Ông 'trùm' 52 tuổi điều hành ĐDĐB trực tuyến nghìn tỉ như thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 30-3, Bộ Công an công bố thông tin mới nhất liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến vừa bị triệt phá ở TP.HCM. Theo đó, nghi phạm cầm đầu đường dây được xác định là Nguyễn Thanh Hùng, 52 tuổi, ngụ quận 7.

Bước đầu, Hùng khai nhận tham gia đánh bạc trực tuyến từ năm 2015. Ông “trùm” điều hành, quản lý 40 tài khoản đánh bạc cấp đại lý và 176 tài khoản đánh bạc. Tổng số tiền đường dây này cá cược lên tới 1.176 tỷ đồng.

 

Từ trái qua phải: Nguyễn Thanh Hùng, Lý Quang Liêm, Trần Lâm Biên.
Từ trái qua phải: Nguyễn Thanh Hùng, Lý Quang Liêm, Trần Lâm Biên.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đường dây này hoạt động từ khá lâu, địa bàn hoạt động từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Đông - Tây Nam bộ và đặc biệt mạnh ở khu vực TP.HCM với gần 200 con bạc thường xuyên sát phạt online qua hơn 40 đại lý.

Theo nguồn tin, trang web do các đối tượng tổ chức có rất nhiều trò chơi, từ cá độ bóng đá, đá gà online, đánh bài, tennis, các môn thể thao khác, thậm chí cả ghi lô đề cho các con bạc.

Máy chủ của trang web này được đặt tại nước ngoài, vì vậy số tiền thua bạc, các con bạc phải nộp cho các đại lý, các đối tượng tổ chức và sau đó bằng nhiều cách chuyển ra nước ngoài.

Các đối tượng tổ chức trong đường dây này ăn tiền chênh lệch, tiền hoa hồng và tích lũy được khối tài sản khổng lồ, hầu hết đều có biệt thự, xe hơi và nhiều tài sản giá trị khác.

Nguồn tin cho biết, chỉ trong khoảng thời gian theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan chức năng đã xác định gần 200 con bạc đánh bạc với số tiền hơn 1.000 tỉ đồng. Một lượng tiền rất lớn đã được chuyển trái phép ra nước ngoài.

Được biết, tính tới tối 30-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Hùng, Lý Quang Liêm (47 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) Nguyễn Đức Quang (42 tuổi, ngụ H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) và Trần Lâm Biên (41 tuổi, ngụ Lâm Đồng).

Hai đối tượng Hùng và Liêm bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc và hai đối tượng còn lại bị bắt về hành vi đánh bạc.

Ngoài 4 đối tượng bị bắt, hiện lực lượng phối hợp của Bộ Công an còn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của khoảng 40 đối tượng có liên quan đến đường dây này, có vai trò là đại lý tiếp tay cho các đối tượng tổ chức kết nối với người chơi.

Theo Công an Nhân dân, trước đó, đầu tháng 6-2018, nhận thấy tình trạng đánh bạc trên một số trang mạng vẫn không hề giảm mà có dấu hiệu gia tăng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã vào cuộc.

Sau gần một tháng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật theo dõi 24/24 giờ, các trinh sát phát hiện có manh mối về một đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn hơn đang tổ chức thu hút các con bạc ở nhiều tỉnh thành trên cả nước tham gia trên website: bong88ag.com.

Ngày 29-1-2018, lãnh đạo Tổng Cục Cảnh sát quyết định thành lập chuyên án đấu tranh do đồng chí Trung tướng Trần Trọng Lượng - Phó tổng cục trưởng làm trưởng ban trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai phương án đấu tranh triệt phá mà nòng cốt là Cục C50 và C45.

Từ các thông tin thu được ban chuyên án xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Thanh Hùng.

5 giờ sáng ngày 28-3, các trinh sát ập vào một khách sạn ở số 2, đường Nguyễn Du, phường 1, TP. Vũng Tàu nơi Nguyễn Thanh Hùng đang thuê phòng thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc.

Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Cự Giải/ĐSPL

Có thể bạn quan tâm

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null