Nữ sinh học vượt tốt nghiệp đại học với số điểm gần tuyệt đối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nữ sinh viên Trần Thị Thu Hiền, tốt nghiệp đại học ngành kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở Hà Nội) năm 2023 với điểm trung bình gần như tuyệt đối 3.99/4.

Khi bước vào bậc THPT, nữ sinh Thu Hiền theo học tại Trường THPT Đồng Lộc (H.Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Khi ấy, cô gái không phải là học sinh trường chuyên, lớp chọn.

Học để sau nhìn lại không thấy tiếc nuối

Suốt quá trình học tập, Thu Hiền luôn đặt ra mục tiêu là học thế nào để có những thành tích phản ánh đúng thực lực của mình, sau này nhìn lại không thấy tiếc nuối.

Sinh viên Trần Thị Thu Hiền là một người rất kiên trì, bền bỉ trong học tập, có tư duy phản biện trong nghiên cứu khoa học rất tốt. Ảnh: NVCC

Sinh viên Trần Thị Thu Hiền là một người rất kiên trì, bền bỉ trong học tập, có tư duy phản biện trong nghiên cứu khoa học rất tốt. Ảnh: NVCC

Đặt mục tiêu tốt nghiệp đại học ngành kinh tế đối ngoại trong 3 năm rưỡi, ngay từ đầu năm nhất, Thu Hiền tự đề ra phương pháp học tập cho riêng mình. Theo nữ sinh, việc ra trường sớm có lợi hơn, có thể tham gia môi trường làm việc thực tế sớm hơn. Chính vì mong muốn ra trường sớm để có cơ hội việc làm tốt nên Thu Hiền đã đăng ký học vượt.

"Mình đăng ký từ 10 - 11 môn tại các học kỳ đầu vì lúc này khối lượng kiến thức còn ít. Những học kỳ sau, mình đăng ký từ 6 - 7 môn bao gồm các môn chuyên ngành để có thể tập trung tối đa vào các phần kiến thức quan trọng, phục vụ cho công việc sau này", Thu Hiền chia sẻ.

Để có điểm học tập cao, ở lớp Thu Hiền chăm chú nghe bài giảng, đánh dấu các phần quan trọng trong nội dung học, chú trọng nắm bắt kiến thức trọng tâm của các môn học, hiểu sâu vấn đề. Những phần thầy cô nhấn mạnh hoặc dặn dò "dễ ra thi", nữ sinh đều đánh dấu lại.

Nữ sinh Trần Thị Thu Hiền tốt nghiệp đại học với điểm số GPA 3.99/4. Ảnh: NVCC

Nữ sinh Trần Thị Thu Hiền tốt nghiệp đại học với điểm số GPA 3.99/4. Ảnh: NVCC

"Học phải hiểu bản chất của vấn đề để có thể vận dụng kiến thức linh hoạt trong quá trình làm bài thi. Khoảng 1 tuần trước kỳ thi, mình dùng sơ đồ tư duy để học lại kiến thức, từ đó có cái nhìn tổng quan và không bị bỏ sót kiến thức nào cả. Những ý nào mình chưa hiểu sẽ lên mạng tra cứu thêm", Thu Hiền chia sẻ về bí quyết luyện thi học kỳ.

Trúng tuyển vào một công ty logistics của Mỹ khi chưa tốt nghiệp đại học

Trong 3 năm rưỡi học tập ở trường, nữ sinh này luôn nỗ lực rèn luyện một số kỹ năng như: tin học văn phòng, kỹ năng tư duy và xử lý các tình huống thực tiễn. Thu Hiền cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ để phát triển kỹ năng, mở rộng mối quan hệ. Từ chỗ ngại giao tiếp, Thu Hiền dần bước ra khỏi "vỏ kén", giao tiếp tự tin và kết nối được với nhiều bạn bè hơn trước.

Những năm tháng học tập ở giảng đường là năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất

Những năm tháng học tập ở giảng đường là năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất

Thu Hiền xem áp lực như một phần tất yếu của cuộc sống. Với Thu Hiền, áp lực thi cử, điểm số là không thể tránh khỏi. Nữ sinh này nói: "Việc tận dụng thời gian một cách hiệu quả mới là yếu tố cốt lõi giúp bản thân đạt được những thành tích khả quan như hiện tại. Mình lên kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn học tập".

Không chỉ sở hữu thành tích học tập ấn tượng, được nhiều người ngưỡng mộ, Thu Hiền còn xuất sắc giành được 6 học bổng khuyến khích học tập của trường và nhiều học bổng của các doanh nghiệp. "Học bổng của trường tương đương với học phí của kỳ đó, còn mỗi học bổng doanh nghiệp trị giá khoảng 10 triệu đồng", Thu Hiền cho biết.

Ngoài việc học, Thu Hiền còn tranh thủ đi làm gia sư, marketing. Vì thế, Thu Hiền gần như không phải xin hỗ trợ tài chính từ gia đình. Nhờ thành tích học tập ấn tượng, Thu Hiền gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, từ đó trúng tuyển vào một công ty logistics của Mỹ khi chưa tốt nghiệp đại học.

Hành trình 3 năm rưỡi học đại học tuy đã khép lại nhưng Thu Hiền vẫn nuôi nhiều hoài bão với ước mơ học thuật. Hiền cảm thấy tự hào về những gì mình cố gắng đạt được trong suốt quá trình học tập tại trường.

Thu Hiền tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NVCC

Thu Hiền tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NVCC

Chính những thành tích ấy đã tạo bước đệm để nữ sinh tiếp tục học hỏi và chinh phục mục tiêu cao hơn, xa hơn và giỏi hơn trong tương lai. Thu Hiền hiểu rằng để tiến xa trong công việc, bản thân cần rất nhiều kỹ năng khác chứ không chỉ một danh hiệu.

"Mình dự định sau 4 năm đi làm, mình sẽ xin học bổng du học bậc thạc sĩ. Mình mong muốn có thể dùng kiến thức của mình để truyền đạt cho thế hệ sau", Thu Hiền chia sẻ về dự định sắp tới.

Thu Hiền tham gia các cuộc thi tài năng. Ảnh: NVCC

Thu Hiền tham gia các cuộc thi tài năng. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về sinh viên Trần Thị Thu Hiền, tiến sĩ Nguyễn Thị Bình, Trưởng ban quản lý khoa học và hợp tác phát triển, Viện Kinh tế và kinh doanh quốc tế, Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở Hà Nội), cho biết: "Tôi không bất ngờ khi Hiền đạt thủ khoa đầu ra vì tôi đã tiếp xúc, làm việc chung với bạn một thời gian. Tôi nhìn thấy Thu Hiền là một người rất kiên trì, bền bỉ trong học tập, có tư duy phản biện trong nghiên cứu khoa học rất tốt. Hiền không có xuất phát điểm nổi bật, nhưng nhờ sự bền bỉ, kiên trì, ham học hỏi, tự nghiên cứu, tự học đã giúp cho Hiền có thành tích cao trong học tập. Kết quả hiện tại rất xứng đáng với em".

Những thành tích nổi bật của Trần Thị Thu Hiền: Sinh viên tiêu biểu toàn khóa, sinh viên tiêu biểu năm học 2021 - 2022; Đạt danh hiệu Sinh viên "5 tốt cấp thành phố năm 2020; Giải ba cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường; Giải nhì cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Viện"; Đồng tác giả bài báo trên Tạp chí quốc tế Cogent Business & Management.

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.