Phát động sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam-Vươn ra thế giới" năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7-11, tại Trường Tiểu học Lộc Thọ (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát phát động sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam-Vươn ra thế giới" năm 2022.

Trang thông tin Điện tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đưa tin: Chương trình nhằm cụ thể hóa Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và  Đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030” của Thủ tướng Chính phủ. 

Các đại biểu và thiếu nhi thực hiện nghi thức phát động Sân chơi “Thiếu nhi Việt nam - Vươn ra thế giới” năm 2022. Ảnh: Trang thông tin Điện tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Các đại biểu và thiếu nhi thực hiện nghi thức phát động Sân chơi “Thiếu nhi Việt nam-Vươn ra thế giới” năm 2022. Ảnh: Trang thông tin Điện tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngay sau nghi thức khởi động sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam-Vươn ra thế giới”, các em thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa đã tham gia hưởng ứng sân chơi với những tiết mục đặc sắc, hấp dẫn như hát, kể chuyện, hùng biện, thuyết trình... bằng tiếng Anh.

Qua sân chơi này, các em học sinh chủ động nâng cao hiểu biết xã hội, tìm hiểu nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước; hội nhập, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Việc này hướng tới tăng cường phối hợp giữa tổ chức Đội với gia đình, nhà trường, xã hội nhằm tạo môi trường để các em thi đua học tập, phát triển năng lực, tự hoàn thiện bản thân, trau dồi kỹ năng sử dụng Tiếng Anh.

Thông qua sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam-Vươn ra thế giới", Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy, nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực hội nhập quốc tế cho thiếu nhi; thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi các nước; tạo động lực học tập ngoại ngữ nói chung, Tiếng Anh nói riêng cho các em.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Lê Anh Quân chia sẻ, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Tiếng Anh là công cụ mở ra thành công, quyết định năng lực hội nhập với từng cá nhân và cả cộng đồng. Việc thông thạo tiếng Anh không chỉ giúp chúng ta tiếp cận nguồn tri thức của nhân loại mà còn có thể tìm hiểu, khám phá những nét văn hoá đặc sắc của các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Hội đồng Đội Trung ương phát động, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động, cuộc thi và sân chơi Tiếng Anh dành cho thiếu nhi. Qua đó mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, giúp các em tiếp cận hàng trăm đầu sách miễn phí tại thư viện trực tuyến Scholastic; hướng dẫn các em kỹ năng học thuật chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng tư duy, thực hành thói quen sử dụng Tiếng Anh mỗi ngày, phát triển kỹ năng học tập ngoại ngữ.

Thiếu nhi Việt Nam từ 6-10 tuổi đều có thể tham gia sân chơi bằng cách ghi hình video clip bài dự thi bằng Tiếng Anh. Bài dự thi có độ dài từ 3-5 phút, kể một câu chuyện, biểu diễn một bài hát, tiểu phẩm hoặc thuyết trình một chủ đề mang ý nghĩa giáo dục; giới thiệu về nhà trường hoặc nét văn hóa đặc sắc nơi các em đang sinh sống (như món ăn, trang phục, lễ hội, trò chơi dân gian, làn điệu dân ca, làng nghề truyền thống, di tích lịch sử, công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh, danh nhân…).

Các em có thể tham khảo hình thức thể hiện bài dự thi theo bài mẫu được đăng tải trên website và các trang cộng đồng: www.thieunhivietnam.vuonrathegioi.vn/www.facebook.com/Hoidongdoitw hoặc www.facebook.com/daitruongphat.education. Thí sinh hoặc nhóm thí sinh đăng ký dự thi và nộp bài bằng cách tải sản phẩm lên Google Drive, chia sẻ quyền truy cập và gửi đường link về Ban Tổ chức qua địa chỉ email: sanchoivuonrathegioi@gmail.com đến hết ngày 15-1-2023.

Vòng Chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra ngày 1-6-2023 tại TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải tại website: https://vuonrathegioi.thieunhivietnam.vn.

QUANG VĂN (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.