Phường Hội Thương tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 30-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) phường Hội Thương (TP. Pleiku) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024.

Đây là đơn vị được TP. Pleiku lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 để rút kinh nghiệm triển khai rộng rãi trên địa bàn.

Các đại biểu tham gia ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Ảnh: Bá Bính

Các đại biểu tham gia ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Ảnh: Bá Bính

Tham dự ngày hội có các ông, bà: Lê Thị Thu Hà-Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ TP. Pleiku; Thượng tá Phan Nhật Toàn-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an TP. Pleiku, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo TP. Pleiku. Cùng dự có lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể phường Hội Thương và đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu, cán bộ và Nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống của “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ" và đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn phường; phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” của các tổ dân phố.

Theo đó, thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã góp phần phòng ngừa tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn. Lực lượng Công an cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch về thực hiện nhiệm vụ ANTT; các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ được quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực có hiệu quả thiết thực; các mô hình Tổ tự quản về ATGT, Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy… hoạt động hiệu quả góp phần đảm bảo ANTT, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội.

Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố tham gia giữ gìn ANTT; tham gia công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn; hiệu quả mô hình camera an ninh tự quản; vận động người dân hưởng ứng phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phong trào phòng-chống ma túy. Đồng thời, tiến hành ký cam kết giao ước thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giữa các tổ dân phố, trường học trên địa bàn.

Các đơn vị, tổ dân phố, trường học trên địa bàn phường Hội Thương ký cam kết giao ước thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024. Ảnh: Bá Bính

Các đơn vị, tổ dân phố, trường học trên địa bàn phường Hội Thương ký cam kết giao ước thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Ban tổ chức đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” của Bộ trưởng Bộ Công an cho ông Nguyễn Văn Quý-Chủ tịch Hội Nông dân phường Hội Thương vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp Bảo vệ ANTQ; giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Nhân dân và cán bộ phường Hội Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức các hoạt động “ Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2024; Chủ tịch UBND TP. Pleiku tặng giấy khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Chủ tịch UBND phường Hội Thương tặng giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024.

Cũng trong ngày hội, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tỉnh đã trao tặng 10 phần quà cho 10 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường.

Có thể bạn quan tâm

Đường chưa khai thác, nguy cơ tai nạn hiện hữu

Đường chưa khai thác, nguy cơ tai nạn hiện hữu

(GLO)- Dù tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân chưa hoàn thành, chưa đưa vào khai thác, nhưng nhiều người điều khiển phương tiện vẫn tự ý lưu thông trên tuyến này, bất chấp biển cấm và cảnh báo. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, cần sớm có giải pháp ngăn chặn.

Đề xuất bỏ giá đất cụ thể: Tiền sử dụng đất và bồi thường sẽ tính thế nào?

Infographic Đề xuất bỏ giá đất cụ thể: Tiền sử dụng đất và bồi thường sẽ tính thế nào?

(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề xuất bỏ cơ chế xác định giá đất cụ thể. Thay vào đó, các khoản tài chính về đất đai sẽ được tính trên cơ sở bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định.

Đề xuất “sở hữu chung cư có thời hạn” đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Đề xuất “sở hữu chung cư có thời hạn” đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi

(GLO)- Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), đề xuất “sở hữu chung cư có thời hạn” đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi. Thông tin này ngay lập tức được nhiều người dân đồng tình hưởng ứng, tán thành.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị khẩn trương xử lý bất cập trên quốc lộ 19

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị khẩn trương xử lý bất cập trên quốc lộ 19

(GLO)- Ngày 13-7, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) khẩn trương kiểm tra, khắc phục các hư hỏng, tồn tại liên quan đến Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên quốc lộ 19 nhằm bảo đảm an toàn giao thông và chất lượng công trình.

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm, xử lý nghiêm vi phạm, không để phát sinh các điểm nóng về môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

(GLO)- Nguồn lực đất đai được xác định là một trong những động lực quan trọng để tạo vốn đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số. Năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai phấn đấu thu ngân sách 5.960 tỷ đồng từ đất đai, cao gần gấp 3 lần năm trước.

null