Từ ngày 1-7, Pháp cấm hút thuốc tại hầu hết khu vực công cộng có trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước thực trạng tỷ lệ hút thuốc tăng cao báo động, Pháp cho biết sẽ áp dụng lệnh cấm hút thuốc ở những nơi công cộng ngoài trời thường xuyên có sự xuất hiện của trẻ em kể từ ngày 1-7 tới đây.

d2f49c17ec4758190156.jpg
Hút thuốc sẽ bị cấm trên các bãi biển ở Pháp từ ngày 1-7-2025. (Ảnh: AFP)

Theo Hãng tin AFP, Bộ trưởng Y tế và Gia đình Pháp Catherine Vautrin cho biết từ ngày 1-7-2025, quốc gia này sẽ áp dụng lệnh cấm hút thuốc cho mọi không gian mà trẻ em có thể có mặt, bao gồm "bãi biển, công viên, trạm xe buýt, khu vực trước trường học và sân thể thao". Lệnh cấm không áp dụng với quán cà phê cũng như thuốc lá điện tử. Những người vi phạm phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 135 euro (tương đương 4 triệu đồng).

Quyết định này nằm trong nỗ lực của Chính phủ Pháp nhằm tiến tới một “thế hệ không thuốc lá từ năm 2032” theo chương trình phòng chống thuốc lá quốc gia giai đoạn 2023-2027. Chương trình này đã đề xuất lệnh cấm hút thuốc tương tự như những gì Bộ trưởng Vautrin công bố, kêu gọi Pháp "vươn lên trước thách thức của một thế hệ không thuốc lá từ năm 2032".

Một cuộc khảo sát gần đây cũng cho thấy có đến 62% người Pháp ủng hộ việc cấm hút thuốc ở nơi công cộng để đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Hiện, Pháp đã cấm hút thuốc trong nhiều không gian công cộng khép kín như nơi làm việc, sân bay, ga tàu và khu vui chơi trẻ em. Gần 1.500 thành phố và thị trấn trên khắp nước này cũng đã tự áp đặt các lệnh cấm hút thuốc ở công viên, bãi biển và khu trượt tuyết.

1lkkglb8.png
Khoảng 35% người lớn ở Pháp hút thuốc hàng ngày. (Ảnh: iStock)

Việc mở rộng lệnh cấm sang những khu vực ngoài trời cho thấy nỗ lực tăng cường bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đặc biệt là trẻ em khỏi tác hại của khói thuốc lá. Tuy nhiên, đến nay, quốc gia này vẫn chưa có kế hoạch tăng thêm thuế thuốc, do lo ngại tình trạng chợ đen gia tăng sau khi chính phủ tăng thuế nhằm hạn chế hút thuốc.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có đến khoảng 35% người Pháp hút thuốc - cao hơn mức trung bình của châu Âu (25%) và trên toàn thế giới (21%). Mỗi năm, khoảng 75.000 người tại Pháp tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành lệnh cấm hút thuốc lá

Quốc gia đầu tiên trên thế giới ra lệnh cấm hút thuốc hoàn toàn tại tất cả mọi nơi và dưới mọi hình thức là Bhutan. Tại đây, thuốc lá không hề được trồng và chỉ có 1% dân số hút thuốc.

Úc là một trong số các quốc gia có lệnh cấm hút thuốc lá nghiêm ngặt nhất và có giá thuốc lá đắt nhất thế giới. Một hộp thuốc tại Úc có giá lên khoảng gần 400.000 đồng.

Ấn Độ là quốc gia có hơn 1 triệu người chết mỗi năm vì hút thuốc lá, tỷ lệ người hút thuốc lá chiếm tới 12% số người hút thuốc trên thế giới. Chính vì vậy, việc cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng được ban hành rất khắt khe.

Mỹ là quốc gia có tỷ lệ số người hút thuốc lá trong độ tuổi thanh thiếu niên rất cao. Chính phủ Mỹ cũng đã ban hành luật cấm bán thuốc lá cho người dưới 21 tuổi.

Tại Singapore, nếu bị phát hiện vi phạm hút thuốc lá tại khu vực cấm, sẽ bị phạt từ 200 đô Singapore cho tới 1.000 đô Singapore và bị kết án tại tòa./.

Có thể bạn quan tâm

Người bị gan nhiễm mỡ nên uống gì?

Người bị gan nhiễm mỡ nên uống gì?

(GLO)- Gan nhiễm mỡ là một trong những bệnh lý phổ biến do thói quen ăn uống, sinh hoạt thiếu lành mạnh. Bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn, lựa chọn đồ uống phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ điều trị và cải thiện chức năng gan. Dưới đây là một số gợi ý cho bạn.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý y tế cho công chức 77 xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý y tế cho công chức 77 xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 23-7, tại phường Pleiku, Sở Y tế tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực y tế của 77 xã, phường khu vực phía Tây tỉnh. Trước đó, công chức cấp xã của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh đã được bồi dưỡng lĩnh vực này.

Các cơ sở y tế phải chủ động kế hoạch mua sắm đầy đủ thuốc, nhất là thuốc cấp cứu, phòng dịch, chế phẩm máu và thuốc tiền mê giảm đau. Ảnh: Thảo Khuy

Chủ động đảm bảo cung ứng thuốc phục vụ khám, chữa bệnh

(GLO)- Trước nguy cơ thiếu hụt thuốc do ảnh hưởng từ dịch bệnh (Covid-19, sốt xuất huyết...), chiến sự tại một số khu vực trên thế giới cùng với sự gián đoạn chuỗi cung ứng từ nước ngoài, Sở Y tế vừa yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn chủ động đảm bảo nguồn thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

null