Phường Diên Hồng tổ chức triển lãm ảnh và trưng bày các sản phẩm đặc trưng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 14-7, phường Diên Hồng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã khai mạc triển lãm ảnh và trưng bày các sản phẩm đặc trưng của các đơn vị, ban, ngành, tổ dân phố trên địa bàn. 

 Quầy trưng bày hình ảnh, tư liệu về Đảng ủy, UBND phường Diên Hồng (TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính
Quầy trưng bày hình ảnh, tư liệu về Đảng ủy, UBND phường Diên Hồng (TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính

Theo đó, chương trình triển lãm ảnh và trưng bày các sản phẩm đặc trưng của phường diễn ra trong hai ngày 14 và 15-7 tại khuôn viên UBND phường Diên Hồng với tổng số 8 gian hàng đến từ các đơn vị, ban, ngành, tổ dân phố, người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại đây, các đơn vị trưng bày tranh ảnh mô tả hoạt động kinh doanh, buôn bán thương mại, dịch vụ, các thành tựu nổi bật về tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội... Ngoài ra, các đơn vị cũng trưng bày đa dạng sản phẩm như: tiêu, cà phê, mật ong, rau củ quả, cơm lam, gà nướng…

Trong quá trình các gian hàng trang trí, trưng bày sản phẩm đặc trưng, Ban tổ chức sẽ tham quan chấm điểm và bình chọn trao giải cho các đơn vị trưng bày đẹp, lạ và thu hút khách tham quan.

  Nhiều sản phẩm chất lượng được mang đến trưng bày giới thiệu. Ảnh: Bá Bính
Nhiều sản phẩm chất lượng được mang đến trưng bày giới thiệu. Ảnh: Bá Bính


Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đảng bộ phường Diên Hồng (15/7/1982-15/7/2022); là dịp để giới thiệu lịch sử hình thành, nét văn hóa cũng như các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến đông đảo người dân và du khách.
 

BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.