Bầu cử Mỹ 2024: Ông Donald Trump 'tái xuất' trên mạng xã hội X

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lần xuất hiện này, tài khoản mạng X của cựu Tổng thống Donald Trump đã đăng một đoạn video dài 2 phút rưỡi nhắc lại những lời cáo buộc quen thuộc nhằm vào chính quyền của đảng Dân chủ.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ở thành phố Grand Rapids, bang Michigan, Mỹ, ngày 20/7/2024. (Ảnh: Getty Images/ TTXVN)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ở thành phố Grand Rapids, bang Michigan, Mỹ, ngày 20/7/2024. (Ảnh: Getty Images/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, sau một thời gian dài yên ắng, ngày 12/8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng liên tiếp một loạt bài và video trên tài khoản mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Động thái này diễn ra chỉ vài giờ trước khi ông Trump có cuộc phỏng vấn với tỷ phú Elon Musk - chủ nhân của mạng xã hội X.

Trước đó, tài khoản của cựu Tổng thống Trump trên mạng Twitter và một loạt mạng xã hội khác đã bị đình chỉ sau vụ bạo loạn ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Tài khoản trên mạng X của ông Trump chỉ được mở trở lại sau khi tỷ phú Elon Musk nằm quyền sở hữu mạng xã hội này vào năm 2022.

Tuy nhiên, lần cuối cùng ông Trump có bài đăng trên tài khoản của X là vào tháng 8/2023, khi ông này đăng bức hình được chụp để lưu hồ sơ khi tham dự phiên tòa tại quận Fulton của bang Georgia.

Trong lần xuất hiện này, tài khoản của cựu Tổng thống Trump đã đăng một đoạn video dài 2 phút rưỡi nhắc lại những lời cáo buộc quen thuộc nhằm vào chính quyền của đảng Dân chủ.

Cũng trong đoạn video, ông Trump tuyên bố “công lý sẽ được thực thi” vào ngày 5/11/2024. Trong bài đăng khác, cựu Tổng thống Trump gọi nước Mỹ "đang đi xuống.”

Việc cựu Tổng thống Trump quay lại mạng xã hội X đã được dự đoán trước. Một cố vấn thân cận của ông Trump từng chia sẻ với báo chí việc quay lại mạng X sẽ giúp phản bác những tin tức tồi tệ về ông.

Ủy viên phụ trách thị trường nội khối của Liên minh châu Âu Thierry Breton ngày 12/8 đã yêu cầu ông chủ mạng xã hội X, tỷ phú Elon Musk, tăng cường kiểm duyệt "nội dung có hại" liên quan đến cuộc trả lời phỏng vấn sắp tới của ông với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý.

Theo Đoàn Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null