Phường Bình Định: Tập trung chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những năm gần đây, phường Bình Định (thị xã An Nhơn) đã có bước tiến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt mức từ 21,5% - 22% dẫn đầu các xã, phường của thị xã An Nhơn.

Thời gian qua, phường Bình Định đã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Nhiều tuyến đường nội thị được nâng cấp, mở rộng; các đường hẻm khu dân cư cơ bản đã được bê tông hóa, đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại của nhân dân. Ông Bùi Bá Khải, Chủ tịch UBND phường Bình Định, cho biết: Năm 2014, phường đã đầu tư trên 21 tỉ đồng từ ngân sách phường để xây dựng 21 công trình hạ tầng, trong đó 15 công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, còn lại 6 công trình chuyển tiếp năm 2015.

Lao động làm việc ở một cơ sở chế biến nông sản tại cụm công nghiệp Bình Định. Ảnh: XUÂN THỨC
Lao động làm việc ở một cơ sở chế biến nông sản tại cụm công nghiệp Bình Định. Ảnh: XUÂN THỨC

Phường đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nhanh tỉ trọng công nghiệp (CN), tiểu thủ công nghiệp (TTCN), thương mại, dịch vụ (TM-DV), giảm tỉ trọng nông nghiệp. Cụm CN Bình Định diện tích trên 14 ha, hiện có 8 DN đang sản xuất, kinh doanh may mặc, chế biến nông sản, chế biến gỗ, cơ khí, giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động. Trên địa bàn phường còn có 299 cơ sở sản xuất CN-TTCN, giải quyết việc làm cho trên 2.357 lao động. Năm 2014, sản xuất CN-TTCN trên địa bàn phường đạt trên 114 tỉ đồng, tăng 18,2% so với năm 2013, chiếm tỉ trọng 38,6% trong cơ cấu kinh tế của phường.

Hoạt động TM-DV phát triển khá, chiếm tỉ trọng 54,2%, tập trung nhiều nhất tại chợ Bình Định - chợ đầu mối giao lưu hàng hóa giữa thị xã An Nhơn cùng các huyện Tây Sơn, Phù Cát, Tuy Phước - với 1.946 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực TM-DV, chủ yếu là kinh doanh mua bán xe máy, đồ điện tử, điện thoại, xăng dầu, vàng bạc, vật liệu xây dựng, hàng nông thổ sản…

Đối với sản xuất nông nghiệp, việc chuyển giao, áp dụng các tiến bộ KHKT, đưa giống lúa xác nhận, giống lúa lai vào sản xuất trên 100% diện tích, năng suất lúa đạt 67 tạ/ha/năm, tăng 2,36 tạ so với năm 2013. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2014 đạt hơn 13.662 triệu đồng, tăng 0,5%, chiếm tỉ trọng 7,2%.

Kinh tế phát triển đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, thu nhập bình quân đầu người toàn phường đạt 31 triệu đồng/năm (cao nhất thị xã An Nhơn), hộ nghèo giảm còn 2,31%.

Ông Bùi Bá Khải cho biết thêm: Đảng bộ và chính quyền địa phương đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, khởi công xây dựng khu đô thị Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông, mở rộng đường Lê Hồng Phong nối dài phía Tây và mở rộng các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Đình Chiểu; xây dựng hoàn thiện các khu dân cư Vĩnh Liêm, Kim Châu, Liêm Trực… Tập trung đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2015 gồm: Tăng trưởng kinh tế 22% (TMDV tăng 25,7%, CN-TTCN tăng 18,3%, nông nghiệp tăng 0,4%). Trong cơ cấu kinh tế, TM-DV chiếm 54,2 - 55%, CN-TTCN chiếm 38 - 39% và nông nghiệp giảm còn 6%.

XUÂN THỨC

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null