Pleiku đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trong năm 2021. Đặc biệt, đẩy mạnh giám sát chất lượng công trình thi công, tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án.
 

Đẩy nhanh tiến độ thi công

Đang tất bật chỉ đạo công nhân đưa các trang-thiết bị vào nhà thi đấu lắp đặt, ông Võ Minh Đức-Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Anh Đức-cho biết: Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cộng với thời tiết bất lợi nhưng nhờ có sự chuẩn bị trước về vật liệu, máy móc thiết bị và nhân công nên công trình Trường Tiểu học Lê Quý Đôn dự kiến hoàn thành và bàn giao trước kế hoạch gần 2 tháng. Khởi công xây dựng từ tháng 3-2020 với các hạng mục: xây mới khu nhà hiệu bộ, 13 phòng học và nhà thi đấu đa năng có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, công trình đang được chủ đầu tư kiểm tra kỹ thuật chờ nghiệm thu.

“Để đẩy nhanh tiến độ thi công, chúng tôi tập trung tối đa nhân lực, vật lực hoàn thành đưa vào sử dụng khu nhà hiệu bộ và các phòng học trước ngày khai giảng năm học mới (ngày 5-9-2020). Sau đó, chúng tôi mới tiếp tục triển khai xây dựng hạng mục nhà thi đấu đa năng này”-ông Đức cho hay.         

Thi công công trình đường Tôn Đức Thắng (xã Biển Hồ, TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy
Thi công công trình đường Tôn Đức Thắng (xã Biển Hồ, TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy


Theo ông Hoàng Minh Nghĩa-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku: Trong 37 dự án triển khai trong năm 2021 thì có đến 17 công trình chuyển tiếp của năm 2020 và 20 công trình mới đang tiến hành hoàn tất thủ tục hồ sơ để triển khai thi công. Trong số này, đơn vị sẽ ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công dang dở như: Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú; Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Lê Thánh Tôn-Lý Thái Tổ-Lê Đại Hành; Dự án nâng cấp, mở rộng đường Phạm Ngọc Thạch (phường Yên Thế).

Ông Nghĩa cho hay: Việc thi công các công trình khu vực nội đô gặp nhiều khó khăn trong việc tháo dỡ, di dời cơ sở hạ tầng, vướng nhất là khâu giải tỏa đền bù. Trở ngại nhất là việc di dời trụ điện, bởi lịch mở, đóng điện phụ thuộc hoàn toàn vào ngành điện. Việc này được ngành điện kiểm soát chặt chẽ vì ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn thành phố.

Ông Nghĩa cũng khẳng định: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung những công trình trọng điểm có trong danh mục mà đô thị còn thiếu như: chỉnh trang đô thị, mở rộng, giải tỏa các nút giao thông trọng điểm, xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà thi đấu đa năng, khu công viên, hoa viên phục vụ vui chơi giải trí của người dân và phát triển du lịch. Đặc biệt, đơn vị phối hợp với các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến đường Lê Đại Hành, Tôn Đức Thắng”.

Nỗ lực hoàn thành dự án trọng điểm

Theo ông Hoàng Minh Nghĩa, mục tiêu lớn hơn đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 là hoàn thành tuyến đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ Trường Chinh đến Lê Thánh Tôn) dài 2,7 km với mức đầu tư 260 tỷ đồng; đường Hoàng Sa (đoạn từ Trường Chinh đến Nguyễn Chí Thanh) dài 6,7 km có tổng vốn đầu tư 146 tỷ đồng.

“Với vai trò là chủ đầu tư, chúng tôi sẽ chú trọng lựa chọn các đơn vị thi công có năng lực tài chính, kỹ thuật nhằm đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai từng dự án, đảm bảo chất lượng, mỹ quan”-ông Nghĩa thông tin.

 Nhà đầu tư tăng cường đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án mở rộng, nâng cấp đường Phạm Ngọc Thạch (TP. Pleiku). Ảnh: Minh Nguyễn
Nhà đầu tư tăng cường đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án mở rộng, nâng cấp đường Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Minh Nguyễn


Trong khi đó, ông Huỳnh Công Quang-Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku thì cho biết: Trước mắt, đơn vị sẽ tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số dự án trọng điểm như: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và nhà ở khu phố mới Hoa Lư-Phù Đổng; Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh; Dự án chợ đầu mối và khu dân cư Hội Phú.

Trên cơ sở các dự án trọng điểm, đơn vị chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức đo đạc, xác định diện tích đất từng dự án để định giá đất cụ thể. Khi có giá đất cụ thể thì mới tiến hành xây dựng phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Tuy vậy, theo ông Quang, công tác xác định giá đất để bồi thường, hỗ trợ thường kéo dài nên tiến độ thực hiện dự án chậm. “Hiện Hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh vẫn chưa thông qua phương án xác định giá đất cụ thể và hệ số điều chỉnh giá đất của thành phố. Chúng tôi đang tích cực phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu giúp UBND thành phố hoàn chỉnh hồ sơ để trình lại Hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh thông qua để các dự án triển khai hoàn thành theo tiến độ”-ông Quang nêu giải pháp.

4-Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án Kè chống sạt lở suối Hội Phú
Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú. Ảnh: Minh Nguyễn


Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: Chính quyền thành phố yêu cầu các chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu tăng cường nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan lên danh sách từng danh mục, hạng mục đầu tư cụ thể, dựa vào tình hình thực tế để có các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như thời gian hoàn thành của từng hạng mục công trình. Tập trung thiết bị máy móc, nhân lực nhằm đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình trọng điểm về xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố.
 

MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

(GLO)- Tập trung mở rộng mạng lưới cấp nước, đẩy nhanh tiến độ đấu nối và vận động người dân sử dụng nước sạch là những giải pháp phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) đang triển khai nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Thi công cầu vượt thuộc Dự án thành phần 3, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã Ia Băng.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính Dự án thành phần 3 đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính với tổng chiều dài 35 km, thuộc địa bàn 6 xã, phường phía Tây tỉnh.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

(GLO)- Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, phát triển không gian ngầm, hạ giải một số công trình, mở thêm tuyến phố đi bộ là những nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

null