Tập trung nguồn lực giúp xã Krong đạt chuẩn nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai vừa có buổi làm việc với đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh nhận giúp đỡ, hỗ trợ 10 hộ nghèo trên địa bàn xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; đại diện Thường trực Huyện ủy Kbang.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Đông
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Đông
Báo cáo với Đoàn công tác về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của xã từ đầu năm 2020 đến nay, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Krong Đỗ Công Trúc cho biết: Xã Krong có tổng diện tích tự nhiên hơn 31.157 ha. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp 6.295 ha, chiếm 20,21% so với tổng diện tích đất tự nhiên; đất lâm nghiệp 23.398 ha, chiếm 75,1%; đất phi nông nghiệp 363 ha, chiếm 1,17% và đất chưa sử dụng 1.098 ha, chiếm 3,53%. Xã có 10 làng trên cơ sở sáp nhập từ 23 làng trước đây; toàn xã có 1.348 hộ/5.566 khẩu, trong đó dân tộc Bahnar 1.129 hộ/ 4.851 khẩu, chiếm 87,15%. Hiện nay, xã Krong có 194 hộ nghèo với 830 khẩu, tỷ lệ 14,39%, 270 hộ cận nghèo với 1.238 khẩu, tỷ lệ 20,03%. 
Từ đầu năm đến nay, hệ thống chính trị xã tập trung chỉ đạo triển khai tích cực các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và đạt một số kết quả. Trong đó, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông-Xuân 736/692 ha, đạt 106,4 % so với kế hoạch, giảm 5,8% so với vụ Đông-Xuân 2018-2019. Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới đến nay xã đã đạt 11 tiêu chí, còn 8 tiêu chí chưa đạt (tiêu chí số 2, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18), hiện xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 và tổ chức họp triển khai đến từng làng. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và phòng, chống dịch Covid-19 được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã về tình hình dịch bệnh, vận động nhân dân hưởng ứng tích cực, tự giác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định. Công tác xây dựng đảng tiếp tục được chú trọng...Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Krong đề xuất với Đoàn công tác xem xét, hỗ trợ xã trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Sau khi nghe đại diện Đảng ủy xã báo cáo tình hình, ý kiến tham gia của các đồng chí dự buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (đơn vị đại hội điểm của huyện Kbang), ghi nhận những kết quả mà xã đã đạt được trong thời gian qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hệ thống chính trị xã tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong thời gian đến. Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện, xã về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Đông
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Đông
Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh trong việc nhận hỗ trợ, giúp đỡ 10 hộ nghèo trên địa bàn xã Krong. Cụ thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ 3 hộ nghèo thuộc làng Tăng Lăng (Đinh Thị Rĩk sinh năm 1968, Đinh Thị Mắp sinh năm 1964, Đinh Mơnh sinh năm 1990); Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ 1 hộ nghèo thuộc làng Klếch (Đinh Bơh sinh năm 1936); Tỉnh đoàn hỗ trợ, giúp đỡ 2 hộ nghèo thuộc làng Klếch (Đinh Hiếu sinh năm 1993, Đinh Jih sinh năm 1978); Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhận hỗ trợ, giúp đỡ 2 hộ nghèo thuộc làng Pngăl (Đinh Chơnh sinh năm 1970, Đinh Thị Nhrem sinh năm 1958); Hội Nông dân tỉnh nhận hỗ trợ, giúp đỡ 2 hộ nghèo thuộc làng Pngăl (Đinh Bĩng sinh năm 1962, Đinh Thị Sắp sinh năm 1954).
Riêng Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ hỗ trợ 4 căn nhà (3 căn nhà, mỗi nhà trị giá 40 triệu đồng và 1 nhà trị giá 50 triệu đồng), trong đó hỗ trợ làm mới, sửa chữa 3 nhà trong tổng số 10 hộ nghèo, 1 nhà giao lại cho xã Krong lựa chọn, đề xuất trong tổng số hộ nghèo toàn xã.
Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh trực tiếp đi khảo sát từng hộ nghèo, có kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ cụ thể như làm nhà mới, sửa chữa nhà (đối với những hộ nghèo chưa có nhà ở kiên cố), hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi.. để các hộ nghèo sản xuất, hoàn thành trước 15-4-2020. Huyện ủy Kbang chỉ đạo tiếp nhận sự hỗ trợ của các đơn vị bằng tiền, hiện vật để chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, thiết thực, hiệu quả. 
Ngoài sự giúp đỡ, hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý xã Krong cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc hỗ trợ thêm cho 10 hộ nghèo nêu trên, báo cáo Thường trực Huyện ủy Kbang để đề xuất đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo trước ngày 15-5-2020.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Krong là xã có truyền thống cách mạng, do đó, Huyện ủy Kbang cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ hệ thống chính trị của xã trong việc thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, cùng với sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trước tháng 10-2020, góp phần để xã Krong đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. 
 Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho 10 hộ nghèo. Ảnh: Nguyễn Đông
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho 10 hộ nghèo. Ảnh: Nguyễn Đông
Nhân dịp này, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã tặng quà cho xã Krong và 10 suất quà cho 10 hộ nghèo, mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng.
Nguyễn Đông

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.