Phụ nữ Chư Prông chung tay bảo vệ biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới” giai đoạn 2017-2022, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) và các đồn Biên phòng trên địa bàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò phụ nữ cùng góp sức bảo vệ biên giới.

Giúp phụ nữ phát triển kinh tế

Vài năm gần đây, khoảnh đất trống bên hông nhà bà Ksor Cha (làng Klăh, xã Ia Mơr) đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơr hướng dẫn cải tạo để trồng rau xanh. Cùng với đó, đơn vị còn hỗ trợ gia đình 4 con heo giống, giúp đỡ ngày công làm chuồng nuôi, cách chăm sóc để heo sinh trưởng khỏe mạnh.

Tương tự, gia đình bà Rơ Mah Mọi (cùng làng) cũng được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơr hướng dẫn làm hàng rào, di dời chuồng nuôi nhốt gia súc ra phía sau nhà. Bà Mọi chia sẻ: “Nhà mình được địa phương hỗ trợ 1 con bò giống, giờ nó đẻ thêm 2 con nữa. Lúc trước, mình làm chuồng tạm trước nhà. Mùa mưa, phía trước nhà thường bị ngập nước, rất mất vệ sinh nên Bộ đội Biên phòng đã giúp ngày công cùng gia đình dời chuồng bò ra phía sau. Bộ đội còn giúp gia đình dọn dẹp sạch sẽ phía trước nhà để đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Mơr hướng dẫn gia đình bà Rơ Mah Mọi chăm sóc đàn bò. Ảnh: P.D

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Mơr hướng dẫn gia đình bà Rơ Mah Mọi chăm sóc đàn bò. Ảnh: P.D

Cũng chung tay giúp hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, thời gian qua, Đồn Biên phòng Ia Púch phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Thiếu tá Phan Công Thắng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Púch-cho hay: Đội Vận động quần chúng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã triển khai xây dựng mô hình trồng lúa nước 2 vụ tại làng Chư Kó với 9 hộ dân tham gia canh tác trên diện tích 5 ha; tiếp tục giúp đỡ 1 gia đình chính sách vươn lên thoát nghèo. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã ủng hộ 32 triệu đồng để xây dựng 3 ngôi nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn gồm: bà Kpuih Phian, bà Rơ Mah Linh (cùng trú tại làng Goòng), bà Rơ Mah Lụt (làng Bỉh).

Chỉ ngôi nhà ván, mái lợp tôn đã hoen rỉ nằm cạnh “Mái ấm biên cương”, bà Rơ Mah Lụt nói: “Nhà này mình ở lâu rồi. Mái tôn hư hết nên khi mưa xuống, đồ đạc trong nhà ướt hết. Năm 2022, gia đình mình được Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng, Đồn Biên phòng Ia Púch giúp thêm ngày công, vật liệu xây dựng, gia đình góp thêm 20 triệu đồng để làm nhà mới. Còn nhà này mình tận dụng làm nơi cất giữ đồ đạc”.

Thực hiện Chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới” giai đoạn 2017-2022, các đồn Biên phòng và Hội LHPN các xã biên giới, vùng đệm đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn hội viên phụ nữ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; vận động hội viên phụ nữ nói riêng và người dân nói chung vào làm công nhân tại các doanh nghiệp nhằm đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động xây dựng, duy trì các mô hình như: “Trình diễn lúa nước”, “Vườn rau sạch”, “Nuôi heo nái”, “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”... góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Đến năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của xã Ia Mơr còn 19,58%, giảm 35,42% so với năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo xã Ia Púch còn 15,99%, giảm 19,61% so với năm 2017.

Chung tay bảo vệ biên giới

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, các đồn Biên phòng đã phối hợp với Hội LHPN các xã biên giới, xã vùng đệm linh hoạt triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động. Trong đó, tuyên truyền tập trung 50 buổi/3.768 lượt người tham gia; tuyên truyền nhỏ lẻ 250 buổi/11.596 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung về Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29-4-2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Biên bản ghi nhớ về “Phòng-chống buôn bán phụ nữ, trẻ em trên tuyến biên giới”...

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Mơr thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh: Phương Dung

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Mơr thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh: Phương Dung

Thiếu tá Đinh Ơ Ring-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Mơr-thông tin: Công tác tuyên truyền đã giúp hội viên phụ nữ nâng cao tinh thần cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tích cực vận động gia đình, người thân chấp hành tốt quy chế khu vực biên giới và cung cấp cho Bộ đội Biên phòng nhiều nguồn tin có giá trị.

Ngoài ra, đơn vị đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động người dân tham gia thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, duy trì hiệu quả hoạt động các tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Siu H'Thoan, chương trình được triển khai thực hiện với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đơn vị và địa phương. Công tác tuyên truyền thực hiện linh hoạt, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên trong việc chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, vươn lên thoát nghèo và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đặc biệt, qua công tác phối hợp, các đồn Biên phòng đã góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội phụ nữ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Đến nay, 100% thôn, làng trên khu vực biên giới đã thành lập được chi hội với 1.591 hội viên/2.058 phụ nữ.

“Thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục phối hợp với các đồn Biên phòng đổi mới công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền, vận động chồng, con, người thân thực hiện có hiệu quả phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, làng khu vực biên giới” góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Phối hợp tổ chức hiệu quả Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Xuân đoàn kết, Tết biên cương” và hỗ trợ triển khai các hoạt động: xóa mù chữ cho hội viên, tập huấn giúp hội viên tiếp cận khoa học kỹ thuật trong sản xuất”-bà Siu HThoan nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Các chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 trong giờ đọc báo. Ảnh: đơn vị cung cấp.

Lữ đoàn Pháo phòng không 234 chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(GLO)- Những năm gần đây, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Việc xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 11 luật về quân sự, quốc phòng là bước đi cần thiết trong bối cảnh các địa phương đang tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính và tái cấu trúc lực lượng vũ trang theo luật định kể từ ngày 1/7/2025, bảo đảm theo hướng tinh, gọn, vững mạnh và hiện đại.

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

(GLO)- Nơi “phên giậu” phía Tây của Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh ở Chốt 1 và Chốt 5 của Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày vững chí, bền gan bám trụ.

Gia Lai: Không để gián đoạn điều tra hình sự sau khi giải thể Công an cấp huyện

Gia Lai: Không để gián đoạn điều tra hình sự sau khi giải thể Công an cấp huyện

(GLO)- Ngày 6-6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức sơ kết 3 tháng thực hiện Phương án số 01/PA-BCA-C01 về tổ chức công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng-chống tội phạm ở Công an địa phương và tổng kết các kế hoạch chuyên đề về phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trên địa bàn tỉnh.

null