Phát hiện thêm trái mít nặng hơn mít khổng lồ vượt xa kỷ lục thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh trái mít khủng ở Lạng Sơn nặng 56 kg, sau khi hình ảnh trái mít khổng lồ nặng gần 55 kg ở Hải Dương đang gây sốt những ngày vừa qua.

Theo đó mới đây, sau khi hình ảnh quả mít có kích thước khủng được trồng trong vườn nhà của một người dân ở P.Nhị Châu (TP.Hải Dương) được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội, nhiều tài khoản cũng chia sẻ thêm hình ảnh của một trái mít khác có khối lượng nặng hơn ở Chi Lăng (Lạng Sơn).

Nhiều người chia sẻ hình ảnh trái mít kèm nhận xét: "Quả mít chúa ở Lạng Sơn 56 kg mới là quả mít nặng nhất thế giới. Lạng Sơn mãi đỉnh!". Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ ào ạt.

Nhiều người thích thú chụp ảnh cùng mít khổng lồ ở Chi Lăng

Nhiều người thích thú chụp ảnh cùng mít khổng lồ ở Chi Lăng

Nhiều người không giấu được sự ngạc nhiên trước kích thước, cân nặng khổng lồ của trái mít ở Lạng Sơn này, cũng có người nghi ngờ về độ thực hư của hình ảnh được chia sẻ.

Tài khoản Lộc Đào hào hứng: "Quả mít gì mà nặng hơn cả tôi thế. Khủng thật!". "Quả mít này ở nhà nào thế, nói rõ chủ nhân xem nào để mình còn đi kể", nickname Cuong Luu thắc mắc. Trong khi đó, tài khoản Duyên Hoàng trầm trồ: "Mít đột biến ư. Sống 31 năm trên đời mới gặp trường hợp này!".

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, trái mít nặng 56 kg mà mạng xã hội chia sẻ được trưng bày tại gian hàng của thị trấn Chi Lăng (H.Chi Lăng), trong khuôn khổ chương trình quảng bá, tiêu thụ na và các sản phẩm OCOP 2023 tổ chức tại Lạng Sơn. Chương trình OCOP hay còn gọi là Mỗi xã một sản phẩm (One commune one product).

Thời điểm đó, có nhiều người dân khi đến tham dự chương trình đã bày tỏ sự bất ngờ, thích thú và chụp ảnh check-in cùng trái mít khổng lồ này. Nhiều YouTuber, Tiktoker cũng ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Có mặt tại chương trình hôm đó và chứng kiến trái mít khủng, chị Thắm (ngụ Lạng Sơn) cho biết hôm đó có nhiều du khách tìm đến gian hàng của thị trấn Chi Lăng để chiêm ngưỡng, tìm hiểu về na Chi Lăng nổi tiếng. Tuy nhiên, sự chú ý của nhiều người lại dồn vào trái mít khổng lồ ở gian hàng.

Dân mạng liên tục chia sẻ về hình ảnh trái mít 56 kg ở thị trấn Chi Lăng những ngày qua

Dân mạng liên tục chia sẻ về hình ảnh trái mít 56 kg ở thị trấn Chi Lăng những ngày qua

Clip: Tiktoker Huấn Hoa Hồi chia sẻ hình ảnh về trái mít được dân mạng quan tâm

"Buổi sáng hôm đó có một người dân ở thị trấn mang quả mít này đến gian hàng, mình và mọi người đều ngạc nhiên như nhau. Không chỉ mình mà rất nhiều ông bà đến xem đều cho rằng đó là quả mít to nhất từ trước tới nay họ từng thấy. Có những ông bà đã hơn 80 tuổi cũng khẳng định chưa từng thấy quả nào to hơn thế", chị Thắm kể lại.

Chụp ảnh con gái út cùng với trái mít khủng thời điểm đó, chị Thiên Bảo Lan cũng khẳng định bản thân chưa bao giờ thấy mít nào to đến vậy, chị cảm thấy vô cùng mãn nhãn. Bên cạnh đó, chị cũng bày tỏ sự khâm phục công sức của người trồng, chăm sóc để có được một sản phẩm nông sản cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Tiktoker Huấn Hoa Hồi, chia sẻ hình ảnh trái mít khủng nói trên cũng nói rằng đây là lần đầu tiên trong đời gặp trái mít có kích cỡ và cân nặng khổng lồ này. “Quả này bốc ra thì cho cả làng ăn luôn các bạn nhé!”, chàng trai nhận xét.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Triệu Văn Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn Chi Lăng xác nhận thông tin về trái mít nặng 56 kg mà mạng xã hội chia sẻ những ngày qua, trên địa bàn thị trấn là đúng sự thật. Ông Thanh cho biết trái mít xuất hiện trong chương trình quảng bá, tiêu thụ na và các sản phẩm OCOP 2023 tổ chức tại Lạng Sơn năm 2023.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao chia sẻ hình ảnh trái mít khủng nặng gần 55 kg, trồng trong vườn nhà của ông Phạm Văn Thiệu, ngụ P.Nhị Châu (TP.Hải Dương). Trái mít này nặng hơn cả trái mít giữ kỷ lục Guinness nặng nhất thế giới. Chủ nhân của trái mít nói trên cho biết nó vừa được gia đình bổ hôm 7.7, trong sự chứng kiến của người thân, hàng xóm.

Theo lời nhận xét của ông Thiệu, trái mít khổng lồ có múi to "bằng cái điện thoại", múi vàng, dày, thơm, ăn ngọt. Không chỉ ông mà những người có mặt ăn cũng dành lời khen hương vị của trái mít này.

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm OCOP: Cần quan tâm khâu đánh giá và hậu kiểm

Sản phẩm OCOP: Cần quan tâm khâu đánh giá và hậu kiểm

(GLO)- Thời gian qua, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao giá trị nông sản đặc trưng và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, để bảo vệ uy tín và chất lượng sản phẩm, công tác hậu kiểm đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Siết chặt quy định về hóa đơn: Người kinh doanh hàng “nhà làm” phấp phỏng

Siết chặt quy định về hóa đơn: Người kinh doanh hàng “nhà làm” phấp phỏng

(GLO)- Các quy định về quản lý thuế, hóa đơn chứng từ đối với cá nhân, hộ kinh doanh đang được siết chặt nhằm đưa hoạt động thương mại đi vào khuôn khổ. Ðiều này khiến các hộ kinh doanh mặt hàng “nhà làm” không khỏi lo lắng về hóa đơn đầu vào của các loại hàng hóa.

Xuất khẩu rau quả phục hồi, hướng đến mục tiêu 8 tỷ USD năm 2025

Xuất khẩu rau quả phục hồi, hướng đến mục tiêu 8 tỷ USD năm 2025

(GLO)-Sau giai đoạn sụt giảm đầu năm, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đang phục hồi rõ nét, với kim ngạch sau 7 tháng năm 2025 ước đạt hơn 3,83 tỷ USD. Đây là kết quả của sự phục hồi mạnh mẽ từ mặt hàng sầu riêng và đà tăng trưởng từ các loại trái cây chủ lực, như: dừa, xoài chế biến, chanh leo.

Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên hiện có khoảng 20 dòng sản phẩm yến sào. Ảnh: H.T

Nâng tầm sản phẩm yến sào Gia Lai

(GLO)-Với điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn thức ăn dồi dào, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang trở thành một trong những vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi yến. Để yến sào Gia Lai vươn xa, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu.

Hợp tác xã bắt nhịp thời đại số

Hợp tác xã bắt nhịp thời đại số

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ đến từng ngõ ngách đời sống, các HTX tại Gia Lai đang cho thấy sự năng động, nhạy bén khi mạnh dạn “lên sàn”, “lên sóng” để giới thiệu và bán sản phẩm qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop, livestream Facebook.

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

(GLO)- Gần đây, hàng loạt vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phanh phui và xử lý. Tuy nhiên, củng cố niềm tin người tiêu dùng vào hàng hóa và sản phẩm, dịch vụ hiện nay vẫn là thách thức rất lớn.  

Kéo dài thời gian giảm thuế giá trị gia tăng: Động lực phát triển sản xuất kinh doanh và kích cầu tiêu dùng

Kéo dài thời gian giảm thuế giá trị gia tăng: Động lực phát triển sản xuất kinh doanh và kích cầu tiêu dùng

(GLO)- Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng, trong đó có nhiều điểm mới như mở rộng đối tượng áp dụng và kéo dài thời gian áp dụng đến hết ngày 31-12-2026. Đây là động lực để phát triển sản xuất kinh doanh và kích cầu tiêu dùng.

Vì một nền thương mại sạch

Vì một nền thương mại sạch

Lực lượng chức năng triệt phá các đường dây buôn lậu, kinh doanh hàng gian hàng giả với quy mô lớn; hàng loạt vụ vứt bỏ hàng hóa nghi hàng gian, hàng giả; nhiều người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội sa lưới luật pháp vì trốn thuế, kinh doanh hàng kém chất lượng…

null