Cô gái gây sốt mạng xã hội bởi những phiên bản thú bông 'không đụng hàng'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
May thú bông với những phiên bản "không đụng hàng", Đặng Thị Mỵ Đình (27 tuổi, ngụ P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) gây sốt cộng đồng mạng, nhận hàng trăm đơn hàng mỗi tháng.

Sự khác biệt trong thiết kế

Đến tiệm của Đình, ít ai ngờ những thú bông được tạo hình không giống ai như: vịt, mèo, ếch, khủng long… lại khiến nhiều bạn trẻ mê mẩn. Từ tiệm may với slogan "Đường may xấu tỉ mỉ" ban đầu chỉ có 10 lượt theo dõi trên Facebook, nay lên hơn 130.000 lượt, trở thành bước ngoặt khởi nghiệp bất ngờ của cô gái 9X.

Đặng Thị Mỵ Đình sản phẩm rồng Lý, dài hơn 4 m, nặng gần 8 kg. ẢNH: DUY TÂN

Đặng Thị Mỵ Đình sản phẩm rồng Lý, dài hơn 4 m, nặng gần 8 kg. ẢNH: DUY TÂN

Đình kể, trước khi bán thú bông, cô có thời gian dài làm công việc designer. Vì mẹ làm thợ may nên từ bé Đình đã tập tành làm quen với kim chỉ và tự may đồ chơi theo sở thích của mình. Năm 2020, Đình đăng sản phẩm thú bông tự thiết kế theo dạng "xấu lạ" (không theo quy chuẩn đẹp nào) lên mạng xã hội, bất ngờ được nhiều người yêu thích và đặt mua nên Đình ấp ủ ước mơ khởi nghiệp.

Những chú cá đầy sáng tạo do Đình may. ẢNH: DUY TÂN

Những chú cá đầy sáng tạo do Đình may. ẢNH: DUY TÂN

Năm 2022, Đình chính thức mở bán các sản phẩm thú bông thiết kế theo phong cách "xấu lạ". "Một phần do tôi học design nên muốn thể hiện cá tính của mình qua từng sản phẩm, không may giống các sản phẩm hiện có trên thị trường. Thú bông của tôi đặc biệt nhờ sự độc lạ về hình dáng, còn kiểu dáng thì vẫn giữ nguyên hình dạng xấu lạ ban đầu", Đình cho biết.

Những chú thú bông với tạo hình hài hước, hoàn toàn không theo khuôn mẫu nào trên thị trường. ẢNH: DUY TÂN

Những chú thú bông với tạo hình hài hước, hoàn toàn không theo khuôn mẫu nào trên thị trường. ẢNH: DUY TÂN

Điều làm nên sự khác biệt của những thú bông do Đình thiết kế chính là độ "xấu lạ". Thay vì hình dáng đáng yêu, chạy theo xu thế thị trường, Đình chọn hướng đi táo bạo với sản phẩm có vẻ ngoài lạ lẫm, vui nhộn và đầy cá tính. Những thú bông mang hình dáng không đối xứng, màu sắc bất thường và đôi khi là những chi tiết không tưởng, khiến chúng không chỉ là món đồ chơi mà còn là tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Những chú ếch được tạo hình "không đụng hàng". ẢNH: DUY TÂN

Những chú ếch được tạo hình "không đụng hàng". ẢNH: DUY TÂN

Thu nhập khấm khá

Đình chia sẻ: "Tôi tạo hình bằng cách vẽ phác thảo lên giấy để thỏa sức sáng tạo mà không đi theo lối mòn nào và yêu thích những gì bản thân nghĩ ra. Sau đó, tôi mới quyết định kích cỡ, chất liệu và bắt tay vào may. Mỗi sản phẩm cần từ vài ngày đến cả tuần để hoàn thành".

Những mẫu thú bông nhỏ được Đình sáng tạo. ẢNH: DUY TÂN

Những mẫu thú bông nhỏ được Đình sáng tạo. ẢNH: DUY TÂN

Đến nay, Đình đã làm ra hơn 200 mẫu thú bông xấu lạ. Gần đây nhất, sản phẩm rồng Lý, dài hơn 4 m, nặng gần 8 kg được bán với giá 12 triệu đồng. Chú rồng mang dấu ấn độc lạ được thiết kế cầu kỳ, làm thủ công trong hơn 50 giờ, gây sốt cộng đồng mạng.

Những bông hoa gấu bông “xấu lạ”. ẢNH: DUY TÂN

Những bông hoa gấu bông “xấu lạ”. ẢNH: DUY TÂN

Sản phẩm thú bông xấu lạ của Đình không chỉ thu hút trẻ em mà còn cả những tín đồ yêu thích sự khác biệt và sáng tạo. Nhiều khách hàng tìm thấy niềm vui và sự thích thú khi sở hữu những món đồ độc đáo này và không ít người chọn thú bông của Đình làm quà tặng ý nghĩa cho bạn bè và người thân.

Một chú vịt hài hước. ẢNH: DUY TÂN

Một chú vịt hài hước. ẢNH: DUY TÂN

Đình chia sẻ, nhờ khởi nghiệp từ mô hình may thú bông xấu lạ giúp cô có thu nhập khấm khá, mỗi tháng nhận hàng trăm đơn hàng. Bên cạnh đó, Đình còn trích tiền lập quỹ hỗ trợ các tổ chức sinh viên và làm thiện nguyện.

Theo Duy Tân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

“Rượu vang” Tây Nguyên

“Rượu vang” Tây Nguyên

(GLO)- Từ những loại quả thưởng thức cho “vui” miệng, gắn với ký ức tuổi thơ của không ít người Tây Nguyên, giới yêu ẩm thực phố núi Pleiku đã sáng tạo nên dòng rượu vang cao nguyên hấp dẫn mang tên boh chieng lai, chòi mòi (boh kchil).
Xơ mướp 'đi Tây'

Xơ mướp 'đi Tây'

Chỉ sau 2 năm khởi nghiệp, các sản phẩm độc đáo từ xơ mướp của chị Võ Thị Ngọc Thư (SN 1984, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã xuất ngoại và được ưa chuộng tại các thị trường như Mỹ, Canada, châu Âu.
Siu Phớt: Chi hội trưởng phụ nữ “hai giỏi”

Siu Phớt: Chi hội trưởng phụ nữ “hai giỏi”

(GLO)- Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Khối Zét (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), chị Siu Phớt không chỉ trách nhiệm với công tác Hội mà còn là điển hình trong phát triển kinh tế gia đình. Chị là tấm gương phụ nữ “hai giỏi” của địa phương.
Gen Z thời hiện đại, không ngại từ chối

Gen Z thời hiện đại, không ngại từ chối

Sẵn sàng nói "không" trước những nhiệm vụ không thuộc trách nhiệm của mình như một cách để cấp trên đánh giá mình là người làm việc có chọn lọc, sáng suốt. Đây cũng được coi là một trong những đặc trưng khi nói về phong cách làm việc của gen Z thời nay.