Nữ sinh đoạt giải nhất viết thư UPU với thư gửi người hùng tầng Ozon

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bài thi đoạt giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 (2019) tại Việt Nam của một học sinh lớp 10K Trường THPT Nam Sách (Hải Dương) sẽ được dịch sang tiếng Pháp để gửi tới Thụy Sĩ dự thi quốc tế.

Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thành Hưng, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, trao giải nhất cho em Nguyễn Thị Mai, học sinh lớp 10K Trường THPT Nam Sách (Hải Dương)
Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thành Hưng, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, trao giải nhất cho em Nguyễn Thị Mai, học sinh lớp 10K Trường THPT Nam Sách (Hải Dương)



Sáng nay, 10.5, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 (2019) do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là cuộc thi lần thứ 31 được tổ chức tại Việt Nam, với chủ đề “Hãy viết một bức thư về người hùng của em”.

Theo báo cáo của ban tổ chức và ban giám khảo, cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 được phát động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 10.2018 đến tháng 3.2019. Ban tổ chức đã nhận được hơn 1 triệu bức thư dự thi của các em học sinh từ 2.456 trường học trên khắp mọi miền cả nước.


 

Các học sinh nhận giải tại lễ tổng kết cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48
Các học sinh nhận giải tại lễ tổng kết cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48



Những người hùng được các em viết rất đa dạng và phong phú. Có đến 60% các bức thư các em viết về ông bà, bố mẹ, anh chị... là những người gần gũi với các em nhất.
Ngoài ra, các em còn viết về những nhà khoa học nổi tiếng thế giới, các nhân vật trong sách, phim ảnh, các ngôi sao âm nhạc, bóng đá... Đặc biệt, HLV Park Hang - seo và những cầu thủ U.22 Việt Nam, hoa hậu H’hen Niê... cũng được các em dành nhiều tình cảm nhắc tới.

Sau 5 vòng chấm khắt khe, ban giám khảo đã chọn ra 100 bài thi vào vòng chung khảo và chọn ra 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 30 giải khuyến khích, 61 giải cây bút triển vọng và 6 giải đặc biệt dành cho học sinh nhỏ tuổi nhất, học sinh khiếm thị, khuyết tật.


 

 Ban tổ chức trao giải nhì cho 3 học sinh xuất sắc đoạt giải
Ban tổ chức trao giải nhì cho 3 học sinh xuất sắc đoạt giải



Trong đó, có 3 học sinh đã tham gia các cuộc thi trước đó; 5 học sinh dân tộc Khmer, Thái, Dao, Mông, Tày đoạt giải; 5 học sinh khiếm thị đoạt giải trong cuộc thi lần này.

Đồng thời, các em đoạt giải nhất, nhì, ba sẽ được trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo. Các trường có học sinh đoạt giải cao cũng sẽ được T.Ư Đoàn trao tặng bằng khen.


 

 Bài dự thi đoạt giải nhất của em Nguyễn Thị Mai, học sinh lớp 10K Trường THPT Nam Sách (Hải Dương)
Bài dự thi đoạt giải nhất của em Nguyễn Thị Mai, học sinh lớp 10K Trường THPT Nam Sách (Hải Dương)



Giải nhất của cuộc thi thuộc về em Nguyễn Thị Mai, học sinh lớp 10K Trường THPT Nam Sách (Hải Dương). Em Mai gây bất ngờ cho người đọc khi lựa chọn người anh hùng của mình chính là tầng Ozon. Ozon khổng lồ và mạnh mẽ, Ozon bao bọc và bảo vệ con người trong vòng tay đầy khoan dung, trong khi con người không ngừng làm tổn thương người hùng sự sống của mình. Người hùng ấy đang bị ốm, đang cần được con người chăm sóc, bảo vệ và giữ gìn.


Bài viết của em Mai đã thuyết phục của tất cả các thành viên ban giám khảo. Bức thư này sẽ được ban tổ chức dịch sang tiếng Pháp, gửi Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tại Thụy Sĩ để dự thi quốc tế.

 

Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thành Hưng trao giải nhất cho nữ sinh Nguyễn Thị Mai
Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thành Hưng trao giải nhất cho nữ sinh Nguyễn Thị Mai



Có mặt tại lễ trao giải và tổng kết, trưởng ban tổ chức cuộc thi, Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thành Hưng cho biết, cuộc thi lần này kết thúc thành công tốt đẹp. Năm nay, nữ sinh Nguyễn Thị Mai đã giành giải nhất với bài dự thi rất xuất sắc, thuyết phục tất cả các thành viên trong ban giám khảo. Điều bất ngờ là huyện Nam Sách là địa phương năm thứ 3 liên tiếp có học sinh đoạt giải nhất quốc gia, giải nhất và giải ba quốc tế về cuộc thi này.

Trần Cường (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.