Nữ sinh Quảng Ninh học xong đại học trước khi lấy bằng tốt nghiệp phổ thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với kỷ lục hoàn thành xuất sắc một chứng chỉ học tập có thời lượng 30 tuần chỉ trong 6 tuần, Nguyễn Vũ Khánh Linh (17 tuổi, học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh) có cơ hội trở thành một trong những kỹ sư công nghệ thông tin trẻ nhất Việt Nam. Đặc biệt, nữ sinh này có thể hoàn thành chương trình đại học trước khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

 

Chủ tịch FPT đã có buổi đối thoại và trao bằng khen cho Nguyễn Vũ Khánh Linh - nữ sinh có thành tích học tập xuất sắc.
Chủ tịch FPT đã có buổi đối thoại và trao bằng khen cho Nguyễn Vũ Khánh Linh - nữ sinh có thành tích học tập xuất sắc.



Dồn toàn lực để học trực tuyến

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các địa phương trên cả nước đã cho học sinh nghỉ học để phòng dịch. Nhiều nơi, tính đến nay học sinh đã được nghỉ gần 2 tháng.

Việc phải nghỉ học dài ngày gây ra những lo lắng, khi tiến độ học tập của học sinh có thể bị gián đoạn. Tuy nhiên, với Nguyễn Vũ Khánh Linh (học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Hạ Long), thì việc nghỉ học dài ngày lại là “cơ hội vàng” để em dồn toàn lực theo đuổi đam mê học công nghệ thông tin bằng hình thức học trực tuyến.

Ngay khi vừa đỗ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hạ Long, song song với việc học chương trình THPT, Linh đã đăng ký học chương trình đào tạo Kỹ sư kỹ thuật phần mềm tại Đại học Trực tuyến FUNiX. Lợi thế của học online là giúp người học có thể học tập ở bất kỳ đâu chỉ với chiếc máy tính và kết nối Internet, tự quyết định thời gian, tốc độ học. Nhờ vậy, hằng ngày Linh vẫn đảm bảo việc đến trường phổ thông và tối về vẫn có thể lần lượt hoàn thành các tín chỉ theo chương trình của trường đại học trực tuyến.

Cụ thể, Linh đã hoàn thành xuất sắc 6/8 chứng chỉ thuộc chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm. Thời gian học tập trung bình là 6 tháng/chứng chỉ, với sự thông minh, nhanh nhạy, Khánh Linh hoàn thành cả 6 chứng chỉ này trong chưa đầy 2 năm.  Đặc biệt, trong gần 2 tháng nghỉ học để phòng dịch COVID-19, Khánh Linh đã dành toàn bộ thời gian cho việc học trực tuyến. Riêng với chứng chỉ 6 - Chứng chỉ chuyên viên hệ thống thông tin, nữ sinh 17 tuổi mất đúng 41 ngày, vượt 80% so với thời gian quy định (30 tuần). Dự kiến vào tháng 7 tới, Khánh Linh sẽ hoàn thành chương trình đại học ngành công nghệ thông tin.

Theo Khánh Linh, bí quyết để em học online hiệu quả là sớm làm quen với hình thức học tập này ngay từ khi lên lớp 5.

Cơ hội công nhận đào tạo trực tuyến

Theo ông Nguyễn Thành Nam - Hiệu trưởng Đại học FUNiX (trường đại học đầu tiên ở Việt Nam thực hiện theo mô hình giáo dục trực tuyến), những ngày qua ông rất vui khi liên tục nhận được điện thoại, email của lãnh đạo, giảng viên, giáo viên ở nhiều nơi nhờ giúp đỡ, chia sẻ các kinh nghiệm thực hiện dạy học trực tuyến.

Ông hy vọng, thông qua câu chuyện của học sinh lớp 11 Nguyễn Vũ Khánh Linh, có thể tạo thêm động lực để nhiều học sinh khác làm quen và biết đến hình thức học trực tuyến. Đồng thời, các nhà quản lý cũng cởi mở với loại hình đào tạo này, vì nó đang trở thành xu hướng trên thế giới.

Vấn đề là hiện nay ở Việt Nam chưa có cơ sở pháp lý cụ thể công nhận hình thức đào tạo từ xa (dạy học trực tuyến). Như với Khánh Linh, dù hoàn thành chương trình đại học, nhưng theo đại diện phía Trường FUNiX, hiện chưa thể cấp bằng đại học cho nữ sinh này. Lý do là theo Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học hiện hành, điều kiện để cấp bằng đại học là phải hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, hoặc có bằng tốt nghiệp THPT. Hiện Khánh Linh mới học lớp 11 và chưa tham dự kỳ thi THPT quốc gia, chưa đủ điều kiện để cấp bằng tốt nghiệp THPT. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người học, phía FUNiX sẽ hướng dẫn học viên bảo lưu kết quả, sau khi nữ sinh tốt nghiệp THPT  sẽ sử dụng giấy này để lấy bằng đại học.

TS Lê Viết Khuyến - nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT - cho biết, tôi nghĩ, đã đến lúc Việt Nam nên chấp nhận có những phương thức học khác nhau, như học chính quy, học tại nhà, học từ xa với giáo dục phổ thông, để tạo điều kiện cho những học sinh có khả năng đặc biệt học...


 

Chị Vũ Thị Thu Ngân - mẹ nữ sinh Nguyễn Vũ Khánh Linh, lớp 11, trường THPT chuyên Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, người vừa nhận 4 phần thưởng đặc biệt vì kỷ lục hoàn thành suất sắc một chứng chỉ học tập có thời lượng 30 tuần chỉ trong vòng 6 tuần cho biết, theo quy định, phải có bằng cấp 3 mới được cấp bằng đại học. Tuy nhiên, hiện Khánh Linh vẫn chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp bình thường và nếu bảo vệ đồ án thành công thì sẽ đợi bằng tốt nghiệp cấp 3.

Nói về kế hoạch sau khi tốt nghiệp cấp 3 và nhận bằng đại học của Đại học FPT, chị Ngân cho biết sẽ khuyên Khánh Linh đi làm 4-5 năm rồi mới đi học thạc sĩ theo chương trình học bổng của FPT.

Được biết, Khánh Linh đam mê công nghệ thông tin từ nhỏ. Theo chị Ngân, từ ngày còn học cấp 1, cấp 2, chị đã hướng dẫn cho con học các chương trình online, dù chị chỉ là một công nhân, không biết gì về công nghệ thông tin. Đặc biệt, Khánh Linh chưa bao giờ đi học thêm bên ngoài.

Lý do, theo chị Ngân, là gia đình không có điều kiện để cho con đi học thêm, nên tìm hướng khác là học trên mạng.

Nguyễn Hùng

https://laodong.vn/giao-duc/nu-sinh-quang-ninh-hoc-xong-dai-hoc-truoc-khi-lay-bang-tot-nghiep-pho-thong-792549.ldo

Theo Đặng Chung (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.