Khai mạc kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 8-7, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã khai mạc kỳ họp thứ 19.

Các ông, bà: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Đ.T

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Đ.T

Tham dự kỳ họp còn có ông Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội công tác tại tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Thường trực HĐND 17 huyện, thị xã, thành phố cùng 63/67 đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 8 đến 10-7). Theo chương trình, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2024.

Cùng với đó, HĐND tỉnh cũng nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; xem xét các báo cáo về công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng-chống tham nhũng; đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, của các cơ quan tư pháp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII. Ảnh: Đ.T

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII. Ảnh: Đ.T

Ngoài ra, kỳ họp còn tập trung đánh giá báo cáo giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND tỉnh liên quan thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; báo cáo thực hiện Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 7-7-2023 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2018-2022; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp và thảo luận kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến kỳ họp thứ 15 và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.

Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh cũng xem xét, quyết nghị đối với 36 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình; đồng thời, dành 1,5 ngày để thảo luận tổ, thảo luận chung tại hội trường và tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

Quang cảnh kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII. Ảnh: Đ.T

Quang cảnh kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII. Ảnh: Đ.T

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu tài liệu; phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận, thể hiện rõ quan điểm, làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Theo đó, đối với những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2024, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, phân tích khách quan, toàn diện, tập trung vào những vấn đề như: giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm còn chậm; 3 chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai kế hoạch trồng rừng trên địa bàn tỉnh đạt thấp so với kế hoạch; tiến độ triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 còn chậm; đánh giá trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính của tỉnh chưa hiệu quả, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2023 so với cùng kỳ cải thiện không đáng kể; tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí... Qua đó, đánh giá chất lượng, những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, nhất là công tác dự báo, dự toán ngân sách nhà nước; đề xuất giải pháp thiết thực, hiệu quả để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách năm 2024.

Khẳng định tầm quan trọng của dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần này, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị các đại biểu phân tích, thảo luận kỹ lưỡng đối với một số nội dung như: phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương và xin ý kiến phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2022, 2023 và 2024; bố trí kinh phí cho ngành Y tế…

Các đại biểu HĐND tỉnh dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: Đ.T

Các đại biểu HĐND tỉnh dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: Đ.T

Trước khi diễn ra kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã đến dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và dâng hương tại nơi thờ Bác trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku).

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Sáng 15-10, chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phân cấp triệt để và lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả thực hiện.

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-10, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn tỉnh.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

(GLO)- Ngày 12-10, Tổ giám sát số 1 do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm tổ trưởng đã làm việc với UBND xã Ia Khươl và phường Pleiku về tình hình thực hiện, triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

null