Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung: Sơn Lang cần khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chiều 11-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã đến dự sinh hoạt thường kỳ tháng 4 tại Chi bộ làng Srắt và làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Sơn Lang, huyện Kbang.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh và đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Kbang cùng một số cơ quan liên quan của huyện.

Tiếp tục phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo

Tại buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 4, đại diện Chi bộ làng Srắt đã thông tin tình hình thời sự và quán triệt một số văn bản chỉ đạo của cấp trên; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 và dự kiến chương trình công tác tháng 4-2023.

Chi bộ làng Srắt hiện có 18 đảng viên, trong đó, 17 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Trong tháng 3, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, người dân tập trung gieo trồng, chăm sóc 20 ha lúa nước và gần 80 ha cây ăn quả, cà phê, keo lai; dọn thực bì, chuẩn bị đất để canh tác hơn 150 ha cây ngắn ngày. Làng cũng duy trì đàn gia súc, gia cầm gần 800 con; thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ hơn 400 ha đất rừng nhận khoán. Người dân trong làng tích cực, chủ động tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi và mạnh dạn vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất; góp công sức chung tay xây dựng nông thôn mới, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Đến nay, làng còn 21 hộ nghèo, chiếm hơn 15,6%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 2 từ trái sang) trò chuyện với cán bộ, người dân làng Srắt, xã Sơn Lang, huyện Kbang. Ảnh: Đức Thụy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 2 từ trái sang) trò chuyện với cán bộ, người dân làng Srắt, xã Sơn Lang, huyện Kbang. Ảnh: Đức Thụy

Cũng trong tháng 3, Chi bộ tiếp tục quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. 100% đảng viên đã tham gia học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội”.

Chi bộ chỉ đạo Ban Nhân dân thôn tiếp tục đổi mới hoạt động với phương châm “gần dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân”; Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quan tâm công tác phát triển đoàn viên, hội viên và triển khai các hoạt động thiết thực góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 100% hộ dân đăng ký tham gia xây dựng khu dân cư “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28-12-2021 của Bộ Công an. Làng cũng đã thành lập Đội dân phòng phòng cháy chữa cháy với 9 thành viên.

Dưới sự điều hành và gợi ý của Phó Bí thư Chi bộ Đinh Văn Xuyn, đảng viên đã tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đảng viên Đinh Lớ nêu ý kiến: “Chi bộ đã phân công đảng viên phụ trách giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo và vận động người dân mua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia mua bảo hiểm y tế còn thấp. Do đó, đảng viên cần tiếp tục nắm bắt tình hình dân cư để tuyên truyền, giải thích giúp người dân hiểu rõ lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, đôn đốc, nhắc nhở các hộ làm đất, gieo trồng cho kịp thời vụ và chăm sóc cây trồng, vật nuôi”.

Còn đảng viên Đinh Văn Quan cho rằng, để vận động trẻ em trong độ tuổi ra lớp và duy trì sĩ số học sinh đạt 100% thay vì 99% như hiện nay, đảng viên cần tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp chặt chẽ với các chi hội đoàn thể, nhà trường.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ nghiêm túc, bám sát các hướng dẫn, quy định. Các đảng viên nắm chắc tình hình, phát huy tinh thần dân chủ, tham gia thảo luận sôi nổi, đề xuất nhiều giải pháp sát với tình hình thực tiễn để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy Chi bộ tiếp tục phân công đảng viên và chỉ đạo các chi hội đoàn thể nắm rõ hoàn cảnh từng hộ, nhất là hộ nghèo, cận nghèo và những hộ chưa tham gia bảo hiểm y tế. Trên cơ sở đó xác định nội dung tuyên truyền, vận động phù hợp, nâng cao tỷ lệ hộ tham gia bảo hiểm y tế và từng bước kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo.

Nâng cao đời sống người dân, xứng đáng là xã nông thôn mới

Ngay sau buổi sinh hoạt Chi bộ làng Srắt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung và đoàn công tác đã làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Sơn Lang. Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Phi Luyện thông tin: Xã Sơn Lang có 1.217 hộ với trên 4.600 khẩu sinh sống ở 9 thôn, làng. Đảng bộ xã có 14 chi bộ với 233 đảng viên, trong đó, 13 chi bộ có cấp ủy.

Trong quý I-2023, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023 với chỉ tiêu phấn đấu kết nạp 8 đảng viên mới; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân, Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Đại hội Công đoàn xã nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa phải) tặng quà cho Chi bộ làng Srắt. Ảnh: Đức Thụy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa phải) tặng quà cho Chi bộ làng Srắt. Ảnh: Đức Thụy

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã tặng quà và 10 triệu đồng cho Đảng ủy xã Sơn Lang; tặng quà và 10 triệu đồng cho Chi bộ làng Srắt.

Về lãnh đạo phát triển kinh tế, từ đầu năm đến nay, người dân đã gieo trồng 177 ha cây trồng vụ Đông Xuân 2022-2023 (đạt 100% kế hoạch); tiếp tục duy trì đàn gia súc 2.890 con, đàn gia cầm hơn 8.800 con (đạt 100% kế hoạch). Xã đã thành lập 9/9 đội dân phòng phòng cháy chữa cháy; kiện toàn tổ liên ngành quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với 22 thành viên. Tổ liên ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng-chống cháy rừng và phối hợp với các đơn vị chủ rừng tổ chức tuần tra các khu vực thường xuyên xảy ra khai thác gỗ trái phép, lấn chiếm, phát rừng làm nương rẫy.

Công tác giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm đúng mức; việc chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai kịp thời. Xã đã ban hành kế hoạch giảm nghèo năm 2023, phấn đấu đến cuối năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,67% xuống còn 5,87%. Bên cạnh đó, công tác thu chi ngân sách được quan tâm chỉ đạo, ước đến ngày 31-3-2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 62,54% so với dự toán được giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Công tác giao quân được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2023-2025, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã kiến nghị tỉnh, huyện ưu tiên các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vì một số tuyến đường nội thôn và điểm trường đã xuống cấp; một số trường học còn thiếu khu hiệu bộ và đồ dùng dạy học bộ môn. Đồng thời, có cơ chế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế nhằm đạt chỉ tiêu chung của tỉnh; ưu tiên các nguồn vốn để hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ phát triển sản xuất cho người dân làng Hà Lâm và làng Srắt; đầu tư hệ thống thủy lợi giúp người dân làng Srắt chủ động nước tưới cho cây trồng.

Trên cơ sở những ý kiến, kiến nghị của địa phương, đại diện lãnh đạo huyện Kbang và các sở, ngành của tỉnh đã giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Hữu Hòa cho hay: Hiện tại, một số nguồn vốn đầu tư tỉnh đã phân bổ về huyện. Do đó, đề nghị huyện rà soát, căn cứ vào tình hình thực tế để phân bổ cho phù hợp, theo thẩm quyền.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ tại làng Srắt. Ảnh: Đức Thụy

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ tại làng Srắt. Ảnh: Đức Thụy

Liên quan đến vấn đề hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Phan Hồ Giang đề xuất: Thường trực Đảng ủy xã tạo điều kiện để Đoàn xã phát huy hiệu quả mô hình lao động tập thể gây quỹ. Từ nguồn quỹ sẽ trích ra một phần hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền xã Sơn Lang. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Địa phương cần xác định rõ tiềm năng, thế mạnh cũng như khó khăn đặt ra để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa đời sống người dân ngày càng ấm no, phát triển, xứng đáng là xã nông thôn mới. Đặc biệt, xã cần thường xuyên rà soát, đánh giá cụ thể, thực chất hộ nghèo; xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể đối với tập thể, cá nhân phụ trách để triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số và Chỉ thị số 08 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Quan tâm công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao trình độ, nhận thức của người dân; tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, bám sát quy chế, quy định, quyết liệt, quyết tâm trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Kbang quan tâm lãnh đạo Đảng ủy xã Sơn Lang tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhất là tận dụng tối đa nguồn nước của các công trình thủy điện, thủy lợi trên địa bàn và nguồn lợi đem lại từ rừng để đề ra các giải pháp phát triển kinh tế. Phát huy hiệu quả các nguồn lực thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó lưu ý xác định cụ thể đối tượng, nguồn lực, phương pháp triển khai thực hiện, đảm bảo đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm. Các ngành chức năng của huyện tăng cường phối hợp với xã tư vấn, hỗ trợ giống, kỹ thuật, định hướng cho người dân trong sản xuất và tập trung xây dựng các mô hình liên kết trong trồng trọt, chăn nuôi.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.