Nữ sinh Việt giỏi công nghệ, siêu tiếng Nhật và triết lý sống '2 mét'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hoàng Hồng Thúy luôn là cái tên đặc biệt tại Viện công nghệ Việt - Nhật, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, khi giỏi công nghệ, siêu tiếng Nhật. Cô gái Việt tài năng này còn có những gì đặc biệt?
 
Cô gái giỏi công nghệ, siêu tiếng Nhật Hoàng Hồng Thúy ẢNH THÚY HẰNG
Cô gái giỏi công nghệ, siêu tiếng Nhật Hoàng Hồng Thúy ẢNH THÚY HẰNG

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng việc học tiếng Nhật của sinh viên

Có tình cảm đặc biệt với đất nước Mặt trời mọc nên ngay khi có điểm ĐH, Thúy đã nộp hồ sơ vào Viện công nghệ Việt Nhật, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Cô gái là cựu học sinh Trường THPT Phú Nhuận, Q.Phú Nhuận, TP.HCM cũng không ngờ mình là thủ khoa của viện và toàn trường năm học đó.
Luôn coi ngoại ngữ là một công cụ, muốn phát triển công cụ đó cần kiến thức chuyên ngành, Thúy vừa học ngành quản trị kinh doanh tại trường, vừa tự học thêm tiếng Nhật và tiếng Anh. Ngay từ cuối năm 2 đại học, cô đã đạt trình độ N2 (trong tiếng Nhật, trình độ xếp thứ tự từ N5 tới N1, N1 là cao nhất). Thúy chia sẻ: “Mỗi giai đoạn, với tôi luôn là những nhiệm vụ phải thực hiện. Đi học là mình bỏ tiền, bỏ thời gian đi mua kiến thức, do đó nhất định không được hời hợt. Trường chúng tôi có đặc thù đó là được học những môn chuyên ngành trước, các môn đại cương sẽ dạy ở những năm cuối nên mọi người đều rất có hứng thú”, Thúy chia sẻ.
Năm thứ 2, nhờ điểm học tập cao, Thúy giành suất học bổng 1 tháng sang Nhật, khóa trao đổi diễn ra tại ĐH công nghệ Kanazawa và công ty tại đây, chương trình không chỉ giúp sinh viên được thực tập về chuyên môn, trau dồi ngôn ngữ mà còn hiểu thêm về văn hóa, cuộc sống tại Nhật. Trở về Việt Nam, vì có thành tích thực tập xuất sắc, ở năm thứ 3 ĐH, Thúy đã đi xin việc làm ở doanh nghiệp. Những kiến thức học được giúp cô có thể làm rất tốt công việc tiếp khách hàng Nhật Bản, dịch tài liệu tiếng Nhật sang tiếng Anh, tổ chức các buổi họp với khách hàng Nhật.
Khoảng thời gian này, Thúy sắp xếp thời gian cùng 2 người bạn thực hiện nghiên cứu khoa học “Các nhân tố ảnh hưởng tới việc học tiếng Nhật của sinh viên”, đây cũng chính là luận văn tốt nghiệp ĐH của Thúy, được hội đồng giám khảo chấm 9/10 điểm.
 
Hồng Thúy được tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư 2 năm liên tiếp 2018 và 2019 ẢNH NVCC
Hồng Thúy được tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư 2 năm liên tiếp 2018 và 2019 ẢNH NVCC
Nữ sinh chỉ ra, có nhiều nhân tố ảnh hưởng tới việc học tiếng Nhật của sinh viên Việt Nam, có thể kể đến 3 nhân tố chính, là động cơ học tập, môi trường học, người truyền cảm hứng.
“Nhóm chúng tôi mất 8 tháng thực hiện nghiên cứu, thực hiện rất nhiều cuộc phỏng vấn với các bạn sinh viên các trường ĐH, các trung tâm Nhật ngữ. Tôi nhận ra, tiếng Nhật học rất khó, nên động cơ học rất quan trọng, nếu có động cơ thuyết phục, khi muốn bỏ cuộc bạn sẽ nghĩ về lý do để mình bắt đầu và không nản chí. Môi trường học cũng vậy, bạn không chỉ học ở trên lớp mà phải nói thường xuyên với bạn bè, người thân. Và quan trọng không kém, đó là người truyền lửa để mình luôn yêu thích việc học”, Thúy chia sẻ.

Con người, dù là ai cũng chỉ cần không gian 2 m để ăn, 2 m để ngủ và lỡ có lìa đời cũng chỉ có 2 m nên cần biết cân bằng mọi việc. Ngoài công việc, tôi còn có một gia đình với những niềm hạnh phúc giản dị như nói chuyện với bố vào mỗi buổi tối, nấu ăn cùng với mẹ và hỏi thăm việc học của em gái. 

 

Hoàng Hồng Thúy

Không ru ngủ mình trên các thành tích
Từ năm nhất ĐH, Thúy đã là trưởng nhóm cùng thực hiện nhiều dự án. Cùng với nghiên cứu khoa học về việc học tiếng Nhật, Thúy cùng các bạn trong nhóm mình cùng làm nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định mua hàng trên các sàn thương mại điện tử ở Việt Nam”. Đây cũng là sản phẩm giúp nhóm cô vào vòng bán kết giải thưởng Eureka 2019. Cô gái 23 tuổi chia sẻ: “Tôi luôn tâm đắc với ý kiến muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi tới cùng phải đi với đồng đội. Người lãnh đạo giỏi phải nhìn mặt để giao việc, để tất cả cùng phát triển và đóng góp thành tựu chung”.
Không chỉ là thủ khoa kép của Viện công nghệ Việt - Nhật, 2 năm liên tiếp 2018 - 2019, nữ sinh giỏi công nghệ, siêu tiếng Nhật nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư, được tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên; có nghiên cứu khoa học vào vòng bán kết giải thưởng Eureka 2019.
Nhận xét về học trò mình, thạc sĩ Lê Thiên Huy, Phó viện trưởng Viện công nghệ Việt - Nhật, cho hay Thúy là một cô học trò tuyệt vời khi ngoan ngoãn, lễ phép và thành tích học tập giỏi.
Năm thứ 3 ĐH, Thúy có một khoảng thời gian là trợ giảng tiếng Nhật thương mại ở một trung tâm. Trước khi ra trường, cô đã có việc làm chính thức là vai trò quản lý dự án tại một công ty xây dựng có đối tác là khách hàng Nhật.
Hiện tại, Thúy đang làm tại một công ty khởi nghiệp có đối tác là phía Nhật Bản. Là một biên phiên dịch công nghệ thông tin, trước hết chính Thúy phải am hiểu về công nghệ, hiểu về chính các phần mềm với các tính năng, nghiệp vụ để có thể là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng. Đặc thù công việc, Thúy có thể phải làm việc lúc 1 giờ sáng hay tới tối muộn các ngày cuối tuần, tuy nhiên cô luôn cảm thấy sẵn sàng.
“Khi lựa chọn công ty start-up, tôi mong muốn mình được trải nghiệm nhiều vai trò khác nhau để học được nhiều. Nhờ công việc hiện tại, tôi được học thêm về các công nghệ hiện đại như blockchain, bitcoin… Tôi nghĩ mình còn trẻ, còn phải học rất nhiều, hiện tại tôi vẫn học thêm khóa lập trình vào buổi tối”, nữ thủ khoa đầu ra Viện Công nghệ Việt - Nhật với điểm học tập 3,8/4 chia sẻ.
Triết lý sống '2 mét'
Thúy cho hay, ước mơ của cô là khởi nghiệp về công nghệ thông tin, lĩnh vực mà cô có thể phối hợp với đối tác Nhật Bản trong khi thị trường Việt Nam còn rất nhiều nhu cầu. Phương châm sống của cô là yêu công việc của mình làm, nhưng không chỉ biết dành hết cả thanh xuân với nó.
Cô gái Việt giỏi công nghệ, siêu tiếng Nhật bộc bạch triết lý sống "2 mét" mang lại hạnh phúc cho mình: “Con người, dù là ai cũng chỉ cần không gian 2 m để ăn, 2 m để ngủ và lỡ có lìa đời cũng chỉ có 2 m nên cần biết cân bằng mọi việc. Ngoài công việc, tôi còn có một gia đình với những niềm hạnh phúc giản dị như nói chuyện với bố vào mỗi buổi tối, nấu ăn cùng với mẹ và hỏi thăm việc học của em gái. Tôi cảm ơn cha mẹ vì đã luôn lắng nghe và cho tôi những bệ đỡ cần thiết để có thể làm những gì mình dự định”.
Theo Thúy Hằng (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.