Nông dân Phú Túc thu nhập cao từ mô hình kinh tế tổng hợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mô hình kinh tế tổng hợp đã giúp nông dân khu phố 10 (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có thu nhập cao. Nhiều hội viên Hội Nông dân trở thành điển hình sản xuất kinh doanh giỏi các cấp với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Ghé thăm trang trại rộng hơn 1 ha của anh Trịnh Xuân Tuyên, chúng tôi bị cuốn hút bởi một không gian mát mẻ. Ruộng lúa, vườn cỏ, trại gà, trại heo được bố trí hợp lý. Hiện tại, gia đình anh đang nuôi gần 2.000 con gà, 24 con heo, 2 ao cá rộng 1.500 m2 và 6 sào lúa nước. Mô hình kinh tế tổng hợp của anh Tuyên đang phát huy hiệu quả, mỗi năm cho thu nhập trên 500 triệu đồng.
Anh cho biết, sau khi học tập kinh nghiệm từ nhiều mô hình kinh tế trang trại trong tỉnh, năm 2016, anh đã đầu tư chăn nuôi. Lần đầu thử nghiệm, anh nhập 500 con gà từ Đồng Nai về nuôi. Sau 4 tháng, lứa gà đầu tiên được xuất chuồng. Thấy hiệu quả, anh mở rộng quy mô nuôi gà, đến nay trại gà lên gần 2.000 con. Với giá bán gà hiện tại ở mức 65.000 đồng/kg, mỗi năm xuất chuồng 4 lứa gà mang lại cho gia đình nguồn thu nhập trên 200 triệu đồng.
Năm 2019, vợ chồng anh đầu tư nuôi thêm 4 con heo nái và 20 con heo thịt. Đồng thời, tận dụng nguồn thức ăn dư thừa từ nuôi heo, gà để cho cá ăn nên năng suất ao cá tăng lên đáng kể. “Thời gian tới, gia đình sẽ tận dụng các lợi thế có sẵn từ phân bón, nước tưới để phát triển thêm cây ăn quả nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn”-anh Tuyên nói.
Anh Trịnh Xuân Tuyên (tổ 10, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) chăm sóc đàn heo của gia đình. Ảnh: Vũ Chi
Anh Trịnh Xuân Tuyên (tổ 10, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) chăm sóc đàn heo của gia đình. Ảnh: Vũ Chi
Cũng phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, ông Trần Xuân Diến đã tận dụng nguồn nước từ ao cá phục vụ tưới cho diện tích mía, mì. Ông cho hay: Năm 2010, nhận thấy cây trồng thường xuyên bị hạn nên ông quyết định đào 2 ao cá rộng 2.000 m2 vừa chăn nuôi tăng thu nhập, vừa chủ động nguồn nước tưới cho cây trồng. Năm 2019, khi hầu hết cây trồng của người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi nắng hạn thì 6,5 ha mía của ông vẫn xanh tốt, năng suất đạt 135 tấn/ha. Nếu như diện tích mía của bà con chỉ có tuổi thọ 3 năm thì diện tích mía của ông có thể được 4 năm.
Ngoài trồng mía, nuôi cá, gia đình ông Diến còn trồng 2,5 ha mì và chăn nuôi bò. Hiện ông đang nuôi 8 con bò vỗ béo. Bình quân mỗi năm, ông xuất chuồng 4 lứa, sau khi trừ chi phí ông lời trên 80 triệu đồng. “Nếu chỉ trồng một loại cây, nuôi một loài con vật sẽ gặp rủi ro rất cao như mất mùa, rớt giá, dịch bệnh. Vì vậy, tận dụng diện tích đất sẵn có, vợ chồng tôi đầu tư trồng mì, mía, cũng như tận dụng nguồn thức ăn sẵn có để chăn nuôi. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi lời trên 300 triệu đồng”-ông Diến nói.
Trao đổi với P.V, bà Đỗ Thị Minh Tuyến-Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Phú Túc khẳng định: Mô hình kinh tế tổng hợp đang là hướng đi đem lại hiệu quả kinh tế cao cho hội viên, nông dân, đặc biệt là tại tổ dân phố 10-khu vực chuyên sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Ban Chấp hành Hội Nông dân thị trấn cũng thường xuyên tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình hiệu quả để học hỏi kinh nghiệm. 
“Sắp tới, Câu lạc bộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi sẽ được thành lập nhằm tạo điều kiện cho hội viên, nông dân chia sẻ kinh nghiệm cũng như quảng bá, liên kết tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Ban Chấp hành Hội sẽ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện mở các lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn”-bà Tuyến chia sẻ.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

(GLO)- Gần 3 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã áp dụng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính. Bước đầu, mô hình đã mang lại lợi ích kép khi chanh dây đạt năng suất cao, cho thu hoạch quanh năm.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.