Phiên làm việc thứ hai Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp tục phiên làm việc vào chiều 13-10.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV. Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV. Ảnh: Đức Thụy

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Tham gia Đại hội có 250 đại biểu đại diện những cán bộ, đoàn viên ưu tú, tiêu biểu cho niềm tin, ý chí và nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của hơn 370 ngàn cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách nhân sự giới thiệu bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV. Ảnh: Đức Thụy
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách nhân sự giới thiệu bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV. Ảnh: Đức Thụy

Tại Đại hội, trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đúng nguyên tắc theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV gồm 40 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa XV. Hội nghị cũng tiến hành bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa XV.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Gia Lai khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Đức Thụy
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Gia Lai khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Đức Thụy

Trước đó, tại phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu đã tổng kết lại việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022. Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017-2022, nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã chủ động tổ chức các phong trào, hoạt động tình nguyện, thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, phù hợp với địa phương, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Thông qua các hoạt động tình nguyện, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai gần 4 ngàn công trình, phần việc thanh niên; tổ chức 271 hoạt động giúp các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng và duy trì 86 tuyến đường thanh niên tự quản mới tại khu vực đô thị; xây dựng 8 hợp tác xã mới trong thanh niên. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn đã phối hợp tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 232 ngàn đoàn viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho hơn 30 ngàn lượt thanh niên. Tổ chức Đoàn đã phát huy vai trò trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thanh thiếu nhi: 543/543 cơ sở Đoàn thực hiện giúp đỡ thường xuyên 588 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện 276 điểm vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi tại 220 xã, phường, thị trấn. Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong nhiệm kỳ đã giới thiệu hơn 17 ngàn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; qua đó có 6.609 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Gia Lai khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Đức Thụy
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Gia Lai khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Đức Thụy

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết-tiên phong-năng động-sáng tạo-khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh”, Đại hội Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra 13 chỉ tiêu trọng tâm: Hàng năm, 100% cán bộ đoàn, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. Cấp tỉnh nhân rộng ít nhất 1 tấm gương, câu chuyện đẹp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, trồng mới ít nhất 300 ngàn cây xanh. 100% các cấp bộ Đoàn tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia; 30% đoàn viên, thanh niên sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử; 100% tổ chức cơ sở Đoàn làm việc trên nền tảng số. Mỗi Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn có 1 đội cồng chiêng thanh thiếu nhi hoặc nhạc cụ dân tộc; mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn có 1 mô hình hoặc câu lạc bộ thanh thiếu nhi tham gia bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương…

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV tiếp tục phiên làm việc vào sáng 14-10.

PHAN LÀI

 

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.