Bảo Lộc: Bắt khẩn cấp đối tượng trốn truy nã sau khi dùng dao đâm người bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 4/9, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Phi Sơn (20 tuổi, ngụ tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc). Nguyễn Phi Sơn là đối tượng bị Công an TP Bảo Lộc truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.
Nguyễn Phi Sơn bị bắt giữ sau 2 năm dùng dao đâm người bị thương.

Nguyễn Phi Sơn bị bắt giữ sau 2 năm dùng dao đâm người bị thương.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào tối 28/9/2021, từ mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook nên sau khi gặp nhau tại một quán nước vỉa hè trên đường Trần Phú (TP Bảo Lộc), giữa Phi Sơn và anh Phạm Thái Sáng đã xảy ra cự cãi, xô xát. Sau đó, Sơn đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm anh Sáng bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, Nguyễn Phi Sơn đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi trưng cầu giám định pháp y, kết quả vết thương của anh Phạm Thái Sáng do Sơn gây ra với tỷ lệ 11%. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bảo Lộc đã khởi tố vụ án hình sự và tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phi Sơn để điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Thời điểm cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Nguyễn Phi Sơn đã bỏ trốn, không có mặt tại địa phương. Về phía gia đình bị can đều không hợp tác với cơ quan điều tra khiến việc triệu tập đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Trong quá trình điều tra, Công an TP Bảo Lộc xác định, sau khi gây án, Nguyễn Phi Sơn đã bỏ trốn ra TP Đà Nẵng nên đã phát lệnh truy nã đối với bị can. Điều đáng nói, trong những lần cơ quan điều tra phát thông báo triệu tập trước khi phát lệnh truy nã, Sơn không những không hợp tác, coi thường pháp luật mà còn đăng tải các thông tin lên mạng xã hội để thách thức cơ quan điều tra.

Chiều qua 3/9, sau 2 năm gây án rồi bỏ trốn, khi Sơn có mặt tại xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) đã bị cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null