Phiên chất vấn giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh: Thẳng thắn, trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 3-10, tại phiên chất vấn giữa 2 kỳ họp năm 2023 do Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức, các đại biểu đã đặt ra nhiều vấn đề “nóng” bám sát thực tiễn, phản ánh những khó khăn, tồn tại cần có giải pháp tháo gỡ kịp thời trong thời gian đến.

Chủ trì và điều hành phiên chất vấn có các ông, bà: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tham dự phiên chất vấn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban HĐND tỉnh; tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh có nội dung chất vấn; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh phiên chất vấn. Ảnh: Đức Thụy

Quang cảnh phiên chất vấn. Ảnh: Đức Thụy

Kiến nghị nhiều vấn đề “nóng”

Vấn đề xác định giá đất cụ thể và việc Dự án nhà thi đấu đa năng huyện Kông Chro và đường vành đai thị xã Ayun Pa bị trễ hạn chứng thư thẩm định giá dù 2 địa phương thực hiện đúng quy trình, gửi đúng thời hạn đã nhận được sự quan tâm của các đại biểu tham dự phiên chất vấn.

Ông Phan Văn Trung-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kông Chro-nêu rõ: “Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành làm việc lại với 2 địa phương để tiến hành làm lại giá đất cụ thể, thuê đơn vị tư vấn. Trong khi đó, đơn vị tư vấn ở Hà Nội đã bị Bộ Tài chính thu hồi giấy phép. Chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm sử dụng ngân sách theo kế hoạch. Trách nhiệm này thuộc về ai để giải quyết sự việc chung cho dân? Và, nếu thuê một đơn vị khác thẩm định, giá đất cũng sẽ khác với giá đất đã thẩm định đầu năm 2023. Nếu chúng ta làm không tốt sẽ dẫn đến mất niềm tin trong Nhân dân, mất niềm tin của cử tri đối với đại biểu HĐND”.

Đồng quan điểm với đại biểu Phan Văn Trung, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa Trần Quốc Khánh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ kịp thời trong công tác giải phóng mặt bằng, không nên yêu cầu 2 địa phương làm lại các quy trình vừa mất thời gian, vừa tốn kém.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Minh Trung trả lời chất vấn liên quan đến thẩm định giá đất. Ảnh: Đ.T

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Minh Trung trả lời chất vấn liên quan đến thẩm định giá đất. Ảnh: Đ.T

Trả lời ý kiến của đại diện lãnh đạo 2 địa phương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Minh Trung đề xuất: “Pháp luật không bắt buộc các địa phương khi làm giá đất cụ thể phải thuê đơn vị tư vấn. Các địa phương có thể lựa chọn tư vấn hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thường trực tham mưu UBND huyện khảo sát, trình Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND tỉnh thẩm định. Sở dự kiến sẽ lựa chọn phương án hướng dẫn thị xã Ayun Pa và huyện Kông Chro giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện để rút ngắn thời gian thuê đơn vị tư vấn về chứng thư”.

Ghi nhận những đóng góp của công tác thu hút đầu tư thời gian qua, song Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ ra một số bất cập như: số dự án triển khai trên thực tế so với tổng số dự án đã được cấp phép khảo sát/đầu tư chiếm tỷ lệ rất thấp; một số dự án có quyết định chủ trương đầu tư nhưng triển khai cầm chừng, tìm cách chuyển nhượng để kiếm lời; kinh nghiệm, năng lực tài chính của một số chủ đầu tư còn hạn chế.

“Vậy, vai trò, trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác tham mưu UBND tỉnh kêu gọi đầu tư, quản lý, giám sát hoạt động của các chương trình, dự án phát triển kinh tế tại địa phương như thế nào? Giải pháp khắc phục tình trạng trên trong thời gian tới ra sao?”-Giám đốc Công an tỉnh chất vấn.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh nêu kiến nghị. Ảnh: Đ.T

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh nêu kiến nghị. Ảnh: Đ.T

Cũng liên quan đến lĩnh vực thu hút đầu tư, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ cho rằng: Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo, thống nhất quy trình trong việc thu hút đầu tư, tránh chồng lấn giữa các ngành và địa phương. Trong công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án cần thông báo cho cấp ủy, chính quyền địa phương nắm, phối hợp cùng giải quyết, tránh tình trạng đến khi gặp vướng mắc mới đề nghị cơ sở vào cuộc.

Trả lời chất vấn của đại biểu, ông Đinh Hữu Hòa-Phó Giám đốc phụ trách Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ một số bất cập, hạn chế. Trong đó, công tác lập và trình phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chung, phân khu, chi tiết của các địa phương còn chậm, việc tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư còn hạn chế, thực hiện chưa đồng bộ; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn. Quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt, cũng như các cấp độ quy hoạch xây dựng chưa hoàn thiện.

Ông Hòa cho rằng các sở, ngành và UBND cấp huyện cần chủ động đề xuất các danh mục thu hút đầu tư với thông tin đầy đủ, phù hợp với các loại quy hoạch. Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có), đảm bảo mặt bằng sạch để đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất; chủ động lập, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, đảm bảo đủ các điều kiện trình UBND tỉnh phê duyệt. Đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Những tồn tại trong các dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cũng được các đại biểu bàn thảo sôi nổi. Đối với 7 dự án chăn nuôi chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai để UBND tỉnh ra quyết định cho thuê đất, 21 dự án chăn nuôi chưa có giấy phép môi trường và 4 dự án quy mô lớn chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa giải trình: Hiện nay, trong số 81 dự án chăn nuôi đã được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư có 28 dự án đã xây dựng xong các hạng mục công trình và đi vào hoạt động. Đối với 26 dự án chăn nuôi quy mô lớn, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn cho 24 dự án; 2 dự án đã thẩm định nhưng chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa giải trình. Ảnh: Đ.T

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa giải trình. Ảnh: Đ.T

Bên cạnh đó, một số trang trại chăn nuôi thực hiện chưa nghiêm theo quy định về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi và giấy phép môi trường; chưa đồng bộ giữa Luật Chăn nuôi và Luật Bảo vệ môi trường trong việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi và giấy phép môi trường.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết: Thời gian tới, Sở sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác phối hợp, tăng cường quản lý các dự án chăn nuôi, xử lý nghiêm khi có dấu hiệu vi phạm.

Chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm

Phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh khóa XII đã thu hút nhiều ý kiến tham gia của đại biểu xung quanh vấn đề “nóng” được cử tri quan tâm theo dõi. Cùng với thu hút đầu tư, xác định giá đất cụ thể, bất cập trong các dự án chăn nuôi thì các đại biểu cũng nêu những vướng mắc trong việc quản lý và sử dụng quỹ phát triển đất của tỉnh; giải quyết vấn đề thiếu đất san lấp cho các công trình; vấn đề thu hồi đất bị lấn chiếm... Lãnh đạo các sở, ngành cũng đã trả lời chất vấn một cách thỏa đáng, sâu sát, đồng thời đề ra các giải pháp mang tính căn cơ để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, đồng thời giải đáp, làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu nêu. Đối với vấn đề đất san lấp, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng đây là vướng mắc chung của cả nước bởi liên quan đến thể chế, quy định. Giải pháp căn cơ là tỉnh cần có quy hoạch các vị trí khai thác đất san lấp để khi có quy định mới thì triển khai thực hiện. Đối với công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi những dự án đã được phê duyệt nhưng chậm triển khai. Đồng thời, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, nhất là các dự án lớn nhằm tạo động lực, thu hút nhà đầu tư vào tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt kết luận phiên chất vấn. Ảnh: Đ.T

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt kết luận phiên chất vấn. Ảnh: Đ.T

Kết luận phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu HĐND tỉnh, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho rằng: Từ các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, nhiều vấn đề tồn tại đã được kịp thời xem xét, đề ra giải pháp tháo gỡ; nhiều chính sách đã được ban hành, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội. Thông qua hoạt động chất vấn còn giúp phát hiện những bất cập, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như nâng cao trách nhiệm của giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, địa phương trong việc tìm ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại.

“Tôi tin tưởng rằng, với các giải pháp mà các đồng chí giám đốc sở, thủ trưởng các ban, ngành đã cam kết, với quyết tâm cao của tập thể UBND tỉnh, sự đồng hành của HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh, lĩnh vực quản lý thuộc trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương sẽ có nhiều chuyển biến rõ nét, đi vào thực chất và hiệu quả hơn”-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tham luận tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để sớm thực hiện thành công Nghị quyết số 57-NQ/TW

(GLO)- Sáng 15-10, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV-2025.

Cán bộ Thuế cơ sở 9 đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình sử dụng eTax Mobile. Ảnh: Sơn Ca

Thuế cơ sở 9 phủ sóng eTax Mobile: Bước tiến trong chuyển đổi số, lợi ích cho người nộp thuế

(GLO)- Với đặc thù địa bàn quản lý rộng, số lượng hộ kinh doanh đông, hiện Thuế cơ sở 9 đã hoàn thành việc phủ sóng ứng dụng eTax Mobile-nền tảng thuế điện tử dành cho thiết bị di động, đến 100% hộ kinh doanh trên địa bàn 14 xã thuộc 2 huyện Chư Prông và Ðức Cơ (cũ), khu vực Tây Gia Lai.

Kiên quyết chấm dứt khai thác IUU trong năm 2025

Kiên quyết chấm dứt khai thác IUU trong năm 2025

(GLO)- Chiều 14-10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 17 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tàu không số tại điểm C43B.

Tưởng niệm các chiến sĩ Tàu không số tại điểm C43B

(GLO)- Trong ngày đầu tiên của hải trình, tàu 390 đưa Đoàn công tác các địa phương đi khảo sát, nắm tình hình khu vực biển, đảo gần bờ năm 2025 hướng về vùng biển Quảng Ngãi - nơi có bến tàu không số C43B, địa danh gắn liền với “Đường Hồ Chí Minh trên biển” huyền thoại.

Một góc không gian trưng bày của Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka. Ảnh: Bộ VH-TT và DL

Nhà Triển lãm Việt Nam giành giải bạc tại EXPO 2025 Osaka

(GLO)- Nhà Triển lãm Việt Nam vừa vinh dự giành giải bạc ở hạng mục “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất” tại EXPO 2025 Osaka (Kansai, Nhật Bản). Đây là lần đầu tiên Việt Nam sở hữu thành tích ấn tượng kể từ khi tham gia triển lãm thế giới vào năm 2000.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với lãnh đạo 2 xã: Phù Mỹ Tây và An Lương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh: Các địa phương cần tập trung hoàn thành công tác quy hoạch

(GLO)- Sáng 12-10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã có buổi làm việc với lãnh đạo 2 xã: Phù Mỹ Tây và An Lương. Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh Gia Lai.

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời hạn chi trả chế độ theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67. Ảnh minh họa: Internet

Bộ Tài chính kiến nghị gia hạn thời hạn chi trả chế độ theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67

(GLO)-Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng cùng Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về tiến độ thực hiện và kiến nghị điều chỉnh thời hạn hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư

(GLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 194/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả hoạt động đầu tư 9 tháng năm 2025. Trong đó, đổi mới chế độ công vụ, siết chặt kỷ luật hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche và đoàn các nhà khoa học quốc tế

(GLO)- Sáng 9-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp GS Serge Haroche-chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, cùng đoàn các nhà khoa học quốc tế nhân dịp đến dự hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử” do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam tổ chức.

Quang cảnh phiên họp đầu tiên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai sau hợp nhất. Ảnh: Hồng Thương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế là Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 9-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh sau hợp nhất để triển khai một số nội dung hoạt động trong các tháng còn lại của năm 2025.

Một ngư dân tỉnh Gia Lai tử vong trên biển

Một ngư dân tỉnh Gia Lai tử vong trên biển

(GLO)- Nạn nhân được Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Gia Lai xác định là ông Lê Văn D. (SN 1975), thường trú phường Hoài Nhơn Đông. Ông D. là chủ, kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 98924-TS, hành nghề câu cá ngừ đại dương.

null