Ông Trump công bố 80.000 trang tài liệu về vụ ám sát cựu Tổng thống Kennedy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 18.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố tài liệu liên quan đến vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1963.

Đây cũng là cam kết mà ông Donald Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử của mình là cung cấp thêm sự minh bạch về sự kiện gây chấn động ở bang Texas trong quá khứ.

Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, với hơn 80.000 trang tài liệu được công bố, có rất nhiều điều mà mỗi người phải tự đưa ra nhận định.

Cựu Tổng thống John F. Kennedy. Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống John F. Kennedy. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Trump đã ký một lệnh ngay sau khi nhậm chức hồi tháng 1 liên quan đến việc thúc đẩy Cục Điều tra Liên bang Mỹ tìm hàng nghìn tài liệu mới liên quan đến vụ ám sát Cựu tổng thống Kennedy.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã yêu cầu một số luật sư phải khẩn trương xem xét lại hồ sơ vụ ám sát.

Vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy được cho là do một tay súng duy nhất, tên là Lee Harvey Oswald thực hiện. Bộ Tư pháp và các cơ quan chính phủ Liên bang Mỹ đã khẳng định lại kết luận đó trong những thập kỷ sau đó. Nhưng các cuộc thăm dò cho thấy nhiều người Mỹ tin rằng cái chết của ông là kết quả của một âm mưu.

(Theo Châu Anh/VOV1)

Có thể bạn quan tâm

Một số tàu chiến Mỹ bị UAV Iran tấn công

Một số tàu chiến Mỹ bị UAV Iran tấn công

(GLO)- Phía hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin rằng các thiết bị bay không người lái (UAV) đã được phóng về phía một số tàu chiến Mỹ sau khi các lực lượng của Mỹ lên kiểm soát tàu container TOUSKA của Iran tại Vịnh Oman.

Iran đe dọa sẽ phong tỏa hoạt động thương mại 3 tuyến hàng hải then chốt, Mỹ chuẩn bị điều thêm quân đến Hormuz

Iran đe dọa phong tỏa hoạt động 3 tuyến hàng hải then chốt

(GLO)- Ngày 15-4, quân đội Iran cảnh báo rằng họ sẽ chặn hoạt động thương mại đi qua Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ nếu việc phong tỏa hải quân của Mỹ tiếp tục. Về phía Mỹ, nước này đang chuẩn bị điều thêm hơn 10.000 quân đến Hormuz nhằm gây áp lực cho đối phương.

null