Phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau hơn 3 năm triển khai, tỉnh Bình Ðịnh đã phát huy tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - giai đoạn 1 (từ năm 2021 - 2025) trên nhiều lĩnh vực, nâng cao đời sống của người dân. Phóng viên Báo Bình Ðịnh đã phỏng vấn ông Ðinh Văn Lung, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh về những thành quả, định hướng triển khai chương trình trong giai đoạn tiếp theo.

• Tính đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi - giai đoạn 1, từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG) đã đi gần hết giai đoạn đầu tiên, ông có thể chia sẻ những thành quả đã đạt được?

- Chương trình MTQG là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được các địa phương, nhân dân trong cả nước đồng tình ủng hộ và nhất trí cao. Tại tỉnh Bình Định, các địa phương được thụ hưởng Chương trình MTQG gồm các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn. Tổng vốn Trung ương phân bổ cho tỉnh từ chương trình trong giai đoạn năm 2022 - 2024 là trên 782,3 tỷ đồng.

Khu nội trú Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Hoài Ân (huyện Hoài Ân) được xây dựng khang trang nhờ nguồn vốn Chương trình MTQG, giúp học sinh sinh hoạt trong môi trường an toàn. Ảnh: D.Đ

Khu nội trú Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Hoài Ân (huyện Hoài Ân) được xây dựng khang trang nhờ nguồn vốn Chương trình MTQG, giúp học sinh sinh hoạt trong môi trường an toàn.  Ảnh: D.Đ

Từ nguồn lực đầu tư này, các địa phương đã hỗ trợ xây nhà ở cho 568 hộ nghèo; xây dựng 5 khu quy hoạch sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung với quy mô khoảng 287 hộ; đầu tư xây dựng 176 công trình hạ tầng thiết yếu, văn hóa... Đồng thời, triển khai thực hiện hơn 123 dự án, kế hoạch phát triển sản xuất theo các hình thức liên kết chuỗi giá trị, cộng đồng với 2.275 hộ dân tham gia; chuyển đổi nghề cho 955 hộ dân; tổ chức mở trên 50 lớp đào tạo nghề, giúp nguời dân phát triển kinh tế.

Nhờ thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giảm hơn 4%/năm (so với chỉ tiêu là giảm 3% - 4%/năm); giữ vững 100% xã có đường ô tô được nhựa hóa, bê tông hóa đến trung tâm xã; 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; 100% thôn (làng) có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng…

• Thưa ông, để Chương trình MTQG đạt kết quả tốt, cùng với việc triển khai thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát cũng được tỉnh, các cấp, ngành quan tâm rất nhiều…

- Đúng vậy! Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc những năm qua luôn được tỉnh quan tâm, chú trọng, đặc biệt là Chương trình MTQG. Qua đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch và thành lập 4 tổ công tác kiểm tra, giám sát tại các địa phương được thụ hưởng chương trình; đánh giá tiến độ thực hiện các chương trình MTQG; tiến độ giải ngân vốn, hoàn thành các công trình, dự án… để Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chỉ đạo và đưa ra những giải pháp kịp thời trong quá trình thực hiện.

Cùng đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã còn thành lập 817 ban giám sát đầu tư của cộng đồng, nhằm tiến hành giám sát, kiểm tra các công trình được đầu tư theo các chương trình.

Nhìn chung, phần lớn các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn qua giám sát đều được triển khai thực hiện đúng quy định, đảm bảo chất lượng, phù hợp với quy hoạch chung ở các địa phương và lợi ích của cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

• Năm 2025 là năm cuối thực hiện Chương trình MTQG, Ban Dân tộc tỉnh có những đề xuất gì với các cấp, địa phương để nâng cao hiệu quả chương trình?

- Để thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG, thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo cho các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân, triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án đảm bảo; kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong khi triển khai chương trình; tăng cường thực hiện thí điểm phân cấp quản lý cho cấp huyện, giảm thiểu sự chậm trễ trong quá trình triển khai chương trình; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân làm chủ trong thực hiện các công trình, dự án.

Ban đề nghị UBND tỉnh điều chuyển vốn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chuyển kế hoạch vốn của những dự án không có khả năng thực hiện được sang các dự án có khả năng thực hiện, phấn đấu giải ngân hết vốn theo kế hoạch được giao; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Cùng đó, Ban Dân tộc tỉnh sẽ phối hợp với các cấp, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG để đánh giá hiệu quả, tác động của chương trình và đề xuất với tỉnh các giải pháp tháo gỡ, nhất là tập trung vào việc cải thiện các tiêu chí đạt thấp, giải quyết các tồn tại, hạn chế gặp phải trong thời gian qua…

• Xin cảm ơn ông!

DUY ĐĂNG (Thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

THƯ MỜI

THƯ MỜI

(GLO)- Ban Liên lạc Hưu trí Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai (cũ) kính mời các đồng chí cán bộ, nhân viên từng công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai qua các thời kỳ đến dự Buổi gặp mặt thường niên năm 2026.

Tỉnh Gia Lai sẽ triển khai sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường hư hỏng do chở vật liệu phục vụ dự án sân bay Phù Cát.

Sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường chở vật liệu phục vụ dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đồng ý chủ trương đầu tư sửa chữa, xây dựng hoàn trả các tuyến đường địa phương bị ảnh hưởng do vận chuyển vật liệu phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt Dự án).

Sớm khôi phục đèn tín hiệu ngã tư Gò Găng

Sớm khôi phục đèn tín hiệu ngã tư Gò Găng

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân phường An Nhơn Bắc trình bày những bất cập về giao thông tại nút giao QL 1 - QL 19B (ngã tư Gò Găng, thuộc địa bàn tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc) sau vụ tai nạn xe khách khiến 2 người tử vong xảy ra rạng sáng 23-9.

Hơn 100 ki ốt chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

Hơn 100 ki ốt tại chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

(GLO)- Ðưa vào hoạt động từ tháng 1-2024, chợ An Nhơn (phường Bình Ðịnh, tỉnh Gia Lai) được đầu tư đồng bộ, trong đó có 106 ki ốt 2 tầng phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, mới chỉ 5 ki ốt được đấu giá thành công, số ki ốt còn lại vẫn chưa được đưa vào khai thác.

Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” với học sinh vùng cao Vĩnh Thạnh

Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” với học sinh vùng cao Vĩnh Thạnh

(GLO)- Tối 23-9, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và tuổi trẻ LLVT tỉnh phối hợp với Viettel Gia Lai, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Ngân hàng Quân đội tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho học sinh đang học tập, sinh hoạt tại trường.

null