Phát hiện thêm tác dụng tuyệt vời của cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cà phê - một trong những đồ uống được yêu thích nhất trên thế giới, luôn mang lại điều bất ngờ. Với vô số lợi ích đã được biết đến, giờ đây, các nhà khoa học lại tìm ra thêm một tác dụng tuyệt vời của cà phê.

Nghiên cứu mới được công bố gần đây trên tạp chí khoa học Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, đã tìm ra lượng cà phê tối ưu giúp giảm nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân, đặc biệt đối với người mắc bệnh tim mạch. Từ đó đưa ra các khuyến nghị về chế độ ăn uống và dự kiến sẽ góp phần vào phương pháp điều trị không dùng thuốc cho những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, theo tạp chí khoa học Science Direct.

Uống 1 - 3 tách cà phê mỗi ngày giúp giảm đến 35% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch
Uống 1 - 3 tách cà phê mỗi ngày giúp giảm đến 35% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch

Các nhà khoa học từ Đại học Y Dalian phối hợp với các chuyên gia tại Trường Y Đại học Shanghai Jiao Tong và Hệ thống bệnh viện RongTong (Trung Quốc) muốn tìm hiểu xem việc tiêu thụ cà phê có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân CVD (bệnh tim mạch) hay không, từ đó có thể cung cấp hướng dẫn cho việc điều trị không dùng thuốc cho bệnh nhân tim mạch.

Các tác giả đã theo dõi dữ liệu của 7.369 người tham gia từ Khảo sát dinh dưỡng và sức khỏe quốc gia của Mỹ (NHANES), được theo dõi trung bình gần 15 năm.

Trong thời gian nghiên cứu có 501 bệnh nhân đã tử vong.

Uống cà phê giúp giảm 25% nguy cơ tử vong sớm giúp kéo dài tuổi thọ
Uống cà phê giúp giảm 25% nguy cơ tử vong sớm giúp kéo dài tuổi thọ

Uống cà phê giảm 25% nguy cơ tử vong sớm

Kết quả đã phát hiện uống cà phê giảm 25% nguy cơ tử vong sớm, giúp kéo dài tuổi thọ, thậm chí ngay cả với người mắc bệnh mạn tính.

Đặc biệt, uống 1 - 3 tách cà phê mỗi ngày giúp giảm đến 35% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, theo Science Direct.

Các nhà nghiên cứu đã kết luận: Uống 1 - 3 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc giảm đáng kể tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân trong 5 năm và tử vong liên quan đến bệnh tim mạch, đặc biệt là những người mắc bệnh tăng huyết áp, bệnh tim và đột quỵ.

Theo Thiên Lan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

null