Bầu cử Mỹ 2024: Bà Harris áp đảo ông Trump về tỷ lệ cử tri da màu ủng hộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các cử tri da màu đã đăng ký tham gia bầu cử ủng hộ Phó Tổng thống Harris đã áp đảo tỷ lệ các cử tri da màu ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr.
Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy các cử tri người Mỹ gốc Phi ủng hộ bà Kamala Harris đang cao hơn so với ứng cử viên Donald Trump bên phía đảng Cộng hòa. (Ảnh: AA/TTXVN)

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy các cử tri người Mỹ gốc Phi ủng hộ bà Kamala Harris đang cao hơn so với ứng cử viên Donald Trump bên phía đảng Cộng hòa. (Ảnh: AA/TTXVN)

Ngày 22/8, ứng cử viên tranh cử tổng thống năm 2024 của đảng Dân chủ Kamala Harris đã đón nhận thông tin tích cực từ khối cử tri da màu, khi kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy các cử tri người Mỹ gốc Phi ủng hộ bà đang cao hơn so với ứng cử viên Donald Trump bên phía đảng Cộng hòa.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, kết quả thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành từ ngày 5-11/8 cho thấy các cử tri da màu đã đăng ký tham gia bầu cử ủng hộ Phó Tổng thống Harris đã áp đảo tỷ lệ các cử tri da màu ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr.

Cụ thể, có tới 77% số cử tri da màu được hỏi nói rằng họ sẽ bỏ phiếu hoặc có xu hướng ủng hộ bà Harris, trong khi đó tỷ lệ này dành cho ông Trump và Kenedy lần lượt là 13% và 7%. Dự kiến ứng cử viên Kennedy sẽ sớm chính thức tuyên bố rút khỏi chiến dịch tranh cử.

Kết quả cho biết thêm đảng Dân chủ đang ngày càng giành được nhiều sự ủng hộ hơn từ khối cử tri da màu.

Đầu tháng Bảy vừa qua, tỷ lệ ủng hộ của nhóm cử tri này dành cho Tổng thống Joe Biden là hơn 60%. Ngoài ra, tỷ lệ cử tri da màu có bằng cấp và trẻ tuổi ủng hộ bà Harris cũng tăng mạnh so với thời điểm trước khi bà trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, với tỷ lệ 84% trong tháng Tám so với mức 74% hồi tháng Năm.

Đầu tháng Bảy vừa qua, tỷ lệ ủng hộ của nhóm cử tri này dành cho Tổng thống Joe Biden là hơn 60%. Ngoài ra, tỷ lệ cử tri da màu có bằng cấp và trẻ tuổi ủng hộ bà Harris cũng tăng mạnh so với thời điểm trước khi bà trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, với tỷ lệ 84% trong tháng Tám so với mức 74% hồi tháng Năm.

Sáng 21/8 (giờ Việt Nam), Phó Tổng thống Harris đã chính thức được phê chuẩn là ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Trung tâm thi đấu thể thao trong nhà United Center trong khuôn khổ Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ.

Nữ chính khách 59 tuổi này là phụ nữ da màu đầu tiên được chọn làm ứng viên tổng thống của một chính đảng tại Mỹ. Bà trở thành đại diện của đảng Dân chủ sau khi Tổng thống Biden tuyên bố ngừng tranh cử ngày 21/7 vừa qua.

Trong báo cáo gửi tới Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) ngày 20/8, nhóm gây quỹ cho bà Harris thông báo đã có thêm 204 triệu USD trong tháng Bảy. Trong khi đó, khoản tiền này ở phía ông Trump là 48 triệu USD.

Nếu tính thêm các ủy ban đồng minh, chiến dịch của bà Harris tháng trước thu về tổng cộng 310 triệu USD, trong khi chiến dịch tranh cử và các ủy ban đồng minh của ông Trump gây quỹ được 138 triệu USD.

Theo các trợ lý của bà Harris, phần lớn số tiền của nhóm vận động và các ủy ban liên quan thu được tập trung vào những ngày cuối tháng Bảy, sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố dừng tranh cử và ủng hộ "phó tướng" của mình làm ứng cử viên đảng Dân chủ ngày 21/7.

Khoản tiền huy động được lên tới hơn 60 triệu USD chỉ trong 3 ngày đầu tiên sau khi bà Harris tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.

Hồ sơ của FEC cho thấy chiến dịch tranh cử của bà Harris cũng tốn kém nhiều hơn chiến dịch của ông Trump trong tháng vừa qua - 81 triệu USD so với 24 triệu USD.

Theo Thanh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong hai tuần tới, có thể là gói trừng phạt hoặc thuế quan quy mô lớn nhằm vào Nga. Giới quan sát cho rằng đây là “tối hậu thư” của Washington, tiềm ẩn nguy cơ gây sốc cho Moscow nếu không đối thoại với Ukraine.

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

null