Nữ sinh 9X mê lập trình và 'bộ sưu tập' thành tích ấn tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo đuổi môn học vốn ít nữ sinh lựa chọn nhưng bằng sự nỗ lực và cầu tiến, Đặng Quách Gia Bình, sinh viên ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Cần Thơ, đã đạt nhiều thành tích ấn tượng.
Nữ sinh 9X gắn bó với môn tin học như một cơ duyên. Khi lên lớp 10, Bình muốn thử sức vào Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Hiểu tính chất quan trọng của 3 năm cuối cấp phổ thông, Bình tham khảo ý kiến của nhiều giáo viên về cơ hội nghề nghiệp trong thời buổi công nghệ 4.0. Theo đó, Bình quyết định thi chuyên tin và trúng tuyển. “Càng tìm hiểu, tôi càng thấy môn tin học có nhiều điều thú vị. Việc lập trình tuy đòi hỏi sự tỉ mẩn, chính xác cao vì sai một li là đi một dặm. Song nếu thành công, những lệnh này kia sẽ giải quyết rất nhanh vấn đề mà nếu tính toán bằng phương pháp thủ công thì vô cùng phức tạp”, Bình chia sẻ.

Gia Bình là 1 trong 20 nữ sinh tiêu biểu toàn quốc trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2021. Ảnh: Thanh Duy
Gia Bình là 1 trong 20 nữ sinh tiêu biểu toàn quốc trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2021. Ảnh: Thanh Duy
Hiện Bình là sinh viên năm thứ 5 ngành công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) Trường ĐH Cần Thơ và sở hữu “bộ sưu tập” thành tích ấn tượng: 8 học kỳ liên tiếp nhận học bổng loại xuất sắc; giải nhì cuộc thi lập trình chuyên nghiệp Cần Thơ Code War năm 2019; Huy chương đồng tin học Olympic chuyên khoa học tự nhiên 2021; giải khuyến khích Olympic tin học sinh viên Việt Nam 2019. Bên cạnh đó, Bình còn để lại dấu ấn với 1 bài báo tại một hội nghị khoa học ở Hàn Quốc, 1 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Trường ĐH Cần Thơ.
Chia sẻ về bí quyết học tốt, Bình cho biết thường chủ động tham khảo ý kiến giảng viên khi chưa hiểu kỹ vấn đề nào đó. Bình hay tổ chức các buổi học nhóm với bạn bè, tích cực tham gia các hoạt động học tập ngoại khóa.
“Tôi luôn lắng nghe, trân trọng sự khác biệt trong ý tưởng của mọi người vì từ đó có thể khai mở nhiều kiến thức hay và sáng tạo. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là tinh thần tự học, đặc biệt là thực hành nhiều để tự làm giàu kiến thức và kỹ năng cho chính mình”, Bình bộc bạch.
Đặc biệt, cô nữ sinh không muốn dừng lại ở những nhiệm vụ giảng viên giao, mà đặt ra cho mình những thử thách cao hơn để chinh phục kiến thức mới mẻ. Với sở thích khám phá công nghệ, Bình hay tự tìm tòi, cập nhật và tìm hiểu các trang web mới, phần mềm quản lý, an ninh mạng... Học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, Bình đã thiết kế được một số web tiện ích, ứng dụng chat trên web.
Bên cạnh đó, cô còn tích cực tham gia các phong trào thanh niên tình nguyện do Đoàn trường phát động. Từ năm 2018 đến nay, Bình làm cộng tác viên cho Trung tâm tư vấn hỗ trợ và khởi nghiệp sinh viên, Trường ĐH Cần Thơ. Bình cùng phụ trách công tác truyền thông như: quản lý website, fanpage, tổ chức hội trợ việc làm, talkshow... qua đó góp phần giới thiệu nhiều thông tin bổ ích, việc làm cho các bạn sinh viên sau ra trường.
Với những thành tích đạt được, nữ sinh 9X Đặng Quách Gia Bình là 1 trong 20 nhân vật được T.Ư Đoàn trao tặng phần thưởng “Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ” năm 2021.
Theo Thanh Duy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).