Phụ nữ Chư Păh chung tay "chống rác thải nhựa"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với việc xây dựng các mô hình cụ thể, thiết thực, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã từng bước vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia phong trào “Chống rác thải nhựa” để bảo vệ môi trường.
Được thành lập từ đầu tháng 7-2021, Câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa” của Hội LHPN xã Ia Mơ Nông đã cho thấy hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao ý thức hội viên, phụ nữ trong hạn chế sử dụng túi ni lông để bảo vệ môi trường. Chị Rơ Châm H’Yúi (làng Phung) bày tỏ: “Sau khi hiểu được tác hại của rác thải nhựa, chúng tôi chuyển sang sử dụng gùi và lá chuối để đựng thực phẩm khi đi chợ. Tôi cũng đã tuyên truyền, vận động chị em trong làng mang gùi đi chợ để tạo sự lan tỏa”. Nói về mô hình này, chị H’Uyên Niê-Phó Chủ tịch Hội LHPN xã-cho hay: Ngay sau khi thành lập mô hình tại làng Phung, Hội LHPN xã đã tặng gùi cho các thành viên Câu lạc bộ; đồng thời, vận động hội viên đi chợ bằng gùi và sử dụng lá chuối, hộp nhựa đựng thức ăn để hạn chế sử dụng túi ni lông. Đến nay, hầu hết hội viên, phụ nữ trong làng đều tích cực thực hiện.
Không chỉ riêng xã Ia Mơ Nông, dưới sự hướng dẫn của Hội LHPN huyện, nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Chư Păh cũng đã thành lập những mô hình hay, thiết thực nhằm chung tay chống rác thải nhựa. Điển hình tại xã Ia Nhin đã thành lập mô hình “Ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa” và 2 câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa”. Từ các mô hình này, Hội LHPN xã đã cấp 100 giỏ nhựa; kết hợp vận động các thành viên đi chợ bằng giỏ nhựa; thực hiện phân loại rác thải có thể tái chế để bán gây quỹ. “Việc làm này không chỉ gìn giữ vệ sinh môi trường mà chúng tôi còn có kinh phí để giúp hội viên khó khăn, trẻ em nghèo”-bà Nguyễn Thị Thư-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Nhin-cho hay.
Các thành viên Câu lạc bộ Phụ nữ nói không với rác thải nhựa của Hội LHPN xã Ia Mơ Nông đi chợ bằng gùi. Ảnh: Nhật Hào
Các thành viên Câu lạc bộ "Phụ nữ nói không với rác thải nhựa" của Hội LHPN xã Ia Mơ Nông đi chợ bằng gùi. Ảnh: Nhật Hào
Tại thị trấn Phú Hòa, mô hình “Ngôi nhà xanh tiết kiệm đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em nghèo” được thành lập từ tháng 7-2020 đã giúp phụ nữ trên địa bàn thu gom, phân loại rác thải. Đối với rác thải hữu cơ sẽ dùng để ủ làm phân bón cho cây trồng, rác thải không tái chế được chị em gom lại để Trạm Cấp nước và Dịch vụ đô thị huyện đưa đi xử lý; còn rác thải tái chế được quyên góp để bán gây quỹ. Bà Vũ Thị Thắm-Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Phú Hòa-cho biết: “Mô hình này đã tạo thói quen tốt cho hội viên, phụ nữ trong tham gia chống rác thải nhựa cũng như tạo được nguồn quỹ để đảm bảo các hoạt động của Hội tốt hơn. Đặc biệt, từ nguồn thu bán phế liệu đã gây quỹ giúp đỡ được một số hội viên, phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”.
Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Bảy-Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Păh-thông tin: Hội đã chủ động ký cam kết với Phòng Tài nguyên và Môi trường về thực hiện hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Theo đó, Hội đã tặng 300 sọt nhựa đựng rác, 800 giỏ nhựa, 200 túi vải sử dụng nhiều lần cho hội viên, phụ nữ. Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở Hội lồng ghép tuyên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường nói chung, chống rác thải nhựa nói riêng trong các buổi sinh hoạt.
Không chỉ tuyên truyền hạn chế sử dụng túi ni lông, Hội LHPN xã Ia Mơ Nông còn vận động hội viên dọn vệ sinh, trồng con đường hoa để tạo cảnh quan sạch đẹp. Ảnh: Nhật Hào
Không chỉ tuyên truyền hạn chế sử dụng túi ni lông, Hội LHPN xã Ia Mơ Nông còn vận động hội viên phụ nữ dọn vệ sinh, trồng con đường hoa để tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp. Ảnh: Nhật Hào
“Bên cạnh đó, các cấp Hội còn cấp phát hơn 3.000 tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường; tổ chức định kỳ các buổi ra quân dọn dẹp vệ sinh các khu vực công cộng, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở, trồng con đường hoa, hàng rào xanh. Đến nay, Hội đã ra mắt được 19 mô hình chống rác thải nhựa, 14 chi hội phụ nữ “5 không, 3 sạch” xây dựng nông thôn mới, 2 câu lạc bộ phụ nữ nói không với rau 2 luống, 34 mô hình tổ phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường. Những mô hình, hoạt động này đã góp phần thiết thực trong việc nâng cao ý thức, thay đổi hành vi của hội viên, phụ nữ trong bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”-Chủ tịch Hội LHPN huyện thông tin thêm.
NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Khởi đầu của việc tạo ra một không gian biến đổi hoàn toàn đến mức người ta khó nhận ra hình dáng trước đó thường bắt đầu từ những thách thức. Với căn hộ nhỏ không có ban công, KTS đã cải tạo toàn diện, tái thiết công năng và thổi vào đó tinh thần Wabi Sabi x Mid-Century Modern. 

Phép thử cho chính quyền đô thị

Phép thử cho chính quyền đô thị

Trận mưa lụt 'chưa từng thấy' hôm 30.9 tại Hà Nội không thua kém gì trận lụt lịch sử năm 2008. So với thời điểm đó, đến nay đã 17 năm, Hà Nội đã phát triển rất nhanh, giá nhà đã tăng lên hàng chục lần, đắt đỏ thuộc top thế giới.

Khu di dãn dân Huỳnh Giản: Hơn 7 năm vẫn vắng bóng cư dân

Khu di dãn dân Huỳnh Giản: Hơn 7 năm vẫn vắng bóng dân cư

(GLO)- Sau hơn 7 năm đưa vào sử dụng, khu di dãn dân Huỳnh Giản rộng gần 4 ha tại thôn Huỳnh Giản Bắc (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) chỉ có 3 hộ dân vào ở, cây cối mọc um tùm, lãng phí đất đai và kinh phí đầu tư. Câu hỏi đặt ra là bao giờ khu di dãn dân mới được khai thác hiệu quả?

Gia Lai lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh

Gia Lai lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh

(GLO)- Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị và tinh thần đồng thuận của người dân, phong trào “Xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh” đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo diện mạo đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai xanh - sạch - đẹp, hiện đại, giàu bản sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

null