Gia Lai: Tiếp nhận nhu yếu phẩm ủng hộ công tác phòng-chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-10, Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Câu lạc bộ Tấm Lòng Vàng (thị xã An Khê) tổ chức tặng quà cho Trung tâm Y tế huyện thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19.
Theo đó, đoàn đã trực tiếp trao tặng 2.500 chiếc khẩu trang, 22 thùng sữa tươi, 100 hộp sữa chua, 24 hộp cà phê, 1 thùng bánh và 5 thùng mì tôm ly cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19. 
Trước đó, Câu lạc bộ Tấm Lòng Vàng thị xã An Khê đã trao tặng 50 phần quà (trị giá 400 ngàn đồng/phần) cho người dân khó khăn từ vùng dịch về đang thực hiện cách ly y tế trên địa bàn 8 xã, thị trấn của huyện.
Tặng vật dụng và nhu yếu phẩm cho Trung tâm Y tế huyện thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh Hồng Ngọc
Tặng vật dụng và nhu yếu phẩm cho Trung tâm Y tế huyện thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh Hồng Ngọc
* Cùng ngày, Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội huyện Kbang đã tiếp nhận nhu yếu phẩm thiết yếu gồm: 350kg bí, 35 kg gạo, 1.000 quả trứng; 20 lít dầu ăn; 4 thùng nước mắm do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. 
Trước đó, chiều ngày 25-10, Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội huyện Phú Thiện đã tiếp nhận 1.240 chiếc khẩu trang y tế do Nhóm thiện nguyện Miền Tỉnh Thức trao tặng với trị giá 30 triệu đồng.
* Ngày 26-10, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đak Pơ, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã phối hợp với Đội Thiên Mã-Văn phòng Tổng Đại lý Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Gia Lai tổ chức trao 100 kg gạo, 20 thùng mì tôm, 10 lon sữa bột (loại 0,9 kg), 106 hộp ngũ cốc và 30 kg rau củ quả cho các khu cách ly phòng-chống dịch trên địa bàn huyện. 
HỒNG NGỌC-NGỌC ANH-HÀ ĐỨC THÀNH

Có thể bạn quan tâm

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.