​'Phủ sóng' sân chơi đến vùng khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn, các đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An đã đến những thôn bản đặc biệt khó khăn để xây dựng sân chơi, điểm tập thể thao miễn phí cho người dân.
 
Một công trình vui chơi xây dựng ở thôn bản khó khăn của tỉnh Nghệ An được người dân và thanh thiếu nhi hào hứng tham gia. Ảnh: NHẬT NAM
Một công trình vui chơi xây dựng ở thôn bản khó khăn của tỉnh Nghệ An được người dân và thanh thiếu nhi hào hứng tham gia. Ảnh: NHẬT NAM
90 công trình ý nghĩa
Trong gần 3 tháng qua, tại các địa phương khó khăn của tỉnh Nghệ An ngày càng xuất hiện nhiều khu vui chơi bổ ích dành cho thiếu nhi. Nhiều mảnh đất phủ đầy cỏ dại hay bãi rác tự phát lâu năm đã trở thành những sân chơi sạch sẽ, rộng rãi phục vụ thiếu nhi và người dân. Đặc biệt, những sân chơi này lần đầu tiên đã xuất hiện ở những thôn bản đặc thù “trắng” khu vui chơi, trong đó có những xóm, bản giáo toàn tòng, xóm có đông đồng bào có đạo hoặc xóm chưa có chi bộ, chi đoàn...
Chia sẻ về sáng kiến này, anh Lê Văn Lương, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, cho biết: Theo khảo sát của tỉnh Nghệ An, địa phương có hơn 100 thôn, xóm, bản đặc thù. Trong số này có 59 thôn, xóm, bản chưa có sân chơi cho thanh thiếu nhi, 51 xóm, bản có sân chơi nhưng chưa đảm bảo các tiêu chuẩn về sân chơi, cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu các trang thiết bị phục vụ vui chơi cần thiết.
“Hiện nay nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao của thanh thiếu nhi rất lớn. Các địa phương thiếu sân chơi, sân chơi xuống cấp tập trung tại các địa bàn có đông đồng bào theo đạo, các thôn, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có các đoàn thể. Đây là những địa bàn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng 90 ngày tuổi trẻ toàn tỉnh thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn, từ ngày 18.12.2020 đến 5.3 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện Công trình 90 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi - Vì một Việt Nam khỏe mạnh, tại 90 điểm xóm, bản, điểm trường khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh”, anh Lương nói.
Sau gần 3 tháng triển khai, toàn tỉnh đã xây dựng được 90 công trình, trong đó có 35 sân bóng chuyền, 26 điểm vui chơi tổng hợp cho thiếu nhi tại các trường học và 29 điểm vui chơi tại các xóm, bản trên các địa bàn đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí gần 2,3 tỉ đồng. Công trình này vừa được T.Ư Đoàn công nhận là công trình tiêu biểu kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn.
5.000 thanh thiếu nhi có sân chơi
Đến nay, 90 công trình do Tỉnh đoàn Nghệ An xây dựng đã dần hoàn thiện, đi vào hoạt động, mang đến cho các em thiếu nhi ở vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn một không gian sinh hoạt, vui chơi bổ ích, lành mạnh.
“Công trình xây dựng 90 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi được thực hiện tại 90 xóm, bản, điểm trường khó khăn đã tạo không gian sinh hoạt, vui chơi bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh thiếu nhi tỉnh nhà, đặc biệt là thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, vùng có hoàn cảnh khó khăn, miền núi; góp phần hỗ trợ cùng địa phương, các đơn vị xây dựng thiết chế văn hóa, xây dựng nông thôn mới, được nhân dân và chính quyền địa phương đánh giá, ghi nhận, ủng hộ”, anh Lương chia sẻ.
Nói về việc xây dựng thành công công trình này, anh Lương cho biết xây dựng điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thể hiện sự quan tâm, chung tay, đồng hành của tổ chức Đoàn, Đội trong việc chăm lo, giáo dục các em thiếu niên, nhi đồng; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần giúp các em phát triển toàn diện. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi, vận động kinh phí, ngày công từ các tổ chức, đơn vị, các mạnh thường quân, đoàn viên thanh niên hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình, điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.
“Bên cạnh đó, để hoạt động thu được kết quả thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục phát huy vai trò định hướng, kết nối các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; đồng thời, chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội, Đội khi có các nguồn lực, điều kiện, tiếp tục tham mưu xây dựng mới các điểm vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi”, anh Lương nói.
Anh Lương cũng cho biết, công trình điểm vui chơi cho thiếu nhi tại mỗi điểm bản, xóm, trường học trên toàn tỉnh được xây dựng phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Tổng kinh phí xây dựng 90 điểm vui chơi gần 2,3 tỉ đồng, từ các nguồn kêu gọi xã hội hóa của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và đóng góp ngày công của các tình nguyện viên, bà con nhân dân tại địa phương. Công trình đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của khoảng 5.000 thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.
Theo Vũ Thơ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.