Nóng: Chủ nhà Campuchia miễn phí toàn bộ tiền ăn, ở cho các đoàn dự SEA Games 32

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sau cuộc họp ngày 18.4, Ủy ban Olympic Campuchia cho biết họ sẽ không thu phí dịch vụ ăn uống và lưu trú đối với tất cả các đoàn thể thao tranh tài tại SEA Games 32.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban quốc gia tổ chức SEA Games 32 (CAMSOC) dưới sự chủ trì chủ Samdech Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia kiêm Chủ tịch CAMSOC và Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia, kiêm Phó chủ tịch Thường trực CAMSOC, Thong Khon, cùng với các thành viên trong ban tổ chức của SEA Games 32.

Thay mặt nước chủ nhà của SEA Games 32, ông Thong Khon đưa ra thông báo: “SEA Games 32 đang tới gần và mọi sự chuẩn bị cuối cùng đang được diễn ra tốt đẹp nhất. Thay mặt Ủy ban quốc gia tổ chức SEA Games 32 và Ủy ban Olympic Campuchia, tôi xin thông báo rằng dưới sự hướng dẫn của Thủ tướng Hun Sen thì Ủy ban Olympic Campuchia không thu phí ăn, ở và giao thông đi lại đối với các Đoàn thể thao dự SEA Games 32. Tuy nhiên, tôi cũng xin nhắc lại tất cả các quy tắc và quy định liên quan đến hạn thời gian lưu trú sẽ được giữ nguyên. Vương quốc Campuchia cam kết tiếp đón đại gia đình thể thao khu vực và khách quốc tế với một tình láng giềng, đoàn kết, hữu nghị”.

Nước chủ nhà Campuchia tiếp tục để lại ấn tượng khi không thu phí ăn, ở của các đoàn thể thao dự SEA Games 32. Ảnh: BTC SEA GAMES 32

Nước chủ nhà Campuchia tiếp tục để lại ấn tượng khi không thu phí ăn, ở của các đoàn thể thao dự SEA Games 32. Ảnh: BTC SEA GAMES 32

Thông báo mới nhất của nước chủ nhà Campuchia về miễn phí ăn, ở cho các đoàn

Thông báo mới nhất của nước chủ nhà Campuchia về miễn phí ăn, ở cho các đoàn

Phí dịch vụ ăn uống, lưu trú mà chủ nhà Campuchia dự kiến thu đối với các đoàn thể thao dự SEA Games 32 là 50 USD/ngày/người. Tuy nhiên, phát biểu sau cuộc họp, Tổng Thư ký CAMSOC, Vath Chamroeun cho biết các thành viên đã nhận được khuyến nghị từ Thủ tướng Campuchia Hun Sen về chủ trương không thu bất kỳ khoản phí nào của các đoàn thể thao. Chính vì thế, các đoàn thể thao góp mặt ở Campuchia ở kỳ đại hội tới sẽ không phải nộp khoản phí này.

Ông Vath Chamroeun nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không thu khoản phí dịch vụ ăn uống, lưu trú 50 USD/ngày/người đối với các đoàn thể thao. Chúng tôi sẽ thông báo quyết định này đến các quốc gia đang chuẩn bị tham dự sự kiện SEA Games và ASEAN Para Games 2023 đầu tiên trong lịch sử của Campuchia, nhằm thúc đẩy các hoạt động tranh tài thể thao tại Campuchia diễn ra trong không khí sôi động, ấm cúng và vì thành công chung”.

Công tác tổ chức trật tự, vệ sinh, trang trí tại các SVĐ cũng được nước chủ nhà Campuchia nhấn mạnh trong buổi họp. Ảnh: BTC SEA GAMES 32

Công tác tổ chức trật tự, vệ sinh, trang trí tại các SVĐ cũng được nước chủ nhà Campuchia nhấn mạnh trong buổi họp. Ảnh: BTC SEA GAMES 32

Bên cạnh việc quyết định sẽ không thu bất kỳ khoản phí ăn uống, đi lại của các đoàn thể thao, cuộc họp ngày 18.4 cũng tập trung vào một số vấn đề quan trọng như tổng báo cáo tiến độ chuẩn bị cho SEA Games 31. Công tác tổ chức trật tự, vệ sinh, trang trí tại các SVĐ ở Campuchia cũng được nhắc đến.

Bên cạnh đó, Chủ tịch CAMSOC, Samdech Tea Banh cũng lưu ý các Ban chuyên môn của ban tổ chức SEA Games 32 cần tích cực hơn nữa trong công tác chuẩn bị, cũng như trong suốt quá trình diễn ra đại hội, đảm bảo hai sự kiện thể thao lịch sử lần đầu tiên diễn ra ở Campuchia thành công.

Trước đó, Campuchia cũng miễn phí bản quyền truyền hình cho tất cả các nước tham dự SEA Games 32. Ngoài ra, Campuchia cũng không bán vé vào xem tất cả các sự kiện liên quan đến đại hội, bao gồm cả bóng đá.

Có thể bạn quan tâm