Pháp kêu gọi châu Âu đầu tư mạnh vào quốc phòng, tránh phụ thuộc Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát biểu trước các lãnh đạo quân sự Pháp hôm 21/1, Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng các nước châu Âu cần chi tiêu nhiều hơn cho lĩnh vực quân sự.

tong-thong-macron-trong-mot-lan-phat-bieu-tai-bo-tu-lenh-khong-gian-mang-va-ho-tro-so-cua-phap-anh-afp.png
Tổng thống Macron phát biểu tại Bộ tư lệnh không gian mạng và hỗ trợ số của Pháp.Ảnh: AFP

Dù vậy, ông cảnh báo rằng không nên làm điều này và "cùng nhau gánh nợ thêm" chỉ để hỗ trợ cho "ngành công nghiệp quốc phòng của châu lục khác", cũng như mang lại sự giàu có và công ăn việc làm cho người dân ngoài châu Âu.

"Khi nói 'hãy chi nhiều hơn cho quân đội', nhiều quốc gia thường hiểu rằng đó nghĩa là 'mua thêm vũ khí của Mỹ'", Tổng thống Macron cho hay.

Phát biểu được Tổng thống Macron đưa ra chỉ vài phút trước khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng từng nhiều lần phàn nàn rằng các nước châu Âu không chi tiêu đủ cho lĩnh vực quốc phòng và đe dọa sẽ rút Mỹ khỏi NATO nếu tình trạng này tiếp diễn.

Trước đó, hôm 6/1, ông Macron nói châu Âu không nên yếu đuối trước Mỹ. Khẳng định trong 7 năm qua, châu Âu đã tiến lên và có khả năng đáp ứng những thách thức, nhà lãnh đạo thúc giục châu lục "phải hành động nhanh và mạnh mẽ hơn", trở nên có quyền lực hơn trong các lĩnh vực bao gồm quốc phòng và thương mại.

Ông cảnh báo: "Nếu không, chúng ta sẽ phải đối mặt với những tình thế tiến thoái lưỡng nan tàn khốc và sự phụ thuộc chiến lược đáng xấu hổ".

Cũng trong sự kiện này, Tổng thống Macron đã cáo buộc tỷ phú Elon Musk - người giàu nhất thế giới và là đồng minh thân cận của ông Trump - can thiệp vào các cuộc bầu cử, bao gồm cả cuộc bầu cử lập pháp bất thường của Đức vào tháng tới.

Pháp, quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng mạnh, thường chỉ trích các thành viên khác trong Liên minh châu Âu (EU) vì mua vũ khí Mỹ thay vì những lựa chọn trong khối.

Những quốc gia phụ thuộc vào chiếc ô an ninh của Mỹ từ lâu đã bác bỏ quan ngại của Pháp. Dù vậy, quan điểm cứng rắn của ông Trump dường như đang khiến các nước EU dần thay đổi thái độ.

Ông chủ Điện Elysee nhấn mạnh Pháp hiện sở hữu "quân đội hiệu quả nhất châu Âu" và đạt mục tiêu chi 2% GDP cho ngân sách quốc phòng theo yêu cầu của NATO.

Lãnh đạo Pháp nhận định Nga sẽ trở thành thách thức an ninh trong thời gian dài, kể cả khi xung đột tại Ukraine kết thúc. Ông yêu cầu chính phủ và lực lượng vũ trang Pháp đề xuất kế hoạch huy động nguồn nhân lực hỗ trợ an ninh quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131 của Chính phủ

Gia Lai: Hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131 của Chính phủ

(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trong quý I-2025, tỉnh đã hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6-10-2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ: Bình Định cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng trọng điểm

Thủ tướng Chính phủ: Bình Định cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng trọng điểm

(GLO)- Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định vào chiều 22-3 về đánh giá tình hình kinh tế-xã hội thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng trọng điểm.