Pleiku: 208 thí sinh đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-4, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố năm học 2021-2022.

 Trưởng phòng GD-ĐT TP. Pleiku Nguyễn Đình Thức trao giải nhất cho các giáo viên đạt thành tích xuất sắc tại hội thi. Ảnh: Bá Bính
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku Nguyễn Đình Thức trao giải nhất cho các giáo viên đạt thành tích xuất sắc tại hội thi. Ảnh: Bá Bính

Hội thi năm nay có sự tham gia của 220 giáo viên tiêu biểu được lựa chọn từ 70 trường học trong toàn thành phố. Theo đánh giá của Ban tổ chức, hầu hết giáo viên dự thi có phương pháp dạy học sáng tạo, linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin nhuần nhuyễn vào giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh. Nhiều giải pháp thiết thực với tình hình thực tế của lớp học, nhà trường; một số biện pháp có tính mới, hiệu quả, lồng ghép hình ảnh và số liệu minh họa chân thực, có sức thuyết phục cao...

Sau 3 tuần tranh tài, 217 giáo viên đã hoàn thành đạt yêu cầu ở phần thi trình bày biện pháp; 213 giáo viên vượt qua phần thi thực hành 1 hoạt động giáo dục với xếp loại khá, giỏi. Trên cơ sở kết quả này, Ban tổ chức đã quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 208 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2021-2022; đồng thời, trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 43 giải khuyến khích cho các giáo viên.

Ngoài ra, 25 tập thể đạt thành tích xuất sắc tại hội thi cũng đã được khen thưởng với 3 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba và 9 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất thuộc về các trường: THCS Nguyễn Huệ (phường Hội Thương), Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Yên Thế) và Mầm non Hoa Phong Lan (phường Hoa Lư).

 

MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

null