Nữ sinh miền Tây với dự án dự thi quốc tế tại Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
'Nhựa sinh học tạo từ tinh bột huyền có khả năng tự phân hủy' là 1 trong 7 dự án được Bộ GD-ĐT chọn tham dự Hội thi khoa học - kỹ thuật quốc tế năm 2022 (ISEF 2022) tổ chức tại Mỹ vào tháng 5.2022.
Đây là dự án của em Trần Minh Anh Thư, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa (TP.Châu Đốc, An Giang) và là dự án duy nhất ở miền Nam được chọn dự thi.
 
Anh Thư thực hiện nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của cô Bé Chính. Ảnh: An Thơ
Anh Thư thực hiện nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của cô Bé Chính. Ảnh: An Thơ
Dự án sử dụng nguyên liệu thiên nhiên
Anh Thư cho biết qua truyền thông em biết một số sản phẩm nhựa có chứa hóa chất như chất hóa dẻo, phẩm màu, chì, khi sử dụng lâu ngày có thể gây ung thư, ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ, hoặc gây dị tật bẩm sinh.
Ngoài ra, có nhiều rác thải nhựa khó phân hủy khiến môi trường ngày càng ô nhiễm. Từ thực tế trên, Thư nảy sinh ý tưởng sáng chế một loại nhựa tự phân hủy sinh học thay thế nhựa hiện tại, sử dụng màng nhựa tự phân hủy sinh học để bảo quản thực phẩm. Khi đem ý tưởng này trình bày với cô Trần Thị Bé Chính (giáo viên dạy hóa của lớp) thì Thư được cô nhiệt tình ủng hộ.
Cô Trần Thị Bé Chính, giáo viên hướng dẫn dự án cho Anh Thư, chia sẻ suốt quá trình làm dự án, Thư đã chủ động trong tất cả các khâu, từ việc nghiên cứu tài liệu trong và ngoài nước. Trong quá trình làm, gặp khó khăn thì em liên lạc với giáo viên để được hướng dẫn kịp thời, từ đó hoàn thành dự án một cách tốt nhất. Thư là học sinh xuất sắc, hoạt bát trong tất cả hoạt động của trường. Ngoài ra, em còn rất giỏi tiếng Anh. Đây là một phần quan trọng để em có thể báo cáo tốt trong phần phỏng vấn để chọn 7/12 dự án thi cấp quốc tế.
Sau đó, Thư chọn tinh bột huyền và lá chúc cùng một số nguyên liệu để thực hiện ý tưởng. “Em chọn tinh bột huyền và lá chúc vì ngoài đáp ứng yêu cầu của đề tài thì 2 loại cây này còn được trồng nhiều ở vùng Bảy Núi, An Giang quê em. Vả lại, qua tham khảo tài liệu, thấy 2 loại cây này về mặt y học có tác dụng rất tốt nên em quyết định kết hợp chúng với nhau. Chẳng hạn, củ huyền tươi điều trị các bệnh về dạ dày và có hàm lượng tinh bột khá cao cùng những đặc tính hóa lý tốt hơn nhiều so với các loại tinh bột thương mại trên thị trường. Còn lá chúc tăng cường sức khỏe răng miệng, giải độc máu, hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ làn da, khử mùi da, tăng cường hệ miễn dịch và giúp tóc khỏe mạnh”, Thư chia sẻ.
 
Màng film bảo quản trái cây của Anh Thư có thể bảo quản trái cây lâu chín, lâu hư, ngăn ngừa, diệt khuẩn và kháng nấm mốc
Màng film bảo quản trái cây của Anh Thư có thể bảo quản trái cây lâu chín, lâu hư, ngăn ngừa, diệt khuẩn và kháng nấm mốc
Hạnh phúc vỡ òa
Bắt tay thực hiện dự án, thử thách đầu tiên đối với Thư là thời gian, bởi em đang học lớp 12, chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên Thư đã sắp xếp, phân bổ thời gian hợp lý giữa việc học và nghiên cứu.
Màng film bảo quản trái cây là dung dịch lỏng khi phun xịt lên trái cây sẽ bảo quản trái cây lâu chín, lâu hư trong khoảng 11 ngày. Còn màng film tự phân hủy sinh học có thể phân hủy nhanh trong môi trường, không gây độc hại cho con người.
Trần Minh Anh Thư Học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, TP.Châu Đốc, An Giang
Sau những tháng ngày miệt mài thử nghiệm, trải qua vô số lần thất bại cùng khó khăn thử thách khác, cuối cùng tất cả đều được đền đáp xứng đáng khi em đạt được kết quả mong muốn. Dự án “Nhựa sinh học tạo từ tinh bột huyền có khả năng tự phân hủy” gồm màng film bảo quản trái cây và màng film tự phân hủy sinh học. “Trong đó màng film bảo quản trái cây là dung dịch lỏng khi phun xịt lên trái cây sẽ bảo quản trái cây lâu chín, lâu hư trong khoảng 11 ngày. Màng film này còn ngăn ngừa, diệt khuẩn và kháng nấm mốc. Còn màng film tự phân hủy sinh học là các vật dụng chén, tô, giấy gói bánh, bao bì… có thể phân hủy nhanh trong môi trường, không gây độc hại cho con người”, Thư cho biết.
Thư vỡ òa hạnh phúc khi dự án giành giải nhất toàn quốc và được Bộ GD-ĐT chọn tham dự Hội thi khoa học - kỹ thuật quốc tế năm 2022 (ISEF 2022) được tổ chức tại Mỹ vào tháng 5.2022.
“Em đã học được nhiều điều hữu ích, ngay từ khi bắt tay vào nghiên cứu dự án này. Hiện em đang chuẩn bị mọi thứ để tham gia hội thi ở Mỹ”, Thư nói.
Cô Trần Thị Bé Chính cho biết thời gian tới cô trò sẽ chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất màng nhựa cho người dân vùng Bảy Núi để bà con biết cách tạo ra màng nhựa bảo quản trái cây một cách tốt nhất, từ đó giúp tăng thêm thu nhập để đời sống của bà con được nâng cao.
Theo An Thơ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.