Phấn đấu đưa Kbang thành huyện nông thôn mới vào năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc ngày 5-3 của Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực Huyện ủy Kbang về tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện.
Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Mới có 3/13 xã đạt chuẩn NTM
Báo cáo với đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy, ông Võ Văn Phán-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kbang-cho biết: Kbang là một trong 5 huyện trên cả nước được Trung ương chọn làm điểm xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, là một trong những địa phương đặc biệt khó khăn của tỉnh nên khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Kbang đã gặp nhiều khó khăn như: tỷ lệ hộ nghèo chiếm 29,5%; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 19,8 triệu đồng/năm… Vì vậy, đến cuối năm 2015, huyện chỉ có 1 xã đạt chuẩn NTM (Đak Hlơ), không hoàn thành chỉ tiêu Trung ương giao.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Kbang. Ảnh: Q.T
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Kbang. Ảnh: Q.T
Trong giai đoạn 2016-2020, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh cùng sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, chương trình xây dựng NTM ở huyện Kbang đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 11,85% (giảm 17,65% so với giai đoạn 2011-2015); thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng… Đến nay, huyện đã có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM (xã Đông và Nghĩa An); số tiêu chí đạt bình quân là 13,3 tiêu chí/xã; không có xã đạt dưới 5 tiêu chí.
Tuy nhiên, để Kbang trở thành huyện NTM vào cuối năm 2020 thì bên cạnh sự đồng lòng, chung tay của người dân còn đòi hỏi các cấp, các ngành, chính quyền địa phương phải nỗ lực hơn nữa. Bởi hiện vẫn còn nhiều tiêu chí, nhiều địa phương đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trong thực hiện. Cụ thể, huyện đang rất khó khăn trong thực hiện tiêu chí nhà ở bởi hiện còn đến 760 hộ gia đình có nhà tạm bợ. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học… chưa được đầu tư đồng bộ do thiếu nguồn kinh phí. Toàn huyện còn 3.832/17.354 hộ gia đình chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh, trong đó phần lớn là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa nhận thức đầy đủ về vấn đề vệ sinh môi trường, chậm thay đổi tập quán sinh hoạt… Đặc biệt, xã Đak Rong (hiện đạt 9 tiêu chí) và Krong (đạt 10 tiêu chí) là 2 xã đặc biệt khó khăn của huyện, rất khó có khả năng đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2020 nếu không có giải pháp thực hiện cụ thể.
Theo ông Trương Văn Đạt-Bí thư Huyện ủy Kbang: Mía hiện là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Kbang. Tuy nhiên, 2 vụ vừa rồi, người trồng mía gặp khó khăn, thậm chí nợ nần do giá mía xuống thấp. Vì vậy, mục tiêu nâng thu nhập bình quân đầu người đạt từ 41 triệu đồng/năm trở lên (tiêu chí NTM về thu nhập giai đoạn 2016-2020) là khó đạt được. Do đó, đề nghị tỉnh và các sở, ngành làm việc với Nhà máy Đường An Khê để đánh giá lại vùng nguyên liệu mía tại huyện Kbang nói riêng và khu vực phía Đông nói chung về diện tích, việc thu mua, giá cả, chữ đường, cơ chế chính sách đầu tư… nhằm có hướng giải quyết khó khăn cho người trồng mía. Bên cạnh đó, Kbang là địa phương có lợi thế phát triển cây dược liệu, tỉnh cũng xác định đây là vùng trọng điểm để thực hiện. Do đó, tỉnh cần có quy hoạch, chính sách hỗ trợ cũng như có cơ chế cụ thể để người dân phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của huyện…
Nhiều giải pháp hỗ trợ huyện "về đích
Thảo luận tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ huyện Kbang trong thời gian tới, phấn đấu đưa Kbang trở thành huyện NTM vào cuối năm 2020. Ông Hồ Văn Điềm-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-cho rằng: Kbang là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số khá lớn, trình độ dân trí thấp nên nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế. Phần lớn người dân địa phương còn sống phụ thuộc vào rừng, phương thức sản xuất lạc hậu nên thu nhập chưa cao, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Do đó, để giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn phải vào cuộc quyết liệt nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con. Đồng thời, huyện cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con, dựa vào đặc điểm, tình hình của từng vùng để có những định hướng cụ thể trong công tác tuyên truyền, vận động cũng như đề ra những chính sách hỗ trợ hợp lý... Từ đó, lựa chọn những chương trình, dự án, mô hình phù hợp nhằm giúp bà con phát triển kinh tế gia đình hiệu quả nhất.
Đồng quan điểm, ông Văn Phú Bộ-Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh-cũng cho rằng: Huyện Kbang cần tính toán hết sức cụ thể để có giải pháp hỗ trợ thiết thực cho người dân phát triển sản xuất, tiến tới nâng cao thu nhập cũng như giảm tỷ lệ hộ nghèo. Bên cạnh đó, huyện cần quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường ở khu dân cư; tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về việc phấn đấu đưa Kbang trở thành huyện NTM bởi người dân là chủ thể trong xây dựng NTM. Đồng thời, huyện cần tiến hành rà soát lại từng tiêu chí, từ đó xác định được nguồn lực thực hiện và phân công công việc cụ thể cho các địa phương, tổ chức, đoàn thể phụ trách và định kỳ đánh giá kết quả những mặt đạt được, không đạt được để có những giải pháp xử lý, khắc phục kịp thời…
Một góc trung tâm huyện Kbang. Ảnh: internet
Một góc trung tâm huyện Kbang. Ảnh: internet
Để giải quyết vấn đề người dân thiếu nhà tiêu hợp vệ sinh, ông Nguyễn Hoàng Phong-Bí thư Tỉnh Đoàn đề xuất, lực lượng đoàn viên, thanh niên tỉnh sẽ chịu trách nhiệm phối hợp xây dựng nhà tiêu cho các hộ dân bằng cách hỗ trợ ngày công. Đồng thời, Đoàn Thanh niên sẽ chủ động liên hệ, hỗ trợ đào tạo nghề; hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kbang đi làm việc ở các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh hoặc đi xuất khẩu lao động nhằm tăng thu nhập. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn sẽ đảm nhận công tác tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên, người nghèo trên địa bàn huyện, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng nguồn vốn vay giảm nghèo có hiệu quả.
Qua kiểm tra thực tế tại xã Đak Rong ngày 4-3 và nghe báo cáo của huyện, ý kiến thảo luận của các sở, ngành trong buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang biểu dương Đảng bộ và nhân dân huyện Kbang mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đã có những cố gắng trong xây dựng NTM. Đồng thời, đề nghị tỉnh, huyện Kbang trong thời gian tới cần tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng NTM, phấn đấu đến cuối năm 2020 huyện Kbang cơ bản trở thành huyện NTM. Để làm được điều này, huyện cần khẩn trương xây dựng thêm đề án, kế hoạch đạt chuẩn NTM trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện. Cả hệ thống chính trị tỉnh, huyện, xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân tự nguyện tham gia xây dựng NTM từ làng, xã đến huyện.
Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cũng giao nhiệm vụ cho huyện Kbang lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn người dân biết cách làm ăn, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích; tuyên truyền cho người dân biết cách sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ hộ nghèo có hiệu quả, làm sao để 100% hộ nghèo trên địa bàn được sử dụng vốn vay trong năm 2019. Huyện cũng phải nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả cao như trồng rừng, cây mắc ca, cây dược liệu, trồng dâu nuôi tằm… để tăng thu nhập của người dân. Ngoài ra, huyện Kbang cần có cơ chế chính sách mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực như chế biến nông sản, dược liệu cũng như phát triển du lịch… Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành cần rà soát lại diện tích đất quy hoạch vùng mía nguyên liệu cho Nhà máy Đường An Khê, những diện tích không phù hợp thì chuyển đổi sang trồng các loại cây khác. Huyện cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục về công tác quản lý, bảo vệ rừng, không để mất thêm rừng… Qua đây, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương bố trí kinh phí năm 2019 đã được phân bổ và lập dự trù xin ứng kinh phí của năm 2020 để huyện Kbang triển khai thực hiện. Riêng kinh phí xây dựng NTM của huyện Kbang sẽ tiếp tục được thảo luận vào cuối năm 2019 để có những điều chỉnh phù hợp, tạo thuận lợi cho huyện trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM…
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng - chống các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ

(GLO)- Tối 18-12, Ban Chỉ đạo đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy

(GLO)- Ngày 20-12, tại phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Lữ đoàn 96 (Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và Quyết định truy thăng quân hàm từ Thiếu úy lên Trung úy đối với liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.

Tham vấn giải pháp bảo đảm an ninh môi trường biển tỉnh Gia Lai.

Tham vấn giải pháp bảo đảm an ninh môi trường biển tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 19-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức hội thảo “Tham vấn về xây dựng các phương án phòng ngừa, ứng phó, bảo đảm an ninh môi trường biển của tỉnh Gia Lai”.

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(GLO)- Ngày 19-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Binh đoàn đã nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn chủ trì hội nghị triển khai công tác bầu cử tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai triển khai công tác bầu cử

(GLO)- Ngày 18-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

(GLO)- Phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) do Bộ Công an phát động đang được Công an tỉnh Gia Lai triển khai sâu rộng, gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh từ cơ sở.

Nghĩa tình người lính quân hàm xanh

Nghĩa tình người lính quân hàm xanh

(GLO)- Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, những người lính mang quân hàm xanh đã sẻ chia khó khăn, giúp người dân vùng biên giới, vùng biển ổn định cuộc sống. Những việc làm ấy còn bồi đắp niềm tin, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà lực lượng của Vùng 3 Hải quân đang hỗ trợ người dân xã Tuy Phước Đông xây dựng nhà.

Quyết tâm đảm bảo chất lượng xây dựng, sớm bàn giao nhà để người dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Chiều 15-12, đến thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do bão lũ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh mong muốn các đơn vị quân đội phải quyết tâm đảm bảo chất lượng xây dựng công trình, sớm bàn giao nhà ở để người dân ổn định cuộc sống.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông

(GLO) - Tối 14-12, Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông.

Quân đoàn 34 rà soát, thống nhất kế hoạch xây dựng doanh trại và đầu tư công trung hạn

Quân đoàn 34 rà soát, thống nhất kế hoạch xây dựng doanh trại và đầu tư công trung hạn

(GLO)-Quân đoàn 34 vừa tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch xây dựng doanh trại các dự án mở mới năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030. Dự hội nghị có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, đại diện các cơ quan chức năng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 11-12, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

(GLO)- Ngày 10-12, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức lễ khánh thành dự án tu sửa, tôn tạo đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Quân đoàn. Dự buổi lễ có Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34 và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn đơn vị.

null