Phú Yên: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng bị truy nã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mặc dù 29 năm đã qua nhưng Công an thành phố Tuy Hòa vẫn thường xuyên cử lực lượng đến các địa bàn để xác minh, quyết tâm truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Cường.
Nguyễn Văn Cường bị bắt giữ sau 29 năm trốn truy nã. (Ảnh: Báo CAND)

Nguyễn Văn Cường bị bắt giữ sau 29 năm trốn truy nã. (Ảnh: Báo CAND)

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1974, trú tại xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là đối tượng bị Công an huyện Tuy Hòa (nay là Công an thành phố Tuy Hòa) truy nã từ năm 1994 đến nay về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ” theo Điều 245 Bộ luật Hình sự năm 1985.

Cụ thể, ngày 10/10/1994, Công an huyện Tuy Hòa đã có quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Cường về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 1985.

Đến ngày 14/10/1994, Công an huyện lập biên bản bắt người có quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Cường và tạm giam tại Nhà tạm giam Công an huyện Tuy Hòa để tiến hành các hoạt động điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng do đối tượng này gây ra.

Tuy nhiên đến ngày 24/10/1994, Cường đã bỏ trốn khỏi nơi tạm giam. Do đó, Công an huyện Tuy Hòa đã có quyết định truy nã đối với đối tượng này.

Từ khi bỏ trốn đến nay, Nguyễn Văn Cường đã nhiều lần làm giả giấy tờ tùy thân với nhiều tên gọi khác nhau, cắt đứt liên lạc với gia đình và thường xuyên thay đổi nơi cư trú qua các địa phương như: Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi khác nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan Công an.

Mặc dù 29 năm đã qua nhưng Công an thành phố Tuy Hòa vẫn thường xuyên cử lực lượng đến các địa bàn để xác minh, quyết tâm truy bắt đối tượng Cường.

Đến ngày 8/9/2023, một tổ công tác của Công an thành phố Tuy Hòa đã mật phục, bắt giữ được Nguyễn Văn Cường khi đối tượng đang di chuyển trên đường ở xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh). Lúc này, Cường có tên mới là Trần Thanh Liêm (sinh năm 1970, trú tại xã An Bình, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và quá trình trốn truy nã của mình.

Trước đó vào tối 8/9, khi đang dừng xe kiểm tra ôtô tải biển kiểm soát 19H-033.83 do tài xế Bùi Văn Sự (sinh năm 1976, trú tại xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) điều khiển lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1992, trú tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) đang đi cùng trên xe.

Nghĩa là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) truy nã từ ngày 12/6/2023 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

null