Phát hiện chấn động: Cà phê làm từ phản ứng hóa học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên thị trường xuất hiện những loại "cà phê làm từ các phản ứng hóa học" và những hỗn hợp đậu tương và bắp rang cháy mới được phát hiện.

Cà phê làm từ hỗn hợp hương liệu, đậu tương và bắp

Gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều thông tin cho rằng các loại cà phê hiện nay đều không còn được nguyên chất mà được pha trộn từ nhiều thành phần khác nhau, thậm chí trong đó còn có nhiều chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

 

 Tràn lan cà phê giá rẻ, cà phê không rõ nguồn gốc trên thị trường.
Tràn lan cà phê giá rẻ, cà phê không rõ nguồn gốc trên thị trường.


Trong vai một người có nhu cầu mua cà phê giá rẻ về để kinh doanh, nhóm phóng viên chúng tôi có tìm đến phố Hàng Buồm-nơi có rất nhiều các cửa hàng bán buôn, bán lẻ cà phê. Tại đây có thể dễ dàng tìm thấy các loại cà phê từ giá rẻ cho tới cao cấp với nhiều xuất xứ khác nhau. Chúng tôi có ngỏ ý muốn mua loại rẻ nhất về để kinh doanh giải khát thì ngay lập tức chủ cửa hàng cung cấp cho chúng tôi những loại cà phê mà chỉ có giá từ 50 đến 60 nghìn đồng 1kg. Theo lời chủ cửa hàng chia sẻ, từ 1 kg cà phê có thể pha trung bình ra từ 40 đến 45 ly cà phê để kinh doanh. Trong khi đó, 1 ly cà phê hiện nay trên thị trường có giá từ 15 ngàn đồng đến 20 ngàn đồng. Một mức giá rất rẻ nhưng lại có thể làm lợi với số lãi khủng khiếp.

Khi được hỏi về chất lượng cũng như xuất xứ của loại cà phê giá rẻ này, người chủ cửa hàng có cho biết: Những loại cà phê giá rẻ này chỉ có một số ít là cà phê hạt, thậm chí là bã cà phê được xay cùng để tạo mùi, còn phần lớn trong số đó là đậu tương, bắp rang cháy. Những ly cà phê giá rẻ này bay hết mùi thơm rất nhanh. Nếu không phải người sành về cà phê thì rất khó nhận biết. Người chủ cửa hàng cà phê cũng cho biết, để tạo thêm hương vị cà phê người ta còn cho vào những hương liệu để tạo mùi.

“Rất nhiều cửa hàng kinh doanh nhập loại cà phê này về bán vì giá thành của nó rất rẻ. Còn nguồn gốc chính của loại cà phê như thế này đến từ những hộ chế biến, kinh doanh cà phê tư nhân”-chủ của hàng cho biết.

Cà phê làm từ các thành phần hóa học

Không dừng ở đó, nhóm phóng viên chúng tôi tiếp tục tìm kiếm những hóa chất, hương liệu để chế biến cà phê mà người chủ cửa hàng trên có nhắc đến. Và quả thực không khó để có thể tìm ra những hương liệu này cũng tại phố Hàng Buồm, Hà Nội.

 

Hóa chất tạo mùi không rõ nguồn gốc được cho là làm từ phản ứng hóa học tạo ra dung dịch 'cà phê'.
Hóa chất tạo mùi không rõ nguồn gốc được cho là làm từ phản ứng hóa học tạo ra dung dịch 'cà phê'.


Tại một cửa hàng bán hương liệu, chúng tôi hỏi mua loại hương liệu tạo mùi cho cà phê thì được một người bán hàng giới thiệu cho một loại chất tạo mùi được làm từ các phản ứng hóa học. Loại chất này có mùi rất đặc trưng của cà phê. Khi được hỏi về cách sử dụng cũng như liều lượng như thế nào, người bán hàng có nói luôn: “chỉ cần 1 đầu tăm chấm vào dung dịch hương liệu thì có thể tạo mùi cho 1 ly cà phê”.

Loại hương liệu này có giá từ 450 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng/1 lít,và một lít dung dịch này có thể dùng cho bao nhiêu ly cà phê? Cũng qua tìm hiểu được biết, không chỉ có hương liệu cà phê, còn có thể dễ dàng mua được những hương liệu về hoa quả khác với giá rất rẻ.

Theo VietQ.vn

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

null