Phan Lê Duẩn: Đam mê sáng tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với bảng thành tích đầy ấn tượng trong quá trình rèn luyện, Đại úy Phan Lê Duẩn (SN 1979, thợ sửa chữa kiêm Thủ kho đạn của Đại đội Bảo quản Thiết bị, Phòng Kỹ thuật Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) đã trở thành tấm gương điển hình trong cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
Sinh ra tại huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh), chàng thanh niên Phan Lê Duẩn chính thức lên đường nhập ngũ vào tháng 3-1999 với mong mỏi được khoác lên mình màu xanh áo lính. Gắn bó với Sư đoàn 320 từ năm 2006 sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật với tấm bằng loại giỏi, anh luôn đặt mục tiêu nỗ lực trau dồi bản thân để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vì vậy, không lạ khi anh trở thành gương mặt tiêu biểu trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, truyền ngọn lửa đam mê sáng tạo cho hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đang học tập và rèn luyện tại Sư đoàn 320 nói riêng và Quân đoàn 3 nói chung.
 Đại úy Phan Lê Duẩn (bìa phải) trò chuyện cùng tác giả. Ảnh: L.H
Đại úy Phan Lê Duẩn (bìa phải) trò chuyện cùng tác giả. Ảnh: L.H
Trên cương vị là Thủ kho đạn, có trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối kho trạm-một trong những khu vực trọng yếu của đơn vị, Đại úy Phan Lê Duẩn gặp khá nhiều khó khăn trong khi thực hiện nhiệm vụ cấp phát, tiếp nhận, bảo quản vũ khí, đạn dược… Nhưng chính môi trường làm việc nguy hiểm, độc hại, dễ mất an toàn cũng là nơi để anh rèn giũa chuyên môn, nghiệp vụ và tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu suất công việc. Chia sẻ với chúng tôi về sáng kiến “Giá để đạn đa năng” đã đạt giải khuyến khích Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong quân đội, anh nói: “Trong quá trình lau chùi, bảo quản đạn, các loại đạn cối dễ bị rơi đổ, gây mất an toàn, vậy nhưng phải làm thủ công, hiệu suất thấp. Mặt khác, Sư đoàn chưa được trang bị nhiều thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra, bảo dưỡng đạn dược. Để khắc phục những khó khăn đó, tôi và đồng đội cùng chuyên môn đã tìm tòi, sáng tạo giá để đạn đa năng. Tôi rất phấn khởi khi sản phẩm được đưa vào sử dụng đã phát huy tốt công dụng và tính năng của chúng”. Với những ý tưởng mới mẻ của mình, người chiến sĩ ấy đã góp phần tạo ra những bước đột phá, giải quyết được những nhu cầu bức thiết trong công việc hàng ngày.
Nói về tấm gương của Đại úy Phan Lê Duẩn bằng một ánh nhìn đầy tự hào, Đại úy Trần Văn Thắng-Trợ lý Ban Tuyên huấn Sư đoàn 320-chia sẻ: “Anh Duẩn là điển hình tiên tiến duy nhất đạt được cả 4 nội dung căn bản trong cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” tại đơn vị: có bản lĩnh chính trị vững vàng; lối sống trong sạch; ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết cao; phát huy được truyền thống đoàn kết quân-dân. Bên cạnh đó, anh cũng là một sĩ quan đa tài, luôn nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi trong công tác tổ chức các phong trào văn hóa-văn nghệ của Sư đoàn. Đó chính là lý do khiến chúng tôi hết mực nể phục và yêu mến anh”.
Với những nỗ lực tự thân cùng sự tin tưởng của chỉ huy các cấp, sự quan tâm giúp đỡ của đồng đội, Đại úy Phan Lê Duẩn đã liên tục nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong suốt giai đoạn 2016-2018 với những thành tích nổi bật như: giải nhất nội dung thi thợ sửa chữa đạn giỏi trong Hội thi “Kỹ thuật Sư đoàn”; giải nhất nội dung thi sửa chữa vũ khí bộ binh, đạn dược giỏi tại Hội thi “Kỹ thuật Quân đoàn”; giải nhì Hội thi “Kỹ thuật cấp toàn quân” năm 2016; giải nhì Hội thi “Kỹ thuật cấp Sư đoàn” năm 2017 và ấn tượng hơn nữa là giải khuyến khích Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong quân đội lần thứ 18. Đạt nhiều thành tích đáng nể phục như vậy nhưng anh lại khiêm tốn nói rằng: “Tôi chỉ là một trong số rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đang phục vụ trong ngành Kỹ thuật. Thiết nghĩ, nếu mỗi chiến sĩ đều có ý thức vượt khó, tìm tòi, sáng tạo để tự phục vụ cho công việc của mình thì không chỉ riêng ngành Kỹ thuật chúng tôi mà môi trường quân ngũ nói chung sẽ vững mạnh toàn diện”.
Đáng trân trọng hơn khi nghe Đại úy Duẩn chia sẻ rằng anh chưa bao giờ tự mãn với những gì mình đạt được mà luôn nhắc nhở bản thân phải không ngừng nỗ lực học hỏi, tích lũy tri thức, kinh nghiệm để tiếp tục cống hiến cho đơn vị, góp phần phục vụ quân đội, phụng sự Tổ quốc.
 LỮ HỒNG

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.