Công bố danh sách trúng cử Ban Bí thư T.Ư Đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hội nghị đã bầu 6 nhân sự vào Ban Bí thư T.Ư Đoàn.
Chiều 15-12, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã họp để bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn. Kết quả Ban Thường vụ có 33 ủy viên.
 
Ban Bí thư T.Ư Đoàn Khóa XII nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Ngọc Thắng
Ban Bí thư T.Ư Đoàn Khóa XII nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Ngọc Thắng
Các nhân sự được tín nhiệm tái cử vào Ban Bí thư T.Ư Đoàn gồm: anh Bùi Quang Huy, anh Nguyễn Ngọc Lương, anh Nguyễn Tường Lâm, anh Ngô Văn Cương, chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Nguyễn Minh Triết.
Anh Bùi Quang Huy cũng được tín nhiệm tái cử làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XII. Anh Huy sinh ngày 25.3.1977; quê quán: xã Nghi Hưng, H.Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; dân tộc Kinh. Anh Huy có trình độ chuyên môn thạc sĩ luật; lý luận chính trị cao cấp.
 
Anh Bùi Quang Huy. Ảnh: Ngọc Thắng
Anh Bùi Quang Huy. Ảnh: Ngọc Thắng
Anh Huy là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XI; Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam.
Anh Nguyễn Ngọc Lương, sinh ngày 26.11.1978; quê quán: xã Thiệu Vận, H.Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; dân tộc Kinh. Anh Lương có trình độ chuyên môn tiến sĩ luật; lý luận chính trị cao cấp.
 
Anh Nguyễn Ngọc Lương. Ảnh: Ngọc Thắng
Anh Nguyễn Ngọc Lương. Ảnh: Ngọc Thắng
Anh Lương là Bí thư thường trực T.Ư Đoàn khóa XI, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy T.Ư Đoàn.
Anh Nguyễn Tường Lâm sinh ngày 3.1.1984; dân tộc Kinh; quê quán: xã Trường Yên, H.Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Anh Lâm có trình độ chuyên môn tiến sĩ xây dựng; lý luận chính trị cao cấp.
 
Anh Nguyễn Tường Lâm. Ảnh: Ngọc Thắng
Anh Nguyễn Tường Lâm. Ảnh: Ngọc Thắng
Anh Lâm là Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XI; Phó chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi.
Anh Ngô Văn Cương, sinh ngày 13.2.1984; quê quán: P.Khúc Xuyên, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; dân tộc Kinh. Anh Cương có trình độ chuyên môn tiến sĩ chuyên ngành kinh tế phát triển, kỹ sư xây dựng; lý luận chính trị cao cấp.
 
Anh Ngô Văn Cương. Ảnh: NVCC
Anh Ngô Văn Cương. Ảnh: NVCC
Anh Cương là Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XI; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ T.Ư Đoàn.
Anh Cương cũng được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XII.
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang sinh năm 1982; quê quán: Bình Dương; dân tộc Kinh. Chị Trang có trình độ chuyên môn thạc sĩ luật học; lý luận chính trị cao cấp.
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang. Ảnh: Ngọc Thắng
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang. Ảnh: Ngọc Thắng
Chị Trang là Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI; Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn; Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Phụ nữ Việt Nam; Uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Anh Nguyễn Minh Triết sinh ngày 22.10.1988; quê quán: H.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; dân tộc Kinh. Anh Triết có trình độ học vấn tiến sĩ; lý luận chính trị cao cấp.
Anh Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Ngọc Thắng
Anh Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Ngọc Thắng
Anh Triết là Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI; Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn khóa XIII.
Theo Vũ Thơ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.