Phát hiện điểm khai thác cát trái phép ở huyện Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép ở Gia Lai vẫn luôn là một vấn nạn lớn, các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi và phức tạp hơn.
 Hiện trường nơi diễn ra điểm khai thác cát trái phép
Hiện trường nơi diễn ra điểm khai thác cát trái phép
Theo đó, thay vì khai thác khoáng sản, đặc biệt là khai thác cát trái phép tập kết ở một địa điểm nhất định, với trữ lượng lớn, sau đó chờ xe chở đi tiêu thụ thì các đối tượng hoạt động ngày càng nhạy bén hơn bằng cách hút cát trực tiếp lên xe, khiến cho khối lượng tang vật bị phát hiện giảm thiểu đáng kể.
Ngày 8/11, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Mang Yang đã cử cán bộ phối hợp cùng công an huyện và chính quyền xã Lơ Pang (huyện Mang Yang, Gia Lai) vào hiện trường xử lý điểm khai thác cát trái phép trên sông A Yun với 2 máy hút cát trực tiếp lên xe tải.
Khi lực lượng chức năng yêu cầu tài xế xe tải xuất trình giấy tờ để kiểm tra thì người này vội khóa cửa xe rồi nhanh chóng “tẩu thoát”, bỏ lại xe cùng số cát vừa hút xong.
Đến gần 18 giờ cùng ngày, sau khi được lực lượng chức năng vận động, các đối tượng mới phối hợp để tổ công tác xử lý, tiến hành lập biên bản thu giữ các tang vật. Riêng tài xế xe tải vẫn không ra trình diện chỉ có chủ xe đến làm việc.
 Chiếc xe ô tô chở cát
Chiếc xe ô tô chở cát
Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Tô Văn Mười (SN 1970, trú tại thôn 6, xã An Phú, TP. Pleiku, Gia Lai), chủ cơ sở vật liệu xây dựng Mười Thu (chủ xe tải) về hành vi vận chuyển cát không có nguồn gốc hợp pháp, và ông Võ Thành Nhơn (SN 1992, trú tại thôn Hà Lòng 1, xã Kdang, Đak Đoa, Gia Lai) về hành vi khai thác cát trái phép.
Đồng thời, tại thời điểm lập biên bản, tổ công tác cũng tiến hành thu giữ số tang vật bao gồm: 01 xe Shacman BKS 81C-144.39 trên xe chở khoảng 12 m3 cát không có nguồn gốc hợp pháp; 02 máy nổ hiệu Yang Đông; 02 đầu bơm và khoảng 30m ống nhựa phục vụ cho việc khai thác cát trái phép.
Hiện, phòng TNMT huyện Mang Yang đang hoàn tất hồ sơ và trình UBND huyện ban hành quyết định xử phạt theo đúng quy định.
Thùy Dung (Công Lý)

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null