Phát huy vai trò thủ lĩnh thanh niên Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Theo đó, hiệu quả hoạt động của cơ sở Đoàn  phụ thuộc vào vai trò của cán bộ ở cơ sở. Trong phong trào tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác, nhiều cán bộ Đoàn đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào, bên cạnh đó không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ, nhận thức để đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ mới.
Anh Nay Bưng-Bí thư Đoàn xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa, Gia Lai) chia sẻ: Ở mỗi một giai đoạn, người cán bộ Đoàn cần nhạy bén để xem thanh niên cần được khơi dậy điều gì. Để làm được điều đó, anh đã gương mẫu, trách nhiệm, xung kích đi đầu trong mọi phong trào Đoàn; xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề xuất với cấp ủy, chi bộ, các ban, ngành liên quan, Đoàn cấp trên thành lập tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ… để giúp thanh niên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Điển hình, Đoàn xã đã vận động giúp đỡ 1 hộ thanh niên có con bị dị tật bẩm sinh 40 triệu đồng; vận động và trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh vượt khó của Trường THCS Nguyễn Viết Xuân và Tiểu học Lê Hồng Phong... Bên cạnh đó, anh còn tích cực, năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, huy động và khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới.
 Tuyên dương các cá nhân xuất sắc trong phong trào tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác. Ảnh: H.Đ.T
Tuyên dương các cá nhân xuất sắc trong phong trào tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác. Ảnh: H.Đ.T
Chị Nguyễn Thị Mỹ Cẩm-Bí thư Đoàn thị trấn Kbang (Gia Lai) cũng là người đi đầu trong mọi phong trào Đoàn; xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chị cũng chủ động đề xuất với Đảng ủy thị trấn triển khai các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội; tổ chức ra quân triển khai các hoạt động như: dọn dẹp 200 m đường làng; huy động kinh phí xây nhà cho thanh niên nghèo, nhận giúp đỡ thường xuyên cho 1 em học sinh nghèo; xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” cho 2 học sinh mồ côi với kinh phí trên 60 triệu đồng; hướng dẫn các hộ thanh niên kỹ thuật trồng cà phê, keo hiệu quả...
Với vai trò “thủ lĩnh thanh niên” của làng Grút (xã Ia Khươl, huyện Chư Pah), anh Ku cũng đã triển khai nội dung các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm đến đoàn viên trong chi đoàn, hướng dẫn đoàn viên đăng ký học tập và làm theo Bác phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện thực tế của địa phương. Thông qua các buổi sinh hoạt, chi đoàn đã giới thiệu, tuyên truyền những câu chuyện về Bác tới đoàn viên, thanh-thiếu nhi trên địa bàn; triển khai các cuộc vận động quyên góp tham gia gây quỹ Đoàn, tham gia hiến máu tình nguyện.
Anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn-chia sẻ: Thanh niên là lực lượng quan trọng của xã hội. Dù ít hay nhiều, dù ở môi trường công việc nào, miền núi hay miền xuôi thì phẩm chất trong họ bao giờ cũng là sự nhiệt tình, xông pha và sẵn sàng hiến dâng sức trẻ vì cuộc sống cộng đồng. Điều này đặt ra câu hỏi lớn đối với các cấp bộ Đoàn, đó là phải làm sao thổi bùng lòng nhiệt huyết của thanh niên, tạo cho họ động lực để thể hiện mình, sẵn sàng dâng hiến sức trẻ ở từng môi trường hoạt động phù hợp. Hơn bao giờ hết, chính những “thủ lĩnh thanh niên” nhiệt huyết là người khơi gợi, thắp lửa cho mọi phong trào hành động của Đoàn ở cơ sở.
 HÀ ĐỨC THÀNH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.