Cử tri huyện Krông Pa có nhiều kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm; hạ tầng giao thông, thủy lợi xuống cấp, chưa được đầu tư; các chế độ chính sách… là các ý kiến của cử tri huyện Krông Pa tại buổi tiếp xúc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV diễn ra sáng 2-7.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, gồm các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn điều hành phần trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Krông Pa. Ảnh: Quang Tấn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn điều hành phần trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Krông Pa. Ảnh: Quang Tấn

Dự buổi tiếp xúc còn có: bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Krông Pa.

Tại buổi tiếp xúc, bà Siu Hương-Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với cử tri về nội dung, chương trình và kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Theo đó, sau 27,5 ngày làm việc (đợt 1: từ ngày 20-5 đến 8-6; đợt 2: từ ngày 17 đến 29-6-2024) với tinh thần đoàn kết, dân chủ, chủ động, khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Các đại biểu lãnh đạo tỉnh và đông đảo cử tri huyện Krông Pa tham gia buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quang Tấn

Các đại biểu lãnh đạo tỉnh và đông đảo cử tri huyện Krông Pa tham gia buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quang Tấn

Kỳ họp đã xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, các vấn đề về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước; thông qua 11 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật khác.

Đồng thời, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và Nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác…

Cử tri huyện Krông Pa có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến giao thông, thủy lợi, chế độ chính sách... Ảnh: Quang Tấn

Cử tri huyện Krông Pa có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến giao thông, thủy lợi, chế độ chính sách... Ảnh: Quang Tấn

Hầu hết cử tri huyện Krông Pa đều bày tỏ phấn khởi trước những kết quả nổi bật của đất nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đạt được trong thời gian qua và đồng tình với những quyết sách mà Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Đồng thời, cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề như: thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử đất phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân; tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở một số thôn, buôn tại các xã phía Đông sông Ba; bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy do trên địa bàn chưa có xe chữa cháy (chỉ có ở thị xã Ayun Pa) nên khi xảy ra cháy thì không được chữa cháy kịp thời, gây thiệt hại lớn cho người dân; thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn bất cập, gây phiền hà người dân…

Bên cạnh đó, cử tri huyện Krông Pa cũng đề nghị các cấp quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi trên địa bàn hiện đã xuống cấp hoặc chưa được đầu tư đã gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất cũng như vận chuyển nông sản của người dân. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị các cấp cần quan tâm có chế độ phù hợp đối với cán bộ cấp thôn, làng, tổ dân phố và người cao tuổi; nên bỏ việc bắt buộc mua bảo hiểm xe máy vì trên thực tế không hiệu quả và gây lãng phí...

Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của cử tri Krông Pa cũng như phần giải đáp của lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương. Đồng thời, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ theo dõi, giám sát quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Krông Pa. Ảnh: Quang Tấn

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Krông Pa. Ảnh: Quang Tấn

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng 20 suất quà cho 20 hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Krông Pa.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Các nữ CCB chia sẻ hành trình chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại tại hội nghị tuyên dương nữ CCB tiêu biểu giai đoạn 2020-2025 do Hội CCB tỉnh tổ chức.

Nữ cựu chiến binh Gia Lai: Từ ký ức hào hùng đến khát vọng cống hiến trong thời bình

(GLO)-Mang trong tim ký ức hào hùng của một thời khói lửa, những nữ cựu chiến binh (CCB) Gia Lai hôm nay vẫn giữ vẹn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Bước ra từ khói lửa chiến tranh, mỗi người lại viết tiếp bản anh hùng ca bằng lao động, sáng tạo và tình đồng đội, nghĩa đồng bào giữa thời bình.

null