Từ khóa: Pờ Yầu

Trở lại Pờ Yầu

Trở lại Pờ Yầu

Hơn 3 năm kể từ khi con đường nối từ trung tâm xã Lơ Pang, H.Mang Yang (Gia Lai) đến làng Pờ Yầu được thành hình, cuộc sống ở làng đã "thay da đổi thịt". Bao cách trở, hiểm nguy khi trước đã được xóa nhòa.
Rộn rã Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu”

Rộn rã Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu”

(GLO)- Sáng 21-10, hàng trăm vận động viên (VĐV) đến từ khắp các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng như các địa phương khác đã hào hứng đến với Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” diễn ra tại xã Lơ Pang (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai).

309 vận động viên hào hứng với thử thách “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu”

309 vận động viên hào hứng với thử thách “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu”

(GLO)- Sáng 21-10, Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” đã diễn ra tại xã Lơ Pang (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai). 309 vận động viên (VĐV) đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng như các địa phương khác đã hào hứng đến với thử thách khắc nghiệt nhưng đầy thú vị trên cung đường chạy xuyên qua cánh rừng già.
Giao thông mở lối kết nối phát triển-Kỳ 2: Chủ trương "đúng, trúng, kịp thời"

Giao thông mở lối kết nối phát triển-Kỳ 2: Chủ trương "đúng, trúng, kịp thời"

(GLO)- Trăn trở trước những khó khăn của bà con dân tộc thiểu số, quyết tìm cách giúp người dân thoát nghèo, phát triển kinh tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã có những quyết sách đúng đắn, đó là mở đường lên các ngôi làng thuộc diện đặc biệt khó khăn nhất tỉnh. Từ đây, cuộc sống người dân dần ấm no, kinh tế không ngừng khởi sắc, nhiều nơi đang phấn đấu không còn hộ nghèo, trở thành xã nông thôn mới.
Chinh phục đỉnh Pờ Yầu

Chinh phục đỉnh Pờ Yầu

(GLO)- Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu“ lần thứ I, năm 2022 do UBND huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức vào ngày 22-10 tại cung đường lên làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang) không chỉ khích lệ tinh thần tham gia tập luyện thể dục thể thao mà còn là dịp quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương.
Nguồn sáng Pờ Yầu

Nguồn sáng Pờ Yầu

(GLO)- Trước đây, Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) được xem là một trong những làng nghèo nhất tỉnh. Được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, đường đến Pờ Yầu giờ trở nên thuận lợi. Đặc biệt, điện đã được kéo về khu vực này, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống người dân.
"Thắp sáng" vùng sâu

"Thắp sáng" vùng sâu

(GLO)- Những công trình “Thắp sáng đường quê“ mà ngành Điện Gia Lai triển khai trong thời gian qua đã góp phần giúp người dân vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng từng bước cải thiện đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Pờ Yầu khởi sắc

Pờ Yầu khởi sắc

(GLO)- Trước đây, nhắc đến làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) thì không ít người phải nhăn mặt lắc đầu bởi đoạn đường dẫn vào làng quá gian nan. Thế nhưng giờ đây, thay vì vài tiếng đồng hồ thì chỉ mất chưa đầy 30 phút để tới làng trên con đường bê tông phẳng phiu vừa mới hoàn thành. “Nút thắt“ đầu tiên trên con đường giảm nghèo nơi đây đã được tháo gỡ, Pờ Yầu ngày thêm khởi sắc.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm, tặng quà nhân dân làng Pờ Yầu

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm, tặng quà nhân dân làng Pờ Yầu

(GLO)- Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam-thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), chiều 29-4, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, tặng quà và chung vui với dân làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) khi con đường độc đạo dẫn đến làng đã được bê tông hóa.
Pờ Yầu không còn xa

Pờ Yầu không còn xa

(GLO)- Những ngày này, tuyến đường giao thông huyết mạch nối từ tỉnh lộ 666 lên làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) đang dần hoàn thiện. Đó cũng là điều kiện quan trọng để ngôi làng nghèo nhất tỉnh có cơ hội phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Pờ Yầu mong thoát nghèo

Pờ Yầu mong thoát nghèo

(GLO)- Giao thông cách trở, đất đai cằn cỗi cộng với phương thức sản xuất lạc hậu khiến tỷ lệ hộ nghèo ở làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai) chiếm trên 65%. Tuy nhiên thời gian gần đây, huyện và xã đã tập trung nhiều nguồn lực để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, từng bước giảm nghèo.
Mùa "săn mây"

Mùa "săn mây"

(GLO)- Với độ cao 500-800 m so với mực nước biển, Gia Lai có nhiều địa điểm lý tưởng để những du khách yêu thích khám phá có thể “săn mây“. Sáng tinh sương, được dừng chân trên núi cao và thu vào tầm mắt một “biển“ mây bồng bềnh, cảnh núi non nhấp nhô trùng điệp hay nhìn ngắm thành phố, buôn làng còn say trong giấc nồng mang lại một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, lãng mạn khó tả.
"Chở" chữ lên đỉnh Pờ Yầu

"Chở" chữ lên đỉnh Pờ Yầu

(GLO)- Không để những đứa trẻ Bahnar trên đỉnh Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) chịu cảnh thất học, những giáo viên Trường Tiểu học Lơ Pang đang từng ngày băng rừng để gieo chữ ở nơi còn nhiều gian khó này.
Ngược Pờ Yầu

Ngược Pờ Yầu

(GLO)- Cách trung tâm hành chính xã Lơ Pang của huyện Mang Yang chừng 20 km, nhưng làng Pờ Yầu nằm chon von trên đỉnh núi Đẹ Đọ xanh thẳm như thách thức tinh thần của khách lạ khi muốn thưởng ngoạn vẻ đẹp hoang sơ của nó.