Pleiku: Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, viên chức giáo dục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 12 đến 14-8, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè, chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè của ngành Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku. Ảnh Thanh Nhật

Quang cảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè của ngành Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku. Ảnh Thanh Nhật

Lớp bồi dưỡng chính trị hè được tổ chức bằng hình thức trực tiếp ở điểm cầu chính tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, kết hợp với trực tuyến về tất cả các đơn vị trường học. Tham gia lớp bồi dưỡng có khoảng 2.500 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông liên cấp thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Tại lớp bồi dưỡng chính trị hè, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường đã nghe các báo cáo viên Thành ủy phổ biến những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tám và Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Đồng thời, nghe phổ biến các chuyên đề: Sự phát triển nhận thức lý luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những kết quả đạt được qua gần 40 năm đổi mới, nhất là trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Đội ngũ giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè trực tuyến ở các điểm cầu đặt tại các đơn vị trường học của ngành Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku. Ảnh Thanh Nhật

Đội ngũ giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè trực tuyến ở các điểm cầu đặt tại các đơn vị trường học của ngành Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku. Ảnh Thanh Nhật

Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng chính trị hè đã nghe phổ biến nội dung Chuyên đề năm 2024 “Nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội”; Kế hoạch số 215-KH/TU ngày 25-3-2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; Tình hình, kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ thành phố Pleiku.

Đồng thời, nghe phổ biến thông tin về tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh, thành phố, nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2024 và định hướng thông tin trong thời gian đến.

Dịp này, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường đã nghe lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku điểm lại những kết quả tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học mới 2024-2025.

Có thể bạn quan tâm

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông tin chính thức phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi

Sở GD và ĐT tỉnh Gia Lai: Phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và sử dụng để tra đáp án là không có cơ sở

(GLO)- Trưa 12-7, ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, Sở vừa ban hành văn bản thông tin về kết quả xác minh các nội dung phản ánh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến 2 điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

Định hướng Trường Đại học Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

Định hướng Trường ĐH Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

(GLO)- Ngày 10-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1252/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên thành những trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null