Nữ “kiện tướng” cà kheo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2025, khán giả ấn tượng với những bước chạy dứt khoát, nhanh nhẹn trên đôi cà kheo của 3 vận động viên nữ đến từ thôn Đoàn Kết (xã Ia Din, huyện Đức Cơ) là Rơ Châm Dác (SN 2006), Rơ Lan Ưm và Rơ Lan Đới (cùng SN 2011). 

Cả 3 đã thi đấu xuất sắc và giành được nhiều huy chương ở các cự ly khác nhau.

Tuổi thơ của Rơ Châm Dác gắn liền với hình ảnh người bố khéo léo đi lại trên đôi cà kheo vào những buổi chiều mưa, khi đường làng lầy lội. Nhớ lại ký ức đó, Dác chia sẻ: “Bố em đi cà kheo rất giỏi. Hồi nhỏ, em thường được bố địu trên đôi cà kheo do chính ông làm.

Những lần như vậy, em cảm thấy vô cùng thích thú và bắt đầu tập đi cà kheo. Được bố và các anh trong làng tận tình chỉ dạy, em đã học được cách giữ thăng bằng, rồi tập đi, tập chạy. Lúc 9 tuổi, em đã có thể chạy trên đôi cà kheo”.

Dác lần đầu tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số huyện Đức Cơ vào năm 10 tuổi và giành huy chương vàng ở môn cà kheo. 1 năm sau, em đại diện huyện tham dự hội thi cấp tỉnh và tiếp tục ghi thêm thành tích với 1 huy chương vàng ở cự ly 100 m và 1 huy chương đồng cự ly 200 m.

Không ngừng nỗ lực, Dác tiếp tục chinh phục các đấu trường thể thao lớn. Tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X (khu vực II) năm 2017, em đã xuất sắc mang về 2 huy chương vàng.

“Sau khi vừa hoàn thành cự ly 200 m, em phải tiếp tục thi đấu cự ly 300 m. Tại hội thi năm đó, em chỉ hơn đối thủ một bước chân tại vạch đích rồi ngất xỉu vì kiệt sức”-Dác nhớ lại.

tai-hoi-thi-the-thao-cac-dan-toc-thieu-so-tinh-gia-lai-nam-2025-vua-qua-ro-cham-dac-ro-lan-um-va-ro-lan-doi-tu-phai-qua-thi-dau-xuat-sac-va-gianh-nhieu-huy-chuonganh-rh.jpg
Tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2025 vừa qua, Rơ Châm Dác, Rơ Lan Ưm và Rơ Lan Đới (từ phải qua) thi đấu xuất sắc và giành nhiều huy chương. Ảnh: R.H

Năm 2019, tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI (khu vực II), Dác tiếp tục đoạt 2 huy chương vàng (cự ly 100 m và 200 m). Với thành tích này, em được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Không dừng lại ở đó, em tiếp tục chinh phục hội thi này với huy chương vàng cự ly 100 m vào năm 2023 và được Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ tặng giấy khen. Mới đây, Dác một lần nữa khẳng định phong độ khi giành 2 huy chương vàng ở cự ly 100 m và 200 m nữ tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2025.

Chia sẻ về kinh nghiệm thi đấu, Dác nói: “Lúc mới tập, em từng bị ngã dẫn đến chấn thương nên cũng có chút e dè. Vì đam mê nên em tiếp tục nỗ lực tập luyện và thi đấu. Để chạy cà kheo giỏi, vận động viên cần có thể lực tốt, khả năng giữ thăng bằng, tinh thần tập trung cao độ và biết điều tiết hơi thở hợp lý. Nếu không kiểm soát được những yếu tố này rất dễ mất sức, mắc lỗi kỹ thuật hoặc vi phạm luật thi đấu”.

Dác hiện là học sinh lớp 12, Trường THPT Tôn Đức Thắng (huyện Đức Cơ). Không chỉ thi đấu giỏi, em còn tích cực hướng dẫn và “truyền lửa” đam mê cà kheo cho nhiều thanh-thiếu niên trong làng.

Tiêu biểu có 2 em Rơ Lan Ưm và Rơ Lan Đới (cùng là học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Ia Din). Nhờ Dác hướng dẫn, Ưm và Đới đã thành thạo kỹ năng đi cà kheo và tham gia các hội thi ở nhiều cấp độ. Năm 2023, tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII (khu vực II), Ưm và Đới đều thi đấu xuất sắc; trong đó, Ưm đạt huy chương vàng cự ly 400 m, còn Đới đạt huy chương vàng cự ly 800 m.

Tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2025, Ưm tiếp tục giành huy chương vàng ở nội dung 400 m và huy chương bạc ở cự ly 800 m; Đới đạt huy chương đồng ở cự ly 400 m.

1-7246.jpg
Từ trái sang, các vận động viên Rơ Lan Đới, Rơ Lan Ưm thi đấu môn cà kheo tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn tỉnh năm 2025. Ảnh: R.H

Ưm tâm sự: “Mỗi lần thấy chị Dác đi cà kheo ghé nhà em chơi, em lại tò mò. Khi được chị dạy, em bắt đầu tập và dần yêu thích. Sau đó, em tập chạy và thi đấu. Em có sở trường thi đấu ở các cự ly 400 m, 800 m. Đây là nội dung đòi hỏi phải phân phối sức, điều tiết nhịp thở và tinh thần bền bỉ”.

Ông Nguyễn Vũ Hiền-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đức Cơ-nhận xét: “3 em Rơ Châm Dác, Rơ Lan Ưm và Rơ Lan Đới là những vận động viên cà kheo xuất sắc, nhiều lần đại diện huyện và tỉnh tham gia hội thi thể thao các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp quốc gia. Các em không chỉ mang về thành tích cao cho địa phương mà còn là những tấm gương duy trì, lan tỏa môn thể thao truyền thống cà kheo trong cộng đồng”.

Có thể bạn quan tâm

Vận động viên trẻ Gia Lai thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch trẻ võ cổ truyền quốc gia năm 2026

Cần tạo đột phá cho lực lượng trẻ võ cổ truyền

(GLO)- Tại Giải vô địch trẻ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XXVII năm 2026, đoàn VĐV Gia Lai xếp thứ nhì toàn đoàn ở cả nội dung quyền thuật và đối kháng. Kết quả này cho thấy tiến bộ đáng ghi nhận so với mùa giải trước, đồng thời phản ánh sức cạnh tranh ngày càng lớn ở nhóm đầu. 

Các vận động viên nỗ lực thi đấu hết mình trong chặng nước rút vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026: Chờ cuộc đua nước rút

(GLO)- Sau chặng thi đấu đầu tiên, một số “gương mặt” nổi bật đã dần lộ diện trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai năm 2026. 7 môn còn lại của vòng chung kết có tính cạnh tranh cao, cuộc đua thành tích hứa hẹn vẫn có nhiều biến động đáng chú ý.

Đội bóng đá nữ xã Đak Đoa Gia Lai thi đấu cống hiến và ấn tượng

Giải mã đội bóng đá nữ xã Đak Đoa

(GLO)- Các cô gái xã Đak Đoa đang trở thành niềm tự hào của người dân Gia Lai với những màn trình diễn ấn tượng tại Tây Bắc. Vậy họ là ai mà có thể chơi thứ bóng đá đẹp mắt, khiến khán giả cả nước nức lòng đến vậy?

null