(GLO)- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với số tiền 92,5 triệu đồng do vi phạm báo cáo tài chính.
Cụ thể, ngày 17-9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 374/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (địa chỉ: số 37 đường 3/2, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 92,5 triệu đồng do vi phạm báo cáo tài chính.
Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị xử phạt 92,5 triệu đồng
Theo Quyết định số 374/QĐ-XPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không công bố thông tin về thông báo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
Đồng thời, công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét, bản cung cấp thông tin của Phó Tổng Giám đốc Mai Ngọc Định ký ngày 20-11-2023, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2023, văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2023, văn bản giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính năm 2023 có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán, văn bản giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính năm 2023 bị lỗ.
Được biết, Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hoạt động kinh doanh chính là thi công xây lắp và kinh doanh bất động sản. Doanh thu của Công ty hiện nay phần lớn đến từ hoạt động xây lắp (chiếm khoảng 60% tổng doanh thu).
(GLO)- Đổi mới sáng tạo là một trong những công cụ đắc lực để thúc đẩy nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp ở Gia Lai đã sử dụng “đòn bẩy” đổi mới sáng tạo để hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.
Tập đoàn Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái vừa công bố tài trợ 250 tỉ đồng cho đồng bào đang chịu thiệt hại do siêu bão Yagi và mưa lũ kéo dài.
(GLO)- Ngày 12-9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố 2 quyết định cùng xử mức phạt 92,5 triệu đồng trong lĩnh vực chứng khoán đối với 2 doanh nghiệp hoạt động các lĩnh vực kinh doanh, môi giới bất động sản do không công bố đối với thông tin phải công bố theo pháp luật.
(GLO)- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty TNHH Nova Lucky Palace (Nova Lucky Palace) 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định.
Không phải một lần, mà đã rất nhiều lần, trên các ứng dụng, sản phẩm văn hóa - nghệ thuật, hàng hóa... xuất hiện hình ảnh bản đồ Việt Nam bị lỗi, không toàn vẹn, thậm chí có "đường lưỡi bò" phi pháp.
(GLO)- Việc lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động tại các khu công nghiệp (KCN), doanh nghiệp ở Gia Lai đã góp phần kiểm soát quy trình xử lý nước thải, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ môi trường.
Bản án sơ thẩm buộc Quốc Cường Gia Lai (QCG) phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ Công ty CP Island là hơn 2.882 tỷ đồng để thi hành nghĩa vụ cho bà Trương Mỹ Lan nhưng tại thời điểm ngày 30/6, QCG chỉ còn hơn 27 tỷ đồng tiền mặt nhưng tổng nợ vay lên tới hơn 434 tỷ đồng.
Doanh nghiệp Singapore đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan sấy lạnh quy mô 5.400 tấn/năm, vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng tại KCN Becamex Bình Định.
(GLO)- Chiều 4-9, tại TP. Pleiku, Sở Công thương tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2024 tại tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Cùng với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak chủ động xây dựng, thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN), góp phần tạo động lực làm việc cho cán bộ, công nhân viên.
Trong Chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 7 (tập 6) được phát sóng tối 2/9 trên kênh VTV3, startup Phạm Thị Thu Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Pơ Lang đã gọi vốn thành công 3 tỷ đồng cho 30% cổ phần của công ty từ 3 Shark.
(GLO)- Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai tích cực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, xây dựng trong các khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.
Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) vừa tổ chức lớp đào tạo hướng dẫn dành cho cán bộ điều phối, thực hiện công tác quản trị rủi ro năm 2024 tại TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).
Bên lề hội nghị Fitch On Vietnam 2024 diễn ra cuối tháng 8 vừa qua, người viết đã có cuộc phỏng vấn các quản lý khu vực của Hãng đánh giá tín nhiệm tín dụng Fitch Ratings.
Các công ty cổ phần như: Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, Đầu tư LDG, Hoàng Anh Gia Lai, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình... bị đơn vị kiểm toán chỉ ra sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu, dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục.
(GLO)- Ngày 1-9, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với huyện Ia Pa và doanh nghiệp tổ chức bàn giao các công trình xây dựng, sửa chữa tại các điểm trường học thôn 5 (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) và tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo và học sinh trong thôn.
(GLO)- Gia Lai đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong nhiều hoạt động, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận những thông tin cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào tỉnh.
Lỗ lũy kế hơn 957 tỉ đồng, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn nên Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức - bầu Đức - làm Chủ tịch HĐQT bị kiểm toán viên “nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục".
Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã ra khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Vương, Tổng Giám đốc Công ty CP sữa Hà Lan về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Nhiều các hoạt động thương mại và đầu tư song phương mà các doanh nghiệp Gia Lai và bang New South Wales có thể hợp tác như giáo dục, tài nguyên khoáng sản, dịch vụ và nông nghiệp.
(GLO)- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt một cá nhân 200 triệu đồng vì liên tục mua bán cổ phiếu của một công ty làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt ngưỡng 1% mà không báo cáo.