Phát hiện sinh vật kinh dị thống trị "siêu lục địa mất tích" của trái đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một sinh vật mang vẻ ngoài khủng khiếp, dài 3 m, nặng khoảng nửa tấn với "bộ hàm đói khát" được xác định là loài khủng long ăn thịt lâu đời nhất thế giới.

 

Một bộ hài cốt hóa thạch nguyên vẹn đến đáng kinh ngạc, thuộc về một loài bò sát chưa từng hiện diện trong hồ sơ cổ sinh vật học đã được khai quật tại Brazil.

Điều bất ngờ nhất là kết quả phân tích ban đầu cho thấy "quái thú" này là một khủng long ăn thịt đã 230 triệu tuổi, tức còn xưa hơn bộ xương khủng long ăn thịt được cho là lâu đời nhất trước đây đến 30 triệu năm.


 

 Chân dung sinh vật đáng sợ vừa được khai quật - ảnh: RODRIGO MULLER/SWNS
Chân dung sinh vật đáng sợ vừa được khai quật - ảnh: RODRIGO MULLER/SWNS



Điều này cũng có nghĩa đây không chỉ là một sinh vật thuộc về lục địa Nam Mỹ, mà nó thuộc về siêu lục địa huyền thoại Pangea. "Lục địa mất tích" này của trái đất thật ra đã bị các hoạt động kiến tạo mảng xé rách 200 triệu năm trước, phần lớn cơ thể của nó chính là các lục địa ngày nay. Với hình dáng khổng lồ và một bộ hàm đáng sợ, con khủng long được đặt tên Gnathovorax cabreirai này có thể chính là vị chúa tể hung dữ cai trị Pangea.


 

Ảnh đồ họa mô tả con khủng long ăn thịt những ngày còn lang thang trên siêu lục địa cổ đại của trái đất - ảnh: - ảnh: RODRIGO MULLER/SWNS
Ảnh đồ họa mô tả con khủng long ăn thịt những ngày còn lang thang trên siêu lục địa cổ đại của trái đất - ảnh: - ảnh: RODRIGO MULLER/SWNS



Theo nhà cổ sinh vật học Rodrigo Muller từ Đại học Liên bang Santa Maria (Brazil), thành viên nhóm nghiên cứu, nhờ một hộp sọ được bảo quản cực tốt, họ đã tái tạo lại bộ não của loài quái thú này nhờ kỹ thuật CT scan. Các kết quả cho thấy nó có một thị lực và khả năng phối hợp cơ thể cực tốt. "Điều này khiến nó trở thành kẻ săn mồi đỉnh cao, đứng đầu chuỗi thức ăn" – ông Muller nói.

Theo các tác giả, điểm ấn tượng nhất của "quái thú" là một "bộ hàm đói khát" với những chiếc răng qua hàng trăm triệu năm vẫn sắc như dao cạo. Nó dài khoảng 3 m và nặng khoảng nửa tấn khi còn sống, là sinh vật ăn thịt lớn nhất sống vào thời kỳ đó.


 

Hộp sọ nguyên vẹn bất ngờ với nhiều kết cấu được bảo quản trong đá, giúp các nhà khoa học khôi phục bộ não con vật thông qua CT Scan - ảnh: RODRIGO MULLER/SWNS
Hộp sọ nguyên vẹn bất ngờ với nhiều kết cấu được bảo quản trong đá, giúp các nhà khoa học khôi phục bộ não con vật thông qua CT Scan - ảnh: RODRIGO MULLER/SWNS


Phát hiện này cũng là cơ hội để các nhà khoa học tìm hiểu thêm về lịch sử tiến hóa của loài khủng long đáng sợ nhất mọi thời đại – khủng long bạo chúa T-rex – một người cháu họ xa nhiều đời của sinh vật vừa được phát hiện.

Với niên đại 230 triệu năm, Gnathovorax cabreirai sống vào kỷ Tam Điệp, thời những con khủng long đầu tiên xuất hiện trên trái đất với tính đa dạng khá hạn chế. Vì vậy giá trị của nó càng lớn. Họ hàng khủng long, đặc biệt là khủng long ăn thịt cỡ lớn với khả năng săn mồi đỉnh cao như vậy thường chỉ xuất hiện trong kỷ Jura và kỷ Phấn Trắng sau đó, là 2 giai đoạn cường thịnh của họ hàng bò sát kinh dị này.

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Peer J.

 

A. Thư (NLĐO/Theo The Sun, Daily Mail, London Economic)

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

(GLO)- Sáng 4/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề: "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội" với yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển trong mọi ngành, mọi lĩnh vực và trong toàn xã hội.

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

(GLO)- Từ giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước, định danh điện tử đến tra cứu vi phạm giao thông, nhiều tiện ích được Công an tỉnh Gia Lai đưa lên môi trường số. Đằng sau là quá trình xây dựng, làm sạch, kết nối dữ liệu, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

null