Phấn đấu tiêm vắc xin phòng Dại cho chó, mèo đạt thấp nhất 70% tổng đàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 13-4, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai đã tổng kết công tác phòng-chống bệnh Dại trên động vật năm 2022, 3 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch triển khai các tháng còn lại của năm 2023.

Ông Đoàn Ngọc Có- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đại diện Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, tổng đàn chó trên địa bàn tỉnh là 211.233 con/114.926 hộ nuôi, hình thức chăn nuôi chó tại các địa phương chủ yếu là thả rông, chưa xác định mục đích nuôi rõ ràng hoặc chăn dắt lên rừng, nương rẫy để săn bắt, bảo vệ tài sản. Trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023 không ghi nhận báo cáo nào về trường hợp bệnh Dại trên động vật, công tác kiểm soát các trường hợp chó, mèo mắc bệnh Dại rất khó khăn, đa số người dân không báo cáo cho cơ quan thú y hoặc khi nhận được tin báo thì không tìm được chó nghi mắc bệnh Dại để xử lý.

Trong năm 2022, Gia Lai ghi nhận 5 người tử vong do bệnh Dại và 3 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã ghi nhận 5 người tử vong do bệnh Dại (trong đó có 1 ca bị chó cắn tại tỉnh Đak Nông và về Gia Lai phát bệnh tử vong).

Năm 2022, kế hoạch số lượng vắc xin Dại theo Quyết định số 922/QĐ-UBND triển khai trong năm là 23.280 liều; tuy nhiên chỉ có 8/17 địa phương gồm: Chư Păh, Chư Prông, Đak Đoa, Đak Pơ, Kbang, Mang Yang, thị xã Ayun Pa và TP. Pleiku đã bố trí kinh phí mua vắc xin phòng bệnh Dại và tiêm được 9.877 liều, đạt 42,4% kế hoạch. Ngoài ra, tuyên truyền, vận động người dân tiêm phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo của gia đình với số lượng 2.135 liều. Tỷ lệ chó được tiêm phòng so với tổng đàn trên địa bàn tỉnh năm 2022 chỉ đạt 5,4%.

3 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh tiêm phòng được 11.153 liều vắc xin Dại cho đàn chó, mèo. Trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023 đã cấp phát 700 tờ rơi, 170 quyển tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật về phòng-chống bệnh Dại…

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, khó khăn trong công tác phòng-chống bệnh dại hiện nay là: Lực lượng làm công tác thú y mỏng, hầu hết người dân chưa chú trọng đến công tác phòng bệnh cho đàn chó, chưa chủ động tiêm vắc xin phòng Dại cho chó; còn chủ quan đối với bệnh Dại; ngân sách bố trí mua vắc xin Dại tiêm phòng cho đàn chó rất hạn chế... Việc quản lý đàn chó và tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó tại cộng đồng dân cư gặp nhiều khó khăn, bất cập...

Đại diện Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp TP. Pleiku phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Đại diện Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp TP. Pleiku phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả công tác phòng-chống bệnh dại trong thời gian tới. Kết luận tại hội nghị, ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh: Để ngăn ngừa bệnh Dại nhằm hạn chế thiệt hại về người, trước hết người nuôi chó, mèo cần có ý thức, chủ động tiêm phòng vắc xin Dại cho chó mèo, nuôi nhốt trong khuôn viên gia đình, hạn chế thả rông, quản lý tốt đàn chó nuôi và thực hiện khai báo với chính quyền khi nuôi chó, mèo…; kịp thời khai báo với chính quyền địa phương, cơ quan thú y khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường, chết không rõ nguyên nhân để được hướng dẫn xử lý.

Về phía chính quyền địa phương cần có trách nhiệm trong việc quản lý chó, mèo; đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Dại cho chó, mèo đạt ít nhất 70% tổng đàn; đồng thời cần xử lý nghiêm đối với hộ không tuân thủ các quy định về nuôi chó, mèo… Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh, nhất là giữa ngành Nông nghiệp và ngành Y tế từ tỉnh tới cơ sở phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh Dại, khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng-chống bệnh và tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại khi bị chó, mèo cắn. Ngoài ra, đề nghị các địa phương cần nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng-chống bệnh Dại, xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, vật lực, kinh phí đảm bảo đủ để thực hiện tốt các hoạt động phòng-chống dịch, nhất là việc bố trí kinh phí mua vắc xin tiêm phòng Dại cho đàn chó, mèo.

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null