(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Kbang vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công nhận xã Sơn Lang đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019. Đây là xã thứ 4 của huyện Kbang đạt chuẩn NTM, trước đó là các xã: Đak Hlơ, Nghĩa An và xã Đông.
Ông Võ Văn Phán (bìa phải)-Chủ tịch UBND huyện Kbang trao quyết định của UBND tỉnh Gia Lai công nhận Sơn Lang đạt chuẩn xã nông thôn mới. Ảnh: Minh Hạnh
Những năm qua, xã Sơn Lang đã huy động hơn 100 tỷ đồng để đầu tư hoàn thiện các tiêu chí NTM, trong đó nhân dân đóng góp 5,8 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, xã đã bê tông hóa 25,2 km đường liên xã, thôn, xóm và 18,2 km trục đường nội đồng; xây dựng trường học, trạm xá, nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí; xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền rộng 10.000 m2. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng/năm. Toàn xã chỉ còn 48 hộ nghèo, chiếm 3,98%…
Dịp này, UBND huyện Kbang đã trao tặng xã Sơn Lang 30 triệu đồng, tập thể làng Hà Nừng 10 triệu đồng; đồng thời tặng giấy khen cho 3 tập thể và 14 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua xây dựng NTM.
(GLO)- Ngày 6-5, Cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiến hành kết nghĩa với làng Đo, xã Ia Dơk.
(GLO)- Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai, Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân năm 2024 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong tháng 5 với chủ đề truyền thông: Bảo hiểm xã hội-An tâm cho mọi gia đình.
(GLO)- Theo baodauthau.vn, trong tháng 4-2024, cả nước có hơn 15,3 ngàn doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký là 175,8 ngàn tỷ đồng và số lao động đăng ký hơn 95 ngàn người, tăng 8,4% về số DN, tăng 55% về vốn đăng ký và giảm 9% về số lao động so với tháng 3-2024.
(GLO)- Những ngày cuối tháng 4 lịch sử, chúng tôi đến Nhà lưu niệm Anh hùng Núp (xã Tơ Tung, huyện Kbang) để sưu tầm thêm tư liệu, phục vụ triển lãm tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của người anh hùng huyền thoại (2/5/1914-2/5/2024).
(GLO)- Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có Công văn số 1533/SNNPTNT-VP về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của đơn vị này.
(GLO)- Ngày 3-5, Hội Nông dân huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Nông dân xã Ia Pal trao tặng “Đàn dê thoát nghèo” cho hội viên nông dân Siu Vẹn tại làng Ia Pết, xã Ia Pal.
(GLO)- Những ngày này, các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Trong 5 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, khoảng hơn 50 trẻ em theo người thân đến Đồ Sơn (Hải Phòng) để du lịch đã bị đi lạc. Trạm cứu nạn biển của quận này đã phát hiện, đưa số trẻ trên về trung tâm để chăm sóc, đồng thời tìm và bàn giao lại cho gia đình.
(GLO)- Tổng cộng lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 44.772 chiếc với giá trị 919 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2023, con số này đã giảm 17,6% về lượng và 24,2% về giá trị.
(GLO)- Công tác khảo nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn giống mì và lúa năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt là bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản theo hướng bền vững.
(GLO)- Được trồng tại xã Pờ Tó (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) từ năm 2021, 18 ha ca cao đang sinh trưởng, phát triển tốt, bắt đầu cho thu hoạch và có đầu ra ổn định.
(GLO)- Theo thông tin từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đak Đoa, trong 4 tháng đầu năm 2024, đã có gần 1.300 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách trên địa bàn huyện được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống.
(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.
(GLO)- Sau những đợt rầm rộ thu mua lá điều, lá khoai lang, rễ tiêu… đã gây thiệt hại cho người nông dân và thương lái. Thời gian qua, thông tin thu mua xác ve sầu rộ lên đã đặt ra nhiều nghi vấn về mục đích của việc thu mua các mặt hàng “dị biệt”.