Phú Thiện: Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 5-6, tại Hội trường thôn Thanh Thượng (xã Ayun Hạ), UBND huyện Phú thiện tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024
17 cán bộ, công chức, viên chức của các ban, ngành thuộc huyện và xã Ayun Hạ cùng cán bộ, Nhân dân thôn Thanh Thượng dự buổi lễ mít tinh. Ảnh: Văn Quyến
17 cán bộ, công chức, viên chức của các ban, ngành thuộc huyện và xã Ayun Hạ cùng cán bộ, Nhân dân thôn Thanh Thượng dự buổi lễ mít tinh. Ảnh: Văn Quyến

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện Nguyễn Anh Tuấn đã thông tin về tình hình vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện. Theo đó, thời gian qua, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện đã nhận được sự quan tâm triển khai thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương như: thường xuyên tổ chức các đợt ra quân thu gom-xử lý rác thải, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm tại các tuyến đường và khu vực công cộng; công tác chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng hệ thống bioga nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường được cải thiện; hệ thống nước sạch, nước hợp vệ sinh nông thôn được đầu tư đầy đủ giúp cho 97% hộ dân trên địa bàn huyện được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, tình trạng vứt bừa bãi rác thải tại một số khu dân cư và trên các kênh rạch, ao hồ vẫn còn; nước thải sinh hoạt từ hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh, chất thải chăn nuôi chưa được xử lý mà xả trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm...

Do đó, với chủ đề của tuần lễ là "Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”, Phó Chủ tịch UBND huyện đã kêu gọi các cơ quan ban ngành, toàn thể hệ thống chính trị và toàn thể người dân cần triển khai rộng rãi các hoạt động bảo vệ nguồn nước; thay đổi thói quen chuyển từ sử dụng nước tự nhiên không đảm bảo vệ sinh sang sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước sạch tập trung.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả việc tổng dọn vệ sinh khu dân cư nơi mình sinh sống, bỏ rác đúng nơi quy định, không xây dựng chuồng trại chăn nuôi gần nhà ở và chất thải chăn nuôi phải được xử lý nhằm giảm thiểu tác hại của các loại chất thải đến môi trường. Các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động, sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài nguyên, thiên nhiên để đảm bảo phát triển bền vững…

Sau buổi lễ mít tinh, các đại biểu đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường và duy tu các công trình cấp nước dọc tuyến đường vào đập thủy lợi Ayun Hạ. Ảnh: Bảo Anh
Sau buổi lễ mít tinh, các đại biểu đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường và duy tu các công trình cấp nước dọc tuyến đường vào đập thủy lợi Ayun Hạ. Ảnh: Bảo Anh

Ngay sau buổi lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ và Nhân dân thôn Thanh Thượng đã ra quân quét dọn, thu gom, xử lý rác thải và duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước dọc con đường vào đập của Công trình thuỷ lợi Ayun Hạ.

Cùng thời điểm, tất cả các địa phương trong huyện cũng đồng loạt huy động cán bộ và người dân trên địa bàn ra quân dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường, khu vực công cộng nhằm tạo cảnh quan sạch, đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Thân thương biển Quy Nhơn

Thân thương biển Quy Nhơn

(GLO)-Biển Quy Nhơn không chỉ là điểm thu hút du khách phương xa mà còn gắn bó với người dân địa phương. Từ sớm tinh mơ đến hoàng hôn, dọc bãi biển là nơi đám đông trò chuyện, cười đùa rộn rã; nhưng cũng có những góc khác đủ yên tĩnh để ta lặng ngắm sóng vỗ, thả hồn theo gió biển...

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

null